Quảng Bình:

Động Thiên Đường sẽ là nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017?

(Dân trí) - Chiều 13/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Động Thiên Đường thuộc rừng Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là điểm được đề xuất tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2017.

Theo đó, chiều ngày 12/3, sau khi đi khảo sát thực tế một số địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2017, do ông Nawat Itsaragrisil, Chủ tịch Miss Grand International (cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Thế giới) làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Bình.

Vẻ đẹp tráng lệ ở Động Thiên Đường
Vẻ đẹp tráng lệ ở Động Thiên Đường

Tại cuộc làm việc, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2017 đã đưa ra đề xuất Động Thiên Đường thuộc rừng Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là một trong những địa điểm diễn ra cuộc thi.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2017 dự kiến diễn ra từ ngày 5-10 đến ngày 26-10/2017 tại Việt Nam ở 3 địa điểm là Quảng Bình, Kiên Giang và TPHCM, sẽ thu hút các thí sinh đến từ 80 - 90 quốc gia trên khắp thế giới.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2017 tổ chức ở Động Thiên Đường sẽ là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh Quảng Bình đến với bạn bè quốc tế
Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2017 tổ chức ở Động Thiên Đường sẽ là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh Quảng Bình đến với bạn bè quốc tế

Riêng tại Quảng Bình, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 19-10/2017, với hoạt động chính là phần thi Trang phục truyền thống các dân tộc.

Sau chuyến khảo sát thực tế, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2017 đã lựa chọn Động Thiên Đường là nơi diễn ra phần thi Trang phục truyền thống các dân tộc và sẽ truyền hình trực tiếp ra toàn thế giới.

Đặng Tài