Festival Huế 2018:

​Đêm diễn “Huế Vàng Son” - nơi thăng hoa áo dài Việt với văn hóa cung đình cố đô

Trong Festival Huế 2018, đêm diễn áo dài “Huế Vàng Son” dự kiến mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khi hàng loạt bộ sưu tập về quốc phục Việt Nam sẽ giới thiệu tinh hoa văn hóa đất nước với nét độc đáo áo dài cung đình cố đô Huế.

Chương trình biểu diễn vào 20h tối 1/5 tại sân khấu Bia Quốc Học đường Lê Lợi (TP Huế) do chị Nguyễn Lan Vy, Tổng giám đốc Công ty CP VKSTAR làm tổng đạo diễn; Trợ lý Tổng đạo diễn - Phan Quý cùng sự góp mặt của các nhà thiết kế (NTK) Ngô Nhật Huy, Việt Hùng, Minh Hùng, Thiệu Vy, Nguyễn Tuấn, Bella Moda, Châu Minh Triều - (Uyên Thi) cùng dàn người mẫu hùng hậu, đứng đầu là Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, tiếp đến là Á hậu 1 Hoa hậu biển 2016 Nguyễn Đình Khánh Phương, Hoa hậu Doanh nhân quốc tế 2017 Đàm Hương Thủy, Hoa hậu Nhân ái châu Á 2017 Linh Quỳnh, Hoa khôi Trần Bảo Ngọc, Hoa khôi nhan sắc Dương Yến Dung, Hoa khôi Lễ hội áo dài Trần Thị Thủy, Hoa khôi sinh viên 2015 Phan Thúy Kiều, Á hậu Phụ nữ sắc đẹp Đậu Mỹ Linh, Á hậu Áo dài Việt Nam Lê Ngọc Trinh, Á khôi Duyên dáng áo dài Nguyễn Thị Chi, Á hậu 2 Hoa hậu quốc gia Nguyễn Thị Thanh Trang… cùng các danh vị người đẹp trong TOP Người đẹp Việt Nam và các người mẫu VKSTAR…

Chương trình áo dài Huế Vàng Son trong Festival Huế 2018 sẽ được diễn ra vào đêm 1/5 tại sân khấu Bia Quốc Học
Chương trình áo dài "Huế Vàng Son" trong Festival Huế 2018 sẽ được diễn ra vào đêm 1/5 tại sân khấu Bia Quốc Học

Với tên gọi “Huế Vàng Son”, chương trình sẽ dẫn dắt người xem từ cung bậc cảm xúc này qua cung bậc cảm xúc khác trong cách dàn dựng nghệ thuật áo dài, múa và hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và âm nhạc, đưa khán giả trở về với ký ức một nền văn hóa áo dài xưa và nay trên 400 mẫu áo dài tinh tế.

Xuyên suốt chương trình, Huế Vàng Son sẽ đưa khán giả quay ngược thời gian để tìm về lịch sử hình thành và phát triển của tà áo dài Việt Nam nói chung và tà áo dài truyền thống Huế nói riêng. Thời trang hòa quyện và gắn kết văn hóa là mục tiêu mà tổng đạo diễn Nguyễn Lan Vy muốn gửi gắm.

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Lan Vy cho biết: “Đến với áo dài là niềm đam mê của bản thân tôi, là niềm tự hào của người Việt Nam có nền văn hóa truyền thống lâu đời với tà áo dài – quốc phục của đất nước. Trước đây tôi đã xây dựng và cho ra mắt Áo Dài Show nhằm tôn vinh quốc phục nước Việt cũng như văn hóa Việt qua các chương trình biểu diễn áo dài. Hơn 2 năm qua bản thân tôi đã nghiên cứu rất nhiều áo dài xưa và nay, cung cách áo dài thời Nguyễn bấy giờ và phong cách áo dài nay.

Là người từng sống và học tập ở nước ngoài, tất cả những bạn bè quốc tế đều nói “làm ơn bạn hãy mặc áo dài”. Mỗi lần tôi xuất hiện trên phố Châu Âu với tà áo dài, mọi người đều ngoái lại nhìn, bất cứ ai có ống kính hay điện thoại đều chụp tôi. Lúc đó cảm xúc mình rất tự hào khi đứng tỏa sáng trên phố nước bạn và tạo dáng trong tà áo dài người con gái Việt. Xuất phát từ những điểm đó, tôi quyết tâm rằng phải nghiên cứu áo dài và phát triển áo dài đến với cộng đồng quốc tế”.

Tổng đạo diễn Nguyễn Lan Vi trong bộ áo dài của NTK Minh Triều
Tổng đạo diễn Nguyễn Lan Vi trong bộ áo dài của NTK Minh Triều

Đến với Festival Huế 2018 trong chương trình Áo dài “Huế Vàng Son” – một trong những điểm nhấn đặc sắc, chị Vy cho rằng khả năng mình sẽ làm tốt, tuy nhiên có những áp lực như thời gian quá ngắn, khi được ban tổ chức giao chương trình thì chỉ còn 1 tháng. Vì công ty phải còn kết nối với các nhà thiết kế danh tiếng Việt Nam để có những ý tưởng, thiết kế đẹp, mẫu mã làm nên tên tuổi, và chọn các người mẫu, người đẹp đạt danh hiệu cao tại các cuộc thi trong nước, quốc tế để phù hợp với chương trình “Huế Vàng Son” trong đêm diễn tối 1/5. Bên cạnh đó, lực lượng diễn viên, người mẫu của công ty còn diễn tại các chương trình trong lễ hội Festival Huế như lễ khai mạc nên phải gấp rút tìm thêm diễn viên ở Sài Gòn, Hà Nội.

