Diễn viên Thủy Tiên của “Vị đắng tình yêu” lên báo Anh

(Dân trí)- Diễn viên Thủy Tiên nổi tiếng của bộ phim "Vị đắng tình yêu" đã được tờ Guardian của Anh ca ngợi như một đại diện nữ doanh nhân thành đạt hiếm có tại Việt Nam.

Mở đầu bài báo, tờ Guardian nhận định: Những doanh nhân thành đạt nhất tại Việt Nam thường có tuổi thơ nghèo khó, lam lũ, họ phải vượt qua nhiều trở ngại mới có thể đạt tới thành công. Quan tâm tới chủ đề này, Guardian đã cử phóng viên tới Việt Nam để gặp gỡ những người phụ nữ vào top giàu có nhất tại đây, trong đó có bà Lê Hồng Thủy Tiên.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên (Ảnh: Guardian)

Bà Lê Hồng Thủy Tiên (Ảnh: Guardian)

Hồi giữa thập niên 1990, bà là tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines. Ở thời đó, đây là một trong những nghề được khao khát nhất bởi rất ít người Việt Nam có cơ hội được đi lại bằng máy bay. Bà đã chọn nghề này thay vì tiến sâu hơn vào nghiệp diễn xuất như nhiều lời gợi ý dù ngoại hình đẹp rất có thể sẽ giúp Thủy Tiên trở thành cái tên sáng giá trên màn ảnh Việt.

Ngày nay, bà Lê Hồng Thủy Tiên là chủ tịch của một tập đoàn thương mại khổng lồ - Imex Pan Pacific Group. “Tôi chỉ đạo hoạt động của 25 công ty cổ phần tư nhân và đầu tư vào những siêu thị, trung tâm mua sắm, chuyên phân phối những mặt hàng xa xỉ"- bà trả lời phóng viên báo Guardian.

Phóng viên nhận xét giọng nói của bà Thủy Tiên là “giọng Anh – Mỹ rất nữ tính”. (Ảnh: Guardian)

Phóng viên nhận xét giọng nói của bà Thủy Tiên là “giọng Anh – Mỹ rất nữ tính”. (Ảnh: Guardian)

Bà cũng chia sẻ rằng mục tiêu mà bà hiện đang đặt ra cho mình là đạt mốc lợi nhuận hàng năm 1 tỉ đô la Mỹ. Tính cho đến nay, bà đã “đi được nửa đường”.

Số lượng triệu phú, tỉ phú tại Việt Nam theo đánh giá của tờ Guardian đã tăng 150% trong vòng 5 năm qua. Tuy vậy, những người phụ nữ như bà Thủy Tiên vẫn còn khá ít.

Phóng viên nhận xét giọng nói của bà Thủy Tiên là “giọng Anh – Mỹ rất nữ tính”. (Ảnh: Guardian)


Cựu diễn viên Thủy Tiên, hiện bà đang sống cùng chồng và hai người con đang ở lứa tuổi teen trong một ngôi biệt thự có tới 10 người phục vụ. Căn biệt thự được thiết kế với phong cách tân cổ điển, có sân rộng, ngoại thất màu trắng, có bể bơi, sân tennis, gara để xe với 3 chiếc Rolls-Royce, một chiếc Bentley, và một chiếc SUV – “Chồng tôi thích sưu tập xe ô tô”, bà Thủy Tiên giải thích.

Những nội thất trong nhà cũng gây choáng ngợp cho phóng viên Guardian với sắc vàng sang trọng làm chủ đạo. Một chiếc cầu thang bằng đá hoa cương trắng rất hiếm có mà bà Thủy Tiên hãnh diện khoe rằng khối đá do chính gia đình bà đào từ núi lên và rằng đá hoa cương trắng vô cùng hiếm.

Bà kết hôn với một doanh nhân lớn trong lĩnh vực hàng không. Ông là người Philippines gốc Việt. Hai ông bà đã tình cờ gặp nhau trên một chuyến bay mà bà Thủy Tiên là người phục vụ. Với kinh nghiệm trên thương trường và những mối quan hệ rộng rãi của mình, chồng bà hoàn toàn có thể giúp vợ trở nên thành công trên thương trường.

Bà Thủy Tiên sinh ra tại Hà Nội năm 1970, cha bà qua đời khi con gái mới lên 5. Mẹ bà đã một mình nuôi bà khôn lớn cùng với 5 anh chị em khác. Cuộc sống vô cùng khó khăn nhưng mẹ bà – một giáo viên nghiêm khắc và gia giáo vẫn thu xếp ổn thỏa và dạy cho các con cách sống đàng hoàng bằng chính sức lao động của mình, dù đôi khi cuộc sống quá nhọc nhằn, vất vả.
 
Thủy Tiên được biết đến đầu tiên với vai nữ chính trong phim "Vị đắng tình yêu" những năm 90 thế kỷ trước khi dòng phim thị trường còn hưng thịnh. Ngay ở vai diễn đầu tiên, Thủy Tiên đã gây chú ý với vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng. Với vai diễn này, Thủy Tiên được biết đến như một diễn viên sáng giá hàng đầu của dòng phim thị trường cùng với Việt Trinh, Diễm Hương. Tuy nhiên, Thủy Tiên không tiếp tục với nghề diễn viên. Sau khi kết hôn, bà chuyển sang kinh doanh và có được sự thành công như hiện tại.
 
Một số hình ảnh Thủy Tiên khi còn là diễn viên những năm 90 thế kỷ trước:
 
Hiền Hương – Bích Ngọc

Hiền Hương – Bích Ngọc


Hiền Hương – Bích Ngọc

 

 
 
Hiền Hương – Bích Ngọc
Theo Guardian