1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Giao lưu VH, TT&DL vùng biên giới Việt – Lào 2012

(Dân trí) Chương trình Giao lưu VH, TT&DL vùng biên giới Việt – Lào 2012 sẽ diễn ra trên quy mô toàn tuyến giữa các tỉnh có chung biên giới giữa Việt Nam – Lào. Tại Việt Nam tổ chức tại Hà Tĩnh, bên Lào tổ chức tại Bolykhămxay, Khămmuộn từ ngày 16 – 19/8/2012.

Chiều ngày 9/8 tai Hà Nội, Bộ VH,TT&DL chính thức công bố Chương trình Giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt – Lào 2012 sẽ diễn ra trên quy mô toàn tuyến giữa các tỉnh có chung biên giới giữa Việt Nam – Lào.
 
Chương trình giao lưu này do Bộ VH, TT&DL Việt Nam phối hợp với Bộ TT, VH&DL Lào tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Việt Nam và Lào và Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào.
 
Chương trình Giao lưu VH, TT&DL vùng biên giới Việt – Lào 2012 sẽ diễn ra xuyên suốt các tỉnh giáp với nước bạn Lào: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum. Tại nước bạn Lào được tổ chức tại các tỉnh: Phôngxalỳ, Luôngphabang, Hủaphăn, Xiêngkhỏang, Bolykhămxay, Khămmuộn, Xavanakhệt, Salavăn, Sêkoông, Attapư.
 
Giao lưu hai nước Việt - Lào

Giao lưu hai nước Việt - Lào
 
Trong suốt thời gian giao lưu, nhiều hoạt động văn hóa lễ hội sẽ diễn ra như: Triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng biên giới Việt Nam- Lào” thông qua các hình ảnh, hiện vật, trang phục, nhạc cụ dân tộc, các sản phẩm văn hóa dân tộc tiêu biểu khác; Hội thảo du lịch với phát triển kinh tế-văn hóa vùng biên giới; Trình diễn nghệ thuật dân tộc; Trình diễn trang phục truyền thống; Giao lưu biểu diễn các tiết mục hát, múa về tình đoàn kết hữu nghị Việt- Lào…
 
Song hành các hoạt động văn hóa, nhiều hoạt động thể thao được tổ chức như: Tổ chức giao lưu, thi đấu môn cầu lông, bóng bàn, kéo co, đẩy gậy …
 
Theo Ban tổ chức, Cụm giao lưu mở đầu sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 16 - 19/8 với sự tham gia của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (của Việt Nam) và các tỉnh Xiêngkhoảng, Bolykhămxay và Khămmuộn (của CHDCND Lào) với nhiều hoạt động như: Triển lãm “Sắc màu văn hóa các dân tộc biên giới”; hội thảo “Du lịch với phát triển kinh tế - văn hóa vùng biên giới”; chương trình giao lưu nghệ thuật “Thắm tình hữu nghị Việt - Lào”. Các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và tham quan một số tuyến điểm như khu di tích đại thi hào Nguyễn Du, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, biển Thiên Cầm...
 
Sau Hà Tĩnh, chương trình giao lưu sẽ được tiếp tục diễn ra ở các tỉnh có chung biên giới với Lào gồm Điện Biên từ 20 - 23/8, Sơn La từ 29/8 - 1/9, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam vào cuối tháng 9 và tỉnh Kon Tum vào đầu tháng 10/2012. Bế mạc giao lưu sẽ diễn ra tại CHDCND Lào dự kiến vào tháng 12/2012.
 
Dự kiến chương trình khai mạc Giao lưu VH,TT&DL vùng biên giới Việt Nam-Lào sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam.
 
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Khánh Hải cho biết, đây cũng là lần đầu tiên chương trình Giao lưu VH,TT&DL vùng biên giới Việt Nam-Lào được tổ chức trên toàn tuyến xuyên suốt các tỉnh biên giới giữa hai nước.

“Chương trình là một trong những hoạt động quan trọng kỷ niệm các sự kiện trọng đại trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Lào. Chương trình tạo điều kiện cho nhân dân các tỉnh dọc biên giới hai nước được giao lưu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc độc đáo, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, giúp đỡ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, cùng nhau xây dựng và bảo vệ vùng biên giới giữa Việt Nam - Lào, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước”, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh.

 
Nguyễn Hằng