1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Hàng ngàn du khách “đội” mưa ồ ạt tham quan cố đô Huế

(Dân trí) - Dù trời mưa và rét nhưng trong ngày 30/12, hàng ngàn khách du lịch vẫn ồ ạt đổ về di tích Huế để vui chơi dịp nghỉ Tết dương lịch.

Đông nhất vẫn là khách Tây, tiếp đến là khách Thái và khách nội địa. Với độ lạnh 17-18 độ C ngoài trời khá phù hợp với du khách phương Tây. Tuy chỉ có một điều là mưa rét thì đã có các phương án như mặc áo mưa tiện lợi, che dù.

Tại Đại Nội, hàng nghìn người chen chân từ cửa Ngọ Môn mua vé để vào thăm cung điện vua Nguyễn. Tổ bảo vệ và soát vé làm việc bở hơi tai. Cả sân trước điện Thái Hòa sau cửa Ngọ Môn đầy du khách. Nhìn từ xa, hàng ngàn khách đội áo mưa, che dù đi trong mưa sau khung cảnh cổ kính đền đài và bóng xanh của cây cổ thụ trông thật đẹp như một bức tranh động đầy màu sắc.

Đại Nội Huế rất đông du khách nước ngoài tham quan sáng 30/12
Đại Nội Huế rất đông du khách nước ngoài tham quan sáng 30/12

Ở các lăng Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng cũng có nhiều du khách đến thăm theo thứ tự tham quan các tour định sẵn (thường khách đi tham quan Đại Nội trước rồi mới đến các lăng vua). Chùa Thiên Mụ cũng ghi nhận đông khách đến viếng cảnh chùa, thắp hương trong sáng hôm nay.

Du khách Andre Jackson (Mỹ) cùng với nhóm bạn lần đầu tiên đến Huế chơi vui vẻ cho biết: “Dịp tết năm nay, chúng tôi đổi không khí đi sang châu Á và chọn Huế là nơi còn lưu giữ lại nhiều di tích của vua chúa. Cảm nhận rất đẹp, nên thơ và uy nghiêm ở Đại Nội, riêng các lăng vua ngày hôm qua chúng tôi vào có cảm giác như lạc vào một chốn tĩnh lặng đầy vẻ đẹp cổ kính tiêu biểu cho phương Đông. Chúc đất nước các bạn một năm mới phát triển và thịnh vượng”.

Hiện Huế đang có chương trình kích cầu du lịch mùa cuối năm từ 24-30/12 với nhiều ưu đãi như khuyến mãi, tặng thưởng nên đã thu hút được một lượng khách đông đến vui chơi, chủ yếu là đi thăm quần thể di tích cố đô Huế - Di sản văn hóa vật thể thế giới và thưởng thức Nhã nhạc Cung đình – Di sản văn hóa thế giới phi vật thể. Bên cạnh đó là thưởng thức ẩm thực Huế như các loại bánh bèo, nậm, lọc, khoái, ram ít, bún bò Huế, cơm hến, cơm vua cũng như mua sắm áo dài, mắm ruốc, mè xửng, tôm chua…

Theo TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết: “Do có tuần lễ kích cầu du lịch nên lượng khách thực sự đã tăng đột biến so với năm ngoái. Khách đến tham quan các di tích Huế rất đông. Từ 24 đến 30/12 đã có 39.768 lượt khách; trong đó có 29.097 lượt khách quốc tế và 10.671 lượt khách nội địa đến thăm các điểm di tích Huế. Tăng 38,63 % lượt khách so với cùng kỳ năm 2011, góp phần vào việc tăng thu cho ngân sách nhà nước từ nguồn thu vé tham quan trong năm 2012.

Đại Nội Huế rất đông du khách nước ngoài tham quan sáng 30/12

Chương trình kích cầu du lịch cuối năm "Di sản Huế - Tuần lễ của du khách" đã thu hút rất đông khách đến thăm Huế

Tổng thu vé tham quan tính đến ngày 30/12/2012 đạt 104 tỷ 187 triệu đồng, tăng 24 tỷ 112 triệu đồng so với năm 2011. Đây cũng là năm đầu tiên nguồn thu vé tham quan của Trung tâm thu vượt mức trên 100 tỷ đồng. Điểm nhấn đặc biệt của tuần sự kiện này là việc Trung tâm đã đón lượt du khách thứ 2 triệu đến thăm di tích Huế vào sáng hôm nay 30 tháng 12”.

Dự tính sau đợt kích cầu du lịch của tỉnh TT-Huế, trong những ngày tới từ 31/12 cho đến hết ngày 1/1 sẽ thu hút thêm nhiều du khách nữa đến chơi dịp tết Tây ở cố đô Huế.

Tổng hợp số liệu mới nhất của Sở VH-TT&DL Thừa Thiên - Huế, trong năm 2012 trùng với năm du lịch quốc gia khu vực Duyên hải Bắc Trung bộ do tỉnh này đăng cai, lượng khách du lịch đến Huế gần 2,5 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 900.000 lượt khách quốc tế tăng hơn 24%, khách nội địa 1,6 triệu lượt tăng hơn 20% so với năm ngoái.

Ngành du lịch của tỉnh đã có sự tăng trưởng mặc dù năm 2012 có nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái toàn cầu. Tổng doanh thu từ du lịch khoảng 2.200 tỉ đồng; doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt gần 5.000 tỉ đồng. Ngành du lịch và dịch vụ đã đóng góp 48% GDP của toàn tỉnh.

Những hình ảnh ghi lại di tích Huế đông nghịt người đến tham quan trong mưa lạnh ngày 30/12:

Các đoàn khách dài nối đuôi nhau vào Ngọ Môn

Các đoàn khách dài nối đuôi nhau vào Ngọ Môn
Khách Tây mặc áo mưa tiện lợi, che nón lá Huế tham quan di tích cố đô
Khách Tây mặc áo mưa tiện lợi, che nón lá Huế tham quan di tích cố đô
Bàn bán vé chật kín khách xung quanh

Bàn bán vé chật kín khách xung quanh
Bàn bán vé chật kín khách xung quanh

1 gia đình người Đức lần đầu thăm Huế thích thú và tò mò với cung điện vua có lính canh gác bên ngoài
Nụ cười thân thiện của các bạn Nhật

Nụ cười thân thiện của các bạn Nhật khi gặp không khí đón tiếp ấm áp từ cổng Đại Nội mặc dù trời mưa tầm tã và lạnh rét
Những khung cảnh đẹp của Đại Nội với du khách mùa tết Tây
Những khung cảnh đẹp của Đại Nội với du khách mùa tết Tây

Những khung cảnh đẹp của Đại Nội với du khách mùa tết Tây
Màn mưa trắng xóa trong Kinh thành vua Nguyễn làm ngẩn ngơ du khách đi du lịch trong mưa Huế

Màn mưa trắng xóa trong Kinh thành vua Nguyễn làm ngẩn ngơ du khách đi du lịch trong mưa Huế
Du khách chụp ảnh rất nhiều các cung nữ xứ Huế xinh đẹp

Du khách chụp ảnh rất nhiều các cung nữ xứ Huế xinh đẹp
Hay tò mò sờ thử các đèn lồng ú treo trước cung vua

Hay tò mò sờ thử các đèn lồng ú treo trước cung vua
Du khách các nơi đến chơi rất đông Huế trong những ngày cuối năm cũ đầu năm mới 2013
Du khách các nơi đến chơi rất đông Huế trong những ngày cuối năm cũ đầu năm mới 2013

Đại Dương