Đấu giá cây đàn Piano dát vàng của Elvis Presley và mặt trống của nhóm The Beatles

(Dân trí) - Hai kỷ vật của Elvis Presley và nhóm The Beatles là cây đàn piano dát vàng và mặt trống huyền thoại sẽ được nhà đấu giá Julien's rao bán trong tháng tới.

Theo nhà đấu giá Julien’s cây đàn piano dát vàng của Elvis Presley dự kiến sẽ được bán với giá hơn nửa triệu USD ở cuộc đấu giá vào tháng 11 này. Ngoài ra còn có một mặt trống mang logo The Beatles, từng được nhóm này sử dụng trong buổi biểu diễn đầu tiên ở Mỹ. Nhà đấu giá cho biết Elvis Presley từng chơi đàn ở khu biệt thự Graceland của mình. Ông mua cây đàn vào năm 1955 để làm quà cho mẹ. Sau khi bà qua đời, vợ của Presley là Priscilla quyết định thay thế lớp vỏ gỗ nguyên gốc bằng các lá vàng 24K như món quà cho lễ kỷ niệm đám cưới đầu tiên của họ vào năm 1968.

Đấu giá cây đàn Piano dát vàng của Elvis Presley và mặt trống của nhóm The Beatles - 1
Nhà đấu giá Juliens cho biết cây đàn đã từng được Elvis chơi trong khu biệt thự của ông ở Graceland.
Nhà đấu giá Julien's cho biết cây đàn đã từng được Elvis chơi trong khu biệt thự của ông ở Graceland.

Cây đàn đã được trưng bày ở Bảo tàng danh vọng của Nhạc đồng quê tại Nashville trong nhiều năm. Nhà đấu giá Julien's dự kiến mức giá bán sẽ vào khoảng 500.000-700.000 USD. Nó được bán bởi một người giấu tên, người này trước đó đã mua lại cây đàn từ Graceland.

Nhà đấu giá không đưa ra dự tính về mặt trống từ bộ trống của Ringo Starr khi ban nhạc Beatles sử dụng trong buổi biểu diễn mang tên "The Ed Sullivan Show", tại thành phố New York trước 73 triệu khán giả  truyền hình vào năm 1964.

Đấu giá cây đàn Piano dát vàng của Elvis Presley và mặt trống của nhóm The Beatles - 3
Mặt trống mang logo The Beatles, từng được nhóm này sử dụng trong buổi biểu diễn đầu tiên ở Mỹ cũng được rao bán dù chưa có mức giá chính xác.
Mặt trống mang logo The Beatles, từng được nhóm này sử dụng trong buổi biểu diễn đầu tiên ở Mỹ cũng được rao bán dù chưa có mức giá chính xác.

Lớp mặt trống này được sử dụng trong các buổi diễn của The Beatles vào năm 1964. Sau đó nó được chuyển tới tay của Mal Davis, quản lý của ban nhạc, trước khi được mua bởi một nhà sưu tập cá nhân. Đại diện của Julien's cho biết mặt trống này độc đáo tới mức rất khó để đưa ra giá bán chính xác. Tuy nhiên chỉ có lớp mặt trống được bán, thay vì cả bộ trống.

Các kỷ vật của Elvis và The Beatles luôn được giới sưu tập săn đón. Nhưng giá bán của chúng vẫn không thể so sánh với kỷ vật của các ngôi sao điện ảnh như Marilyn Monroe. Chiếc váy trắng nổi tiếng trong bộ phim "The Seven year Itch" của bà từng được bán với giá 4,6 triệu USD vào năm 2011.

Phan Hạnh

Theo NBC