"Dùng cảnh nóng để câu khách là coi thường khán giả"

(Dân trí)- Mùa hè lạnh- bộ phim đánh dấu sự trở lại sau 6 năm im lặng của đạo diễn Ngô Quang Hải vừa tung ra teaser mới với những hình ảnh nóng bỏng của người đẹp Lý Nhã Kỳ. Tuy nhiên, khi được hỏi, đạo diễn khẳng định “Tôi không dùng cảnh nóng để câu khách”.

Năm 2005, khi còn đang bận rộn, mải mê với bộ phim Chuyện của Pao, đạo diễn Ngô Quang Hải đã từng chia sẻ về những dự án phim anh hằng ấp ủ. Khi ấy, Ngô Quang Hải nhắc nhiều đến dự án Chuyện tình kể trong đêm mưa (dựa theo truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp). Chuyện tình kể trong đêm mưa chất chứa những đam mê, và cả những “vật vã”, khó khăn của Ngô Quang Hải với nhà sản xuất. Khi “tuyệt vọng” với Chuyện tình kể trong đêm mưa, Ngô Quang Hải bắt đầu nung nấu ý tưởng với Mùa hè lạnh, bộ phim này khởi nguyên có tên là Kiên.

Câu chuyện phim là hành trình đi tìm bản ngã của nhân vật chính. Cuộc sống với những cay đắng, cơ cực, những mất-còn, với cả những tình yêu đầy đam mê, dục vọng… Ý tưởng xây dựng kịch bản của Mùa hè lạnh (Cold summer) được bắt đầu từ chính cuộc đời của một người bạn thân đã mất của Ngô Quang Hải.

Sau 6 năm ấp ủ, thai nghén, tháng 8/2012, Ngô Quang Hải hân hoan thông báo đã chính thức bắt tay vào bấm máy Mùa hè lạnh. Như cách anh nói, đây sẽ là bộ phim anh cố gắng “làm hay nhất có thể”.

Quyết định lựa chọn dàn diễn viên chính cho Mùa hè lạnh của Ngô Quang Hải đã khiến nhiều người ngạc nhiên. Nếu vai nam chính, Ngô Quang Hải chọn một người mẫu ít tên tuổi, với hai vai nữ, anh chọn 2 cái tên khá đình đám, hotgirl Mi Du và “kiều nữ nóng bỏng” Lý Nhã Kỳ.
 
Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trong teaser của Mùa hè lạnh
Hình ảnh Lý Nhã Kỳ trong teaser của Mùa hè lạnh

Bằng nhiều cách, thời gian gần đây, Lý Nhã Kỳ đã trở thành cái tên có khả năng “câu view” hữu hiệu cho truyền thông. Những bộ váy áo tiền tỷ, những scandal tình ái ồn ào, những mối quan hệ “anh nuôi” với các tỷ phú Hồng Kông… đã khiến Lý Nhã Kỳ trở thành “kiều nữ” gây tranh cãi trong dư luận.

Khi “kiều nữ” Lý Nhã Kỳ ồn ào, ầm ĩ với đủ scandal bủa vây, cô được Ngô Quang Hải mời vào vai Hoa trong Mùa hè lạnh. Vai diễn này từng được đạo diễn Ngô Quang Hải viết “đo ni đóng giày” cho Đỗ Hải Yến. Sau khi “nhắm” tới Lý Nhã Kỳ, Ngô Quang Hải cho biết, anh đã sửa lại vai diễn để nhân vật gần gũi, phù hợp với Lý Nhã Kỳ hơn.

Ngay khi Mùa hè lạnh tung ra teaser (những hình ảnh chọn lọc để giới thiệu) đầu tiên đã xuất hiện những hình ảnh nóng bỏng của Lý Nhã Kỳ. Đặt câu hỏi với Ngô Quang Hải, “Việc anh mời Lý Nhã Kỳ tham gia bộ phim, việc tung những cảnh “nóng” bỏng mắt của cô ấy là cách để tạo nên “hiệu ứng đám đông” cho bộ phim mới?”, Ngô Quang Hải cho biết “Tôi không bao giờ muốn dùng cảnh nóng để câu khách”.

Theo Ngô Quang Hải, việc nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình của Việt Nam sử dụng cảnh “nóng” như một phương thức để câu khách- là một cách coi thường khán giả. “Các bạn đừng nghĩ khán giả mua vé vào xem một bộ phim chỉ để xem cô A, cô B, hay chỉ để xem một vài cảnh nóng bỏng… Nghĩ như thế là coi thường khán giả. Tôi không tin khán giả đi xem một bộ phim chỉ vì mấy cảnh nóng dung tục. Tôi tin, khán giả có trình độ rất cao, họ có thể thẩm định được một bộ phim hay, và có thể đánh giá về những cảnh nóng có hợp không, có cần cho bộ phim không”.
 
Cảnh nóng phải được xử lý một cách có thẩm mỹ
"Cảnh nóng phải được xử lý một cách có thẩm mỹ"

Ngô Quang Hải chia sẻ thêm về những cảnh nóng của Lý Nhã Kỳ trong phim Mùa hè lạnh, “Điều quan trọng nhất khi xử lý cảnh nóng phải là tính thẩm mỹ. Khi xem, khán giả không thấy dung tục, phản cảm, chỉ thấy sự đẹp mắt, tính thẩm mỹ, và thấy rằng, cảnh nóng ấy thực sự cần thiết cho bộ phim”.

Phủ nhận không dùng cảnh nóng của Lý Nhã Kỳ để câu khách, nhưng trong teaser giới thiệu những hình ảnh đầu tiên về bộ phim lại xuất hiện hàng loạt cảnh “bỏng mắt” của Lý Nhã Kỳ, đạo diễn Ngô Quang Hải có nói “Đó là cách làm của cả thế giới. Điện ảnh Mỹ cũng vậy. Họ thường lấy một vài cảnh nóng để đưa vào teaser và trailer giới thiệu”.

 
Hiền Hương