Dao găm bọc vàng của Pharaông Tutankhamun ẩn giấu bí mật

(Dân trí) - Một phát hiện thú vị về con dao găm đặt bên cạnh xác ướp Pharaông Ai Cập Tutankhamun đã vừa được công bố.

Khi hầm mộ của Pharaông Ai Cập Tutankhamun được phát hiện gần 100 năm trước tại một sa mạc, những báu vật tìm thấy bên trong hầm mộ đã thu hút sự quan tâm của toàn thế giới, làm sống dậy niềm hứng thú mới mà công chúng dành cho nền văn minh Ai Cập cổ đại.

Giờ đây, một nghiên cứu mới được công bố lại vừa đưa ra thêm một phát hiện thú vị xoay quanh một con dao găm được đặt bên cạnh xác ướp của Pharaông Tutankhamun. Phân tích hóa học các hợp chất làm nên con dao đặc biệt này cho thấy nó không chỉ được bọc vàng mà phần lưỡi dao còn được làm từ sắt tìm thấy trong thiên thạch.

Con dao găm bọc vàng được tìm thấy bên trong chiếc quách cất giữ xác ướp của Pharaông Tutankhamun, các nhà khoa học phát hiện ra rằng lưỡi dao được làm từ sắt tìm thấy trong thiên thạch.
Con dao găm bọc vàng được tìm thấy bên trong chiếc quách cất giữ xác ướp của Pharaông Tutankhamun, các nhà khoa học phát hiện ra rằng lưỡi dao được làm từ sắt tìm thấy trong thiên thạch.

Các nhà nghiên cứu ở Viện bảo tàng Ai Cập nằm ở thủ đô Cairo đã vừa tiến hành nghiên cứu con dao được chôn cất cùng Pharaông Tutankhamun. Khi tìm thấy con dao bên trong chiếc quách đá, nó vẫn còn ở tình trạng rất lý tưởng, chỉ bị thời gian bào mòn đôi chút.

Hợp chất của lưỡi dao sắt cho thấy nó rất tương đồng với khối thiên thạch được đặt tên Kharga mà người ta từng tìm thấy hồi năm 2000 trên cao nguyên Maras Matruh ở Ai Cập.

Con dao này được xem là một trong những hiện vật ấn tượng nhất từng được tìm thấy bên trong hầm mộ của Pharaông Tutankhamun bởi sự tinh tế trong nghệ thuật chế tác kim loại mà người Ai Cập cổ đại đã từng đạt tới.

Phần chuôi dao có tay cầm bọc vàng được chạm khắc nổi rất ấn tượng và còn có gắn một viên đá quý. Các lá vàng đều được trang trí bằng họa tiết hình hoa, hình da rắn.

Có thể thấy, ở thời này, người Ai Cập cổ đại đã trân trọng những khối thiên thạch rơi xuống trái đất tới mức nào, họ sử dụng sắt tìm thấy trong các khối thiên thạch để chế tạo nên những món đồ quý giá.

Con dao có chiều dài 34,2cm từng được tìm thấy bên trong hòm quách đựng xác ướp Pharaông Tutankhamun. Hầm mộ của ngài từng được một đoàn khảo cổ tìm thấy hồi năm 1922.
Con dao có chiều dài 34,2cm từng được tìm thấy bên trong hòm quách đựng xác ướp Pharaông Tutankhamun. Hầm mộ của ngài từng được một đoàn khảo cổ tìm thấy hồi năm 1922.
Hầm mộ của Pharaông Tutankhamun nhìn từ bên ngoài.
Hầm mộ của Pharaông Tutankhamun nhìn từ bên ngoài.

Phát hiện mới này đưa lại những góc nhìn quan trọng đối với cách người Ai Cập cổ đại sử dụng sắt trong các khối thiên thạch để chế tác nên những món đồ quý giá.

Con dao này cho thấy kỹ thuật chế tác kim loại tinh tế của người Ai Cập cổ đại.
Con dao này cho thấy kỹ thuật chế tác kim loại tinh tế của người Ai Cập cổ đại.
Lưỡi dao sắt này có hợp chất rất giống với sắt tìm thấy trong tảng thiên thạch có tên gọi Kharga từng được tìm thấy hồi năm 2000 trên cao nguyên Maras Matruh ở Ai Cập.
Lưỡi dao sắt này có hợp chất rất giống với sắt tìm thấy trong tảng thiên thạch có tên gọi Kharga từng được tìm thấy hồi năm 2000 trên cao nguyên Maras Matruh ở Ai Cập.
Con dao găm này là một trong những hiện vật có giá trị nhất từng được tìm thấy bên trong hầm mộ của Pharaông Tutankhamun. Trong ảnh là Thái tử Anh Charles cùng phu nhân đang chiêm ngưỡng con dao găm trưng bày tại một triển lãm mới được tổ chức ở London, Anh.
Con dao găm này là một trong những hiện vật có giá trị nhất từng được tìm thấy bên trong hầm mộ của Pharaông Tutankhamun. Trong ảnh là Thái tử Anh Charles cùng phu nhân đang chiêm ngưỡng con dao găm trưng bày tại một triển lãm mới được tổ chức ở London, Anh.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail