Đêm giã bạn giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản năm 2017

(Dân trí) - Tối 20/8, tại Vườn tượng An Hội (TP Hội An) chương trình giã bạn “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản” lần 15 năm 2017 đã được diễn ra.

Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản do UBND TP Hội An phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản và các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức đã chính thức khép lại sau 3 ngày diễn ra với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian truyền thống của 2 nước Việt Nam-Nhật Bản.

Đại diện UBND TP Hội An tặng hoa cảm ơn sự giúp đỡ của các đơn vị trong tổ chức hoạt động giao lưu lần này
Đại diện UBND TP Hội An tặng hoa cảm ơn sự giúp đỡ của các đơn vị trong tổ chức hoạt động giao lưu lần này

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết: “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản là sự kiên thường niên TP Hội An phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản và các cơ quan, địa phương của Nhật Bản phối hợp tổ chức từ năm 2003. Lần giao lưu này tiếp tục minh chứng cho tinh thần vượt mọi khó khăn, thử thách để vun đắp, tô bồi cho tình hữu nghị sắt son, bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam-Nhật Bản nói chung và thành phố Hội An với các địa phương Nhật Bản nói riêng.

Đây còn là dịp để bạn bè Nhật Bản và du khách gần xa có cơ hội thưởng thức những hoạt động giao lưu văn hóa-nghệ thuật, lịch sử… Hội An-Nhật Bản được hình thành từ hàng trăm năm trước và vẫn lan tỏa đến mãi hôm nay ở mảnh đất Hội An “Nhân tình thuần hậu”.

Múa trên nền nhạc Việt Nam quê hương tôi và hát Sukiyaki
Múa trên nền nhạc Việt Nam quê hương tôi và hát Sukiyaki

Trong đêm giã bạn, các nghệ sĩ đến từ sứ sở hoa anh đào và trung tâm văn hóa nghệ thuật Hội An, Hội sinh viên TP Hội An, nhóm nhảy Yosakoi Đà Nẵng… đã cống hiến cho du khách trong và ngoài nước một bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu với những tiết mục độc đáo, hấp dẫn mang âm hưởng, bản sắc đặc trưng của dân tộc mình.

Kết thúc lễ bế mạc là những điệu múa sinh hoạt cộng đồng với những vụ điệu múa Bon, trống cơm, dân vũ… hấp dẫn, bùng nổ thu hút sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của du khách trong và ngoài nước, thể hiện tình gắn kết hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản và bạn bè năm châu.

Múa trên nền nhạc Việt Nam quê hương tôi và hát Sukiyaki
Múa trên nền nhạc Việt Nam quê hương tôi và hát Sukiyaki

Nhảy Yosakoi của nhóm nhảy Yosakoi Đà Nẵng
Nhảy Yosakoi của nhóm nhảy Yosakoi Đà Nẵng

Ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Đức Huy biểu diễn trong đêm bế mạc
Ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Đức Huy biểu diễn trong đêm bế mạc

Người dân Hội An, du khách trong và ngoài nước cùng nhau sinh hoạt cộng đồng đánh dấu kết thúc hoạt động giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần 15 năm 2017
Người dân Hội An, du khách trong và ngoài nước cùng nhau sinh hoạt cộng đồng đánh dấu kết thúc hoạt động giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần 15 năm 2017

Đêm giã bạn giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản năm 2017 - 7
Đêm giã bạn giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản năm 2017 - 8
Đêm giã bạn giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản năm 2017 - 9
Đêm giã bạn giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản năm 2017 - 10
Đêm giã bạn giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản năm 2017 - 11
 Trong đêm bế mạc có nhiều hoạt động vui chơi của trẻ em Việt Nam-Nhật Bản, hàng lưu niệm của Hội An-Nhật Bản và thử mặc đồ Yakuta
Trong đêm bế mạc có nhiều hoạt động vui chơi của trẻ em Việt Nam-Nhật Bản, hàng lưu niệm của Hội An-Nhật Bản và thử mặc đồ Yakuta

N.Linh