1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Đồng loạt cho nhân viên nghỉ làm ngày thứ 6 để… đi xem phim

(Dân trí) - Hàng loạt các doanh nghiệp lớn nhỏ ở miền nam Ấn Độ đã cho nhân viên nghỉ làm ngày thứ 6 tuần này bởi họ biết, nếu không cho nghỉ, nhân viên cũng sẽ gọi điện báo ốm hoặc bận đột xuất, xin nghỉ… để trốn đi xem phim mới của ngôi sao màn bạc hàng đầu Ấn Độ.

Nam diễn viên Rajinikanth trong phim “Kabali”
Nam diễn viên Rajinikanth trong phim “Kabali”

Một trong những nam diễn viên được trả cát-sê cao nhất nền điện ảnh Châu Á - nam diễn viên kỳ cựu người Ấn Độ Rajinikanth (65 tuổi) - nằm trong nhóm những ngôi sao ăn khách nhất của nền điện ảnh Ấn Độ hiện nay.

Hàng loạt doanh nghiệp ở miền nam Ấn Độ đã đồng loạt cho nhân viên của mình nghỉ làm ngày thứ 6 này để họ có thể đi xem những xuất chiếu đầu tiên của bộ phim “Kabali” ra mắt trong ngày 22/7, trong phim, nam diễn viên Rajinikanth diễn xuất chính.

Đất nước rộng lớn Ấn Độ có nhiều vùng văn hóa với những nét đặc trưng riêng biệt, trong đó, khu vực phía nam sử dụng phổ biến ngôn ngữ Tamil, vùng này có một nền văn hóa điện ảnh riêng và Rajinikanth được xem là siêu sao điện ảnh của màn bạc nam Ấn.

Từ lâu, Ấn Độ đã được biết đến là một đất nước có nền công nghiệp làm phim rất phát triển, bởi người dân nơi đây yêu điện ảnh và coi việc ra rạp xem phim là một hoạt động giải trí thường nhật mà bất cứ người dân bình thường nào cũng có thể tiếp cận.

Đã hiểu rõ tình yêu điện ảnh của người dân Ấn, mà cụ thể lần này là người dân nam Ấn dành cho ngôi sao màn bạc yêu thích nhất của họ - Rajinikanth, hàng loạt các doanh nghiệp lớn nhỏ ở nam Ấn đã cho nhân viên nghỉ làm ngày thứ 6 bởi họ biết, nếu không cho nghỉ, nhân viên cũng sẽ gọi điện đến báo ốm hoặc có việc bận đột xuất xin nghỉ…

Những người đi làm cũng khó có tinh thần tập trung cao độ cho công việc bởi bầu không khí điện ảnh hiện diện ở khắp nơi.

Nam diễn viên Rajinikanth trong phim “Kabali”
Nam diễn viên Rajinikanth trong phim “Kabali”

Chẳng thà… tất cả cùng vui vẻ, thoải mái đi xem phim, không phải “chiêu trò” làm khó lẫn nhau. Hiện tại, câu chuyện hài hước có thật này đang được nhắc tới trên nhiều chuyên trang điện ảnh quốc tế, xoay quanh tình yêu điện ảnh kỳ lạ của người Ấn.

“Kabali” là một phim điện ảnh thực hiện theo phong cách găng-xtơ, nói tiếng Tamil (một ngôn ngữ phổ thông ở miền nam Ấn Độ). Phim dự kiến chiếu tại 12.000 phòng chiếu Ấn Độ. Nam diễn viên kỳ cựu Rajinikanth sẽ vào vai nhân vật nam chính Kabali.

Từ trước khi “Kabali” ra mắt, bộ phim này đã thu về 30 triệu đô la (666 tỉ đồng) tiền bán phim cho các hệ thống rạp chiếu. Trong phim, các diễn viên nói tiếng Tamil, nhưng khi được chiếu ở các vùng miền khác của Ấn Độ, người ta sẽ lồng tiếng Hindi, tiếng Telugu… Bộ phim “Kabali” ra mắt vào thứ 6 tuần này hiện đang đưa lại niềm phấn khích cho người dân miền nam Ấn Độ.

Tại nhiều thành phố ở miền nam Ấn Độ như Chennai hay Bangalore, kỳ nghỉ cuối tuần sẽ bắt đầu từ ngày mai - thứ 6, để mọi người thoải mái đi xem phim cùng gia đình và bạn bè. Một số công ty còn chu đáo tới mức tặng vé xem phim cho nhân viên.

Nam diễn viên Rajinikanth trong phim “Kabali”
Nam diễn viên Rajinikanth trong phim “Kabali”

Để hưởng ứng sự kiện sắp ra mắt bộ phim mới của nam diễn viên gạo cội Rajinikanth, hãng bay Air Asia đã thực hiện một chuyến bay “Kabali” đặc biệt, bay từ Bangalore tới Chennai, trên chuyến bay, các hành khách được thưởng thức những món ăn yêu thích nhất của nam diễn viên Rajinikanth.

Chuyến bay đã chở 180 fan hâm mộ ngôi sao điện ảnh Rajinikanth tới Chennai để họ có thể kịp xem bộ phim mới của ông ra mắt vào ngày mai. Chennai cũng là địa điểm quay chính của bộ phim.

Nhân dịp này, nhiều khách sạn sang trọng ở Bangalore cũng tổ chức những phòng chiếu phim đặc biệt với mức giá vé vào khoảng 1.300 rupi (430.000 đồng) để đáp ứng nhu cầu của những người yêu điện ảnh chịu chi.

Trong sự nghiệp trải dài 4 thập kỷ của mình, nam diễn viên Rajinikanth đã xuất hiện trong hơn 170 bộ phim, chủ yếu là các bộ phim nói tiếng Tamil để phục vụ đối tượng người xem điện ảnh ở nam Ấn.

Bích Ngọc
Theo BBC