Đạo diễn “Titanic” làm phim chỉ vì… “thiếu tiền” theo đuổi đam mê

(Dân trí) - “Nếu tôi có đủ tiền để chi trả cho đam mê tốn kém của mình, thì tôi đã chẳng bao giờ đi làm phim nữa. Nhiều người nghĩ tôi là một quý ông ở Hollywood, nhưng tôi chỉ làm phim để có tiền theo đuổi đam mê mà thôi”, đạo diễn nổi danh James Cameron tâm sự.

Đạo diễn James Cameron trên phim trường “Titanic”
Đạo diễn James Cameron trên phim trường “Titanic”

Đạo diễn nổi danh ở Hollywood - James Cameron - có niềm đam mê lặn biển, ông ham thích việc lặn xuống lòng sâu biển cả. Nhưng niềm đam mê này đòi hỏi số tiền khá lớn mới có thể theo đuổi.

Mới đây, nhà làm phim từng xác lập nên những kỷ lục ngoài phòng vé thế giới, từng dàn dựng nên những tác phẩm điện ảnh trứ danh của màn bạc như “Titanic”, “Avatar”... đã tiết lộ rằng ông làm nên những bộ phim bom tấn chỉ để phục vụ niềm đam mê lặn biển.

Chẳng hạn như hồi ông làm phim “Titanic”, đó là bởi Cameron muốn dùng bộ phim để khiến hãng phim chịu chi cho ông số tiền giúp ông có thể lặn xuống quan sát xác tàu đắm.

Trong cuộc phỏng vấn hồi đầu tuần này với tờ The Daily Telegraph (Anh), đạo diễn James Cameron (63 tuổi) chia sẻ: “Nếu tôi có đủ tiền để chi trả cho những cuộc lặn biển tốn kém của mình, thì tôi đã chẳng bao giờ đi làm phim nữa. Nhiều người nghĩ tôi là một quý ông ở Hollywood, nhưng tôi chỉ làm phim để có tiền lặn biển mà thôi”.

Đạo diễn James Cameron trên phim trường “Titanic”
Đạo diễn James Cameron trên phim trường “Titanic”

Trong lĩnh vực lặn biển, James Cameron được xem là một tay lặn cừ khôi, chuyên nghiệp không thua kém ai. Ông đã từng lặn xuống điểm sâu nhất thế giới - Vực thẳm Challenger (Challenger Deep), vốn được biết đến là điểm sâu nhất dưới đáy biển, với độ sâu từ 10.898m đến 10.916m. Vực thẳm này nằm ở Thái Bình Dương.

Nói về trải nghiệm làm phim “Titanic”, bộ phim từng càn quét giải Oscar và rinh về tổng cộng 11 tượng vàng, James Cameron bình luận rằng lượng thời gian ông dành để khám phá xác tàu nằm dưới đáy biển còn nhiều hơn tổng lượng thời gian mà thuyền trưởng của con tàu xấu số đã từng có để lèo lái con tàu.

Hiện tại, James Cameron đang thực hiện những phần phim tiếp theo của bộ phim bom tấn “Avatar” (2009), phần phim thứ hai dự kiến ra mắt vào năm 2020.

Bích Ngọc
Theo The Daily Telegraph