Giữa bão lũ vẫn thi "Hoa hậu Hoàn vũ", người trong cuộc nói gì?

Giữa lúc người dân Nha Trang đang oằn mình chống chọi với cơn bão số 12 với nhiều thiệt hại về người và của, đêm bán kết cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" vẫn diễn ra bình thường và vấp phải nhiều phản ứng từ dư luận.

Đêm bán kết "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" vừa khép lại tối 4-11 đã làm "dậy sóng" dư luận, nhưng không phải bởi diễn biến liên quan đến cuộc thi mà bởi nó được tổ chức đúng vào thời điểm người dân các tỉnh Nam Trung bộ đang phải oằn mình chống chọi với cơn bão số 12, trong đó có TP Nha Trang.

Giữa bão lũ vẫn thi "Hoa hậu Hoàn vũ", người trong cuộc nói gì? - 1

Giữa lúc nhân dân cả nước đang đổ dồn mọi sự quan tâm đến công tác phòng chống bão và khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra thì ngay tại Cam Ranh - nơi được xem là "tâm bão" tại TP Nha Trang, đêm bán kết trên vẫn diễn ra, được phát sóng trực tiếp trên VTV6 ghi nhận việc các người đẹp rạng rỡ thi nhau khoe sắc tranh tài.

Việc tổ chức một hoạt động có tính chất giải trí trong hoàn cảnh nhiều gia đình "màn trời chiếu đất" vì bão làm tan hoang nhà cửa, đặc biệt nhiều người bị nạn và tử vong do bão, đã khiến Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam" bị dư luận chỉ trích nặng nề.

Giữa bão lũ vẫn thi "Hoa hậu Hoàn vũ", người trong cuộc nói gì? - 2

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước khi đêm bán kết "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" diễn ra tối 4-11 vừa qua, UBND tỉnh đã có công điện khẩn yêu cầu Ban tổ chức cuộc thi này hoãn đêm thi này lại, đồng thời tỉnh Khánh Hòa cũng không cử bất cứ cán bộ nào tham dự cuộc thi để tập trung mọi lực lượng và sức lực đối phó với cơn bão số 12.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, mặc dù đã đưa ra yêu cầu hoãn như trên, song không hiểu sao Ban tổ chức "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" vẫn quyết định tổ chức. Đại diện tỉnh Khánh Hòa khẳng định, tỉnh chỉ có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức chứ không có quyền can thiệp vì cuộc thi này do Bộ VHTT&DL cấp phép.

Giữa bão lũ vẫn thi "Hoa hậu Hoàn vũ", người trong cuộc nói gì? - 3

Giải thích về lý do vẫn tổ chức đêm bán kết vào tối 4-11 giữa bối cảnh bão lũ, đại diện Ban tổ chức "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" cho rằng, đây là cuộc thi cấp quốc gia do Bộ VHTT&DL cấp phép chứ không phải riêng gì địa phương; rồi bão tan vào sáng 4-11 nên vẫn đảm bảo an toàn cho chương trình; đêm thi đã lên kịch bản chi tiết và truyền hình trực tiếp...

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi này cho rằng, việc hoãn thi phụ thuộc vào đơn vị sản xuất, trong khi chương trình đã được lên kế hoạch từ cách đây 1 năm, ký hợp đồng xong xuôi rồi nên phải thực hiện theo đúng quy định. Vì thế đơn vị này cho rằng: "không thể nói hoãn là hoãn được".

Đại diện đơn vị tổ chức chia sẻ thêm, trước khi đêm bán kết diễn ra tối 4-11, đơn vị này đã họp bàn với lãnh đạo địa phương để đưa ra quyết định cuối cùng. Thời điểm đó, thời tiết tại Nha Trang chỉ còn mưa, bão tương đối tạnh, vì vậy lãnh đạo địa phương vẫn để đêm thi diễn ra.

Giữa bão lũ vẫn thi "Hoa hậu Hoàn vũ", người trong cuộc nói gì? - 4

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam, MC Diễm Quỳnh - người phụ trách kênh VTV6 cho biết, việc xếp sóng phụ thuộc vào lãnh đạo Đài. Còn ông Nguyễn Hà Nam - Trưởng ban Thư ký VTV khi được hỏi thì cho biết không nắm rõ sự việc nên tạm thời không đưa ra ý kiến.

Trước làn sóng phản ứng từ dư luận, Ban tổ chức "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017" sau đêm bán kết đã hủy bữa tiệc chào mừng Top 45 để cùng các thí sinh này di chuyển tới Ninh Hòa cứu trợ đồng bào bị bão lũ. Đại diện Ban tổ chức khẳng định, cuộc thi sẽ có thêm những hoạt động để giúp đỡ người dân vùng bão khắc phục thiệt hại.

Theo An Vy
An Ninh Thủ Đô