1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Festival Huế 2014 – Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển

(Dân trí) - Sau thành công của 7 kì Festival Huế, ngày 12/4/2014 Festival Huế lần thứ 8 sẽ chính thức được diễn ra tại quảng trường Ngọ Môn lịch sử. Đây là sự kiện lớn mang tầm quốc tế, quy tụ nhiều chương trình nghệ thuật của cả 5 châu lục trên thế giới.

Festival Huế là lễ hội đương đại đầu tiên ở Việt Nam được phát triển trên khái niệm mới về lễ hội, lấy mô hình Festival của các thành phố nổi tiếng trên thế giới làm hình mẫu tổ chức. Hoạt động được diễn ra 2 năm 1 lần với quy mô quốc gia, quốc tế và trở thành nơi quy tụ, gặp gỡ của nhiều chương trình nghệ thuật đến từ khắp các châu lục trên thế giới.

Festival Huế 2014 – Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển
Cuộc họp báo quốc tế được diễn ra ngày 12/12 trình bày các nội dung diễn ra trong kì Festival Huế 2014.

Trong cuộc họp báo quốc tế được diễn ra ngày 12/12, ông Ngô Hòa – Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế ,Trưởng ban chỉ đạo các hoạt động diễn ra trong kì Festival cho biết: Tiếp nối thành công và rút kinh nghiệm của 7 kì tổ chức Festival, chủ đề của Festival Huế lần thứ 8 tiếp tục là “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” được chính thức khai mạc vào thứ bảy ngày 12/4/2014 và kết thúc vào tối chủ nhật ngày 20/4/2014.

Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cuộc họp báo.
Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cuộc họp báo.

Trong suốt 9 ngày diễn ra Festival Huế 2014, các lễ hội với đầy đủ màu sắc cùng các hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng sẽ được diễn ra với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đến từ các đoàn nghệ thuật trên thế giới. Bên cạnh đó các cuộc triển lãm, trưng bày, nghệ thuật thả Diều Huế, thư pháp, đua thuyền… cũng sẽ được diễn ra. Đặc biệt các chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Festival sẽ được đưa đến các công xưởng, xí nghiệp, bệnh viện, trường học… phục vụ đông đảo người dân.

Trong cuộc họp báo, nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Cường – tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật tiết lộ : “Chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 12/4/2014 của kì Festival năm nay sẽ không đơn thuần mang nét bản địa như các kì trước mà có sự tổng hòa, quy tụ của nhiều di sản văn hóa đặc sắc trên thế giới. Về cơ bản chương trình sẽ giới thiệu những di sản của Huế nói riêng và Việt Nam nói chung, đặc biệt là những di sản được UNESCO công nhận. Bên cạnh đó sẽ có sự xuất hiện của những nét văn hóa đặc sắc đến từ các châu lục, vùng miền khác nhau”.

Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cuộc họp báo.
Ông Ngô Hòa - trưởng ban tổ chức các hoạt động Festival Huế 2014 trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí.

Có mặt tại buổi họp báo, ông Hồ Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Trong những ngày diễn ra Festival Huế 2014, sẽ có hoạt động văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á – Mỹ La tinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xướng. Đặc biệt sẽ diễn ra hội nghị Bộ trưởng phụ trách văn hóa và nghệ thuật ASEAN + 3 từ 16/4 đến 21/4/2014 tại Huế theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý”.

Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong cuộc họp báo.
Nghệ sĩ nhân dân Lê Ngọc Cường tiết lộ chương trình mở màn hoành tráng, có đủ màu sắc của các quốc gia ở các châu lục.

Trong cuộc họp báo các vấn đề như việc giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn cho du khách, hạn chế đối đa không xảy ra tình trạng chặt chém giá ... cũng được ông Ngô Hòa trình bày và trả lời cho PV báo chí. Trong những phát biểu của mình, ông bày tỏ sự cám ơn đến các đơn vị quốc tế sẽ có sự phối kết hợp và giúp đỡ cho Việt Nam để kì Festival được diễn ra an toàn, thành công.

Phạm Oanh