Theo chị Vy, điểm nhấn chính của chương trình Áo dài “Huế Vàng Son” trong Festival Huế 2018 đó là tập trung thiết kế các họa tiết hoa văn về cung đình Huế. Đặc biệt nhất là NTK Ngô Nhật Huy. Đây là NTK không xa lạ gì với người mộ điệu thời trang áo dài. Bộ sưu tập của anh mang tên “Thuở Vàng Son” được lấy ý tưởng từ họa tiết hoa văn vân mây cung đình, những cung bậc cảm xúc một thời và sắc màu một thuở. Xung quanh nét vẽ tinh tế sang trọng, áo dài được tô điểm lên từng họa tiết, đính kèm pha lê lấp lánh tạo hiệu ứng lung linh. Chiếc áo dài được cắt tung hứng tạo độ sóng sánh theo từng bước đi, tất cả điều hòa quyện và tạo nên một bức tranh thời trang cho bộ sưu tập, để gửi đến một thông điệp và câu chuyện kể thời trang về một thuở xa xưa.

Bộ sưu tập của NTK Ngô Nhật Huy
Bộ sưu tập của NTK Ngô Nhật Huy

Tiếp theo là NTK Việt Hùng với bộ sưu tập chính mang tên “Huế Vàng Son” đề cao nét đẹp cung đình triều Nguyễn Huế trong nét vàng son thời kỷ niệm, nét thắm xanh sắc trường tồn phủ kín vương triều xưa, một chút đỏ sắc son mang hình hài mệnh phụ hay chút nâu đất trầm buồn như ai oán trước Tử cấm thành xưa.

Và rất ấn tượng đó là NTK Minh Hùng với bộ sưu tập “Một Thoáng Quê Hương” đem đến điểm nhấn mới lạ với mẫu thiết kế áo dài trên nền sắc hoa tươi khắc họa trên áo dài nước Việt. Đây là bộ sưu tập kết hợp đầy nghệ thuật của gam màu tươi mới, trẻ trung, họa tiết lãng mạn, dịu ngọt như tâm hồn các cô thiếu nữ Việt bâng khuâng mỗi khi chiều về, là những hoài niệm nhẹ nhàng về một mùa xưa êm đềm thanh thản. Những tà áo dài với chất liệu lụa thiết tha trong dáng truyền thống mong muốn đem lại sự gợi nhớ quê hương cho người thưởng thức.

Phỏng vấn chị Nguyễn Lan Vy, Tổng giám đốc Công ty CP VKSTAR, Tổng đạo diễn chương trình áo dài "Huế Váng Son" tại Festival Huế 2018

Trong đêm diễn, phần hát múa phụ họa của các sao hiện nay như ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Long Nhật, NSƯT Hoằng Hằng, ca sĩ Huy Thành, Tiến Lực, Mai Lê, Vũ đoàn Gió Việt, nhóm ca sĩ, vũ công của VKSTAR trên các ca khúc “Ánh sáng thiên thần”, “Huế xưa”, “Cảnh đẹp Huế đô”, “Một chút Huế thương”, “Bống bống bang bang”, “Em trong mắt tôi”, “Huế vàng son”… sẽ góp phần đem đến một “bữa tiệc” thịnh soạn về áo dài và nghệ thuật cho người thưởng ngoạn.

Cùng điểm qua một số mẫu áo dài từ các bộ sưu tập các NTK:

Bộ sưu tập của NTK Ngô Nhật Huy
Bộ sưu tập của NTK Ngô Nhật Huy
​Đêm diễn “Huế Vàng Son” - nơi thăng hoa áo dài Việt với văn hóa cung đình cố đô - 5
Bộ sưu tập của NTK Việt Hùng
Bộ sưu tập của NTK Việt Hùng
​Đêm diễn “Huế Vàng Son” - nơi thăng hoa áo dài Việt với văn hóa cung đình cố đô - 7
​Đêm diễn “Huế Vàng Son” - nơi thăng hoa áo dài Việt với văn hóa cung đình cố đô - 8
Bộ sưu tập từ hoa tươi của NTK Minh Hùng
Bộ sưu tập từ hoa tươi của NTK Minh Hùng
​Đêm diễn “Huế Vàng Son” - nơi thăng hoa áo dài Việt với văn hóa cung đình cố đô - 10
​Đêm diễn “Huế Vàng Son” - nơi thăng hoa áo dài Việt với văn hóa cung đình cố đô - 11
Bộ sưu tập của NTK Bella Moda
Bộ sưu tập của NTK Bella Moda
​Đêm diễn “Huế Vàng Son” - nơi thăng hoa áo dài Việt với văn hóa cung đình cố đô - 13
Bộ sưu tập của NTK Nguyễn Tuấn
Bộ sưu tập của NTK Nguyễn Tuấn
​Đêm diễn “Huế Vàng Son” - nơi thăng hoa áo dài Việt với văn hóa cung đình cố đô - 15
​Đêm diễn “Huế Vàng Son” - nơi thăng hoa áo dài Việt với văn hóa cung đình cố đô - 16
Bộ sưu tập của NTK Thiệu Vy
Bộ sưu tập của NTK Thiệu Vy
Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh sẽ là vedette trong đêm diễn
Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh sẽ là "vedette" trong đêm diễn

PV