Huế:

Gỡ bỏ dòng chữ “Nữ thần sự thật và công lý” Nam Phương Hoàng Hậu

(Dân trí) - Sau khi báo Dân trí phản ánh việc Nam Phương Hoàng Hậu được “phong” Nữ thần sự thật và công lý tại một không gian trưng bày của Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ trên đường Lê Lợi (TP Huế), công ty này đã gỡ bỏ toàn bộ dòng chữ trên.

Trong những ngày qua, dư luận và người dân tại Huế xôn xao và phản ứng cho rằng Công ty TNHH XQ Việt Nam (đơn vị đang dựng một Bảo tàng Nghệ thuật thêu XQ tại đường Lê Lợi nói trên) trưng bày một gian liên quan đến Hoàng Hậu Nam Phương rất phản cảm.

Theo đó, trong gian Chân dung thêu “Nữ thần sự thật và công lý”, danh hiệu Nữ thần này được gán cho Nam Phương Hoàng Hậu được ghi bên dưới bằng chữ tiếng Việt và tiếng Anh. Phía trong gian này là bức tranh thêu chân dung vị Hoàng Hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam, đi kèm với nhiều hình ảnh của Nam Phương Hoàng Hậu, và một bảng giải thích ý nghĩa của việc Hoàng Hậu được xem là Nữ thần bằng song ngữ Anh - Việt.

Dòng chữ gây phản cảm cho người dân Huế khi phong Nam Phương Hoàng Hậu là Nữ thần sự thật và công lý của XQ Việt Nam
Dòng chữ gây phản cảm cho người dân Huế khi "phong" Nam Phương Hoàng Hậu là "Nữ thần sự thật và công lý" của XQ Việt Nam

TS. Trần Đình Hằng, Phân Viện trưởng Phân Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế trao đổi, việc “phong thần” cho một vị Hoàng Hậu chính danh trong lịch sử Việt Nam của XQ là không nên vì không ai dám gọi Nam Phương là nữ thần. Từ trước đến nay trong các tài liệu lịch sử, theo ông Hằng chưa thấy ai nói Hoàng Hậu Nam Phương là “nữ thần sự thật và công lý”.

Khi PV Dân trí đến làm việc với ông Võ Văn Quân, người sáng lập XQ Việt Nam, ông Quân cho rằng danh hiệu “Nữ thần sự thật và công lý” là do ông nghĩ ra chứ không căn cứ một tài liệu nào, cũng như chưa xin phép và thông qua Hội đồng Trị sự Nguyễn Phước tộc tại Huế.

Sau đúng 1 ngày kể từ lúc buổi làm việc và thông tin được đăng tải trên báo, vào trưa nay (2/4), phía XQ đã cho gỡ bỏ toàn bộ dòng chữ “Nữ thần sự thật và công lý Nam Phương Hoàng Hậu” bằng chữ tiếng Việt và tiếng Anh ở gian trưng bày trên đường Lê Lợi. Toàn bộ các chữ đắp nổi ở tấm bảng phía trên gian này đã được gỡ hết.

Toàn bộ dòng chữ bằng tiếng Việt và Anh về Nữ thần sự thật và công lý Nam Phương Hoàng Hậu đã được gỡ bỏ không còn trên gian trưng bày đường Lê Lợi của XQ trưa 2/4
Toàn bộ dòng chữ bằng tiếng Việt và Anh về Nữ thần sự thật và công lý Nam Phương Hoàng Hậu đã được gỡ bỏ không còn trên gian trưng bày đường Lê Lợi của XQ trưa 2/4

Sau phản ánh của Dân trí đúng 1 ngày thì dòng chữ thần thánh hóa Hoàng Hậu Nam Phương đã được gỡ
Sau phản ánh của Dân trí đúng 1 ngày thì dòng chữ "thần thánh" hóa Hoàng Hậu Nam Phương đã được gỡ

Đại Dương