Đắk Lắk lần đầu tổ chức Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản năm 2015

(Dân trí) - Ngày 4/9, tại Trường Đại học Tây Nguyên (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng UBND tỉnh tổ chức chương trình “Giao lưu văn hóa Việt Nam-Nhật Bản tỉnh Đắk Lắk”, năm 2015.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 42 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản (21/9/1973 – 21/9/2015). Tham dự giao lưu có đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Đoàn Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện tổ chức JICA, đại diện các Sở, ban, ngành của tỉnh, các doanh nghiệp và chuyên gia Nhật Bản đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk và gần 500 sinh viên của trường ĐH Tây Nguyên.

 

giao-luu-van-nghe-1441361456872
Giao lưu văn nghệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản

 

Đây là chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk, với mục đích phát huy mối quan hệ đôàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật bản. Trong chương trình giao lưu có các tiết mục nghệ thuật độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam và Nhật Bản của các diễn viên, nghệ nhân đến từ Nhóm Niji, Câu lạc bộ Yosago của Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

 

bieu-dien-nghe-thuat-pha-tra-dao-1441361421507
Biểu diễn nghệ thuật pha trà đạo của Nhật Bản

 

Đặc biết, qua chương trình có phần tìm hiểu văn hóa 2 nước Việt Nam và Nhật Bản dành cho các sinh viên trường ĐH Tây Nguyên. Cũng trong dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tại Đắk Lắk đã trao 15 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng cho sinh viên trường ĐH Tây Nguyên.

 

trao-hoc-bongt-1441361431751
Trao 15 suất học bổng cho Hội sinh viên trường ĐH Tây Nguyên

 

Thúy Diễm

 

Đắk Lắk lần đầu tổ chức Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản năm 2015 - 4