1. Dòng sự kiện:
  2. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Điểm chung thú vị giữa gia đình Obama và Tập Cận Bình

(Dân trí)- Danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất năm 2013 của tạp chí Time có vợ chồng Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc. Tuy có sự khác biệt giữa văn hóa Đông - Tây nhưng cuộc sống gia đình của hai vị lãnh đạo có khá nhiều điểm chung thú vị.

Gia đình Tổng thống Mỹ - ông Barack Obama và bà Michelle Obama

Điểm chung thú vị giữa gia đình Obama và Tập Cận Bình


Ngay sau khi Tổng thống Obama tái đắc cử nhiệm kỳ mới, ông đã gửi lời cảm ơn tới vợ: “Điều này có được là nhờ em. Cảm ơn em”. Trong chiến dịch tái tranh cử của ông Obama, bà Michelle đã giúp ông chiếm được trái tim của hàng triệu cử tri Mỹ. 

Michelle kể lại những câu chuyện giản dị trong cuộc sống khi họ còn nghèo, từng cùng nhau chia sẻ nợ nần, cùng nhau nghĩ cách chi trả các hóa đơn. Vì vợ chồng ông bà đã từng trải qua những khó khăn mà nhiều gia đình Mỹ hiện giờ đang phải đối mặt, họ hiểu rõ khó khăn đó để có thể tiếp tục đưa nước Mỹ thoát khỏi cơn khủng hoảng.

Điểm chung thú vị giữa gia đình Obama và Tập Cận Bình


Bà Michelle cũng góp phần đưa một hình ảnh ông Obama đời thường tới với công chúng - một người đàn ông từng chỉ có 2 bộ vest, thích giữ lại những món đồ từ cả chục năm trước, một người cha tối nào cũng dành thời gian ăn tối với cả nhà, trò chuyện cùng con cái, cùng chúng xem TV và sẵn sàng từ chối tham gia tiệc tùng để đưa cả nhà đi xem kịch, đi công viên.

Ông bà Obama đã khiến người dân Mỹ xúc động bởi tình cảm gia đình là thứ mà người Mỹ cần nhất lúc này để vượt qua thời kỳ kinh tế khó khăn.

Điểm chung thú vị giữa gia đình Obama và Tập Cận Bình


Tình yêu của vợ chồng Tổng thống Mỹ được nói đến nhiều không kém những chính sách của ông. Ông bà Obama luôn dành cho nhau những lời yêu thương, những cử chỉ âu yếm và không ngại ngần thể hiện điều đó trước công chúng hay trên báo chí. Sự đầm ấm của gia đình ông khiến hình ảnh của một vị Tổng thống trở nên gần gũi, thân thuộc với người dân.

Điểm chung thú vị giữa gia đình Obama và Tập Cận Bình


Về phần bà Obama, mới đây, bà đã đứng đầu danh sách những phụ nữ ăn mặc đẹp nhất thế giới theo bình chọn của tờ Sunday Times. Bà Michelle được yêu thích bởi bà mặc cả những món đồ bình dân để tham dự những sự kiện lớn nhằm chứng minh phụ nữ trung lưu vẫn có thể xuất hiện đẳng cấp nếu biết cách lựa chọn trang phục.

Gia đình Chủ tịch Trung Quốc – ông Tập Cận Bình và bà Bành Lệ Viện

Một hình ảnh hiếm hoi có đủ 3 thành viên gia đình ông Tập Cận Bình

Một hình ảnh hiếm hoi có đủ 3 thành viên gia đình ông Tập Cận Bình

Ông Tập và bà Bành kết hôn vào năm 1987 nhưng hai người luôn phải sống xa nhau vì nhiệm vụ công tác. Sau này khi sự nghiệp chính trị của chồng ngày càng phát triển, bà Bành quyết định lui về hậu trường, từ bỏ sự nghiệp ca hát để hỗ trợ chồng, chuyên tâm chăm sóc gia đình.

Mỗi lần nói về ông Tập trước giới truyền thông, gương mặt bà Bành luôn rạng ngời hạnh phúc: “Khi ông ấy về tới nhà, tôi không bao giờ cảm thấy ông ấy là một nhà lãnh đạo đối với vợ con. Trong mắt tôi, ông ấy chỉ đơn giản là một người chồng giản dị, bình thường.”

Một hình ảnh hiếm hoi có đủ 3 thành viên gia đình ông Tập Cận Bình


Nhớ lại quyết định lui về hậu trường năm xưa, bà Bành khẳng định: “Nếu bảo tôi bỏ bê gia đình, con cái để phát triển sự nghiệp, tôi thấy thật khó chấp nhận. Gia đình là điểm tựa, là nơi chốn bình yên của người phụ nữ.”

Gia đình họ có một cô con gái, tên là Tập Minh Trạch, năm nay 21 tuổi, hiện đang theo học tại Đại học Harvard. 

Một hình ảnh hiếm hoi có đủ 3 thành viên gia đình ông Tập Cận Bình


Bà Bành nhớ lại trận động đất xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên năm 2008, cô bé Minh Trạch lúc đó 16 tuổi đã tình nguyện tham gia công tác tình nguyện tại huyện Hán Vương, tỉnh Tứ Xuyên - khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ông bà khi đó đều cho rằng: “Con bé nên đến đó. Nó sẽ học được nhiều điều có ích, sẽ được trải nghiệm nhiều hơn.”

Một hình ảnh hiếm hoi có đủ 3 thành viên gia đình ông Tập Cận Bình


Tại Trung Quốc hiện nay, bà Bành rất được hâm mộ bởi vẻ đẹp và phong thái duyên dáng, tự tin mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Người Trung Quốc tự hào “nước Mỹ có Michelle Obama, Trung Quốc có Bành Lệ Viện”.

Một hình ảnh hiếm hoi có đủ 3 thành viên gia đình ông Tập Cận Bình


Bà Bành thậm chí còn được coi là biểu tượng thời trang mới tại Trung Quốc. Những thương hiệu bà lựa chọn thường là của nội địa nên rất được báo giới nước này khen ngợi. Họ gọi bà là đại sứ hình ảnh cho nền văn hóa Trung Quốc đương đại khi đi ra nước ngoài.

 
Bích Ngọc
Tổng hợp