Đã tìm thấy chủ nhân “cúp vàng” Giải thưởng “Thank you, Mom & Dad”

Ngày 2/10, Đại học quốc tế British University Vietnam (BUV) đã hoàn tất việc chấm giải cho các bài thi xuất sắc nhất lọt vào chung kết cuộc thi “Thank you, Mom & Dad” vô cùng ý nghĩa.

Kết quả, những gương mặt xứng đáng đoạt 1 giải nhất, 1 giải nhì và 30 giải khuyến khích đã “lộ diện”. Theo đó, danh sách trúng giải như sau:

Bạn Lưu Đình Phương Thảo - MS 120 - đoạt 1 Giải nhất. Giải do ban giám khảo lựa chọn đó là Học bổng toàn phần học phí của một trong các chương trình cử nhân ĐH Staffordshire, Anh quốc 3 năm tại BUV trị giá 552,840,000 VND, 1 laptop HP Pavilon trẻ trung năng động trị giá 18 triệu đồng và 1 voucher nghỉ dưỡng cho bố mẹ trị giá 10 triệu đồng tại Resort cao cấp Đà Nẵng.

Đã tìm thấy chủ nhân “cúp vàng” Giải thưởng “Thank you, Mom & Dad” - 1

Bạn Lê Thị Phương Thanh - MS 123 đoạt 1 Giải nhì. Giải do ban giám khảo lựa chọn là 1 học bổng bán phần trị giá 50% học phí của một trong các chương trình cử nhân ĐH Staffordshire, Anh quốc 3 năm tại BUV trị giá khoảng 276,420,000 VND và 1 Voucher nghỉ dưỡng cho bố mẹ trị giá 5 triệu đồng tại Resort cao cấp Flamingo Đại Lải.

Đã tìm thấy chủ nhân “cúp vàng” Giải thưởng “Thank you, Mom & Dad” - 2

Bạn Phùng Thị Thúy - MS 090 đạt giải bình chọn của cuộc thi với 2100 like. Giải thưởng do khán giả bình chọn với quà tặng gồm 1 học bổng bán phần trị giá 50% học phí của một trong các chương trình cử nhân ĐH Staffordshire, Anh quốc, 3 năm tại BUV trị giá khoảng 276,420,000 VND  và Voucher nghỉ dưỡng cho bố mẹ trị giá 5 triệu đồng tại Resort cao cấp Flamingo Đại Lải.

Ngoài ra, có 30 bạn khác gồm 30 Giải khuyến khích, được dành cho những tác phẩm có tối thiểu 30 likes và bốc thăm ngẫu nhiên: Set quà tặng của BUV, voucher mua sắm cho bố mẹ tại Lotte Mart trị giá 500.000 đồng.

Đã tìm thấy chủ nhân “cúp vàng” Giải thưởng “Thank you, Mom & Dad” - 3

Và các giải tuần với quà tặng cực hấp dẫn là voucher xem phim tại CGV trị giá 250,000 đồng.

Đối với mỗi chúng ta, bố mẹ không chỉ là người có công lao sinh thành, dưỡng dục mà còn là những người bạn đồng hành, luôn lắng nghe, chia sẻ cùng con và yêu thương con vô điều kiện. Đặc biệt trong hành trình suốt 12 năm học phổ thông – khoảng thời gian để ta hình thành nhân cách, tích lũy kiến thức và bước đầu cọ xát với cuộc sống phức tạp, thì bố mẹ luôn luôn ở bên cạnh san sẻ, động viên, dìu dắt, giúp ta từng bước vượt qua những thử thách, khó khăn và định hướng cho ta một cuộc sống tốt nhất trước khi bước vào giai đoạn quan trọng tiếp theo

Thế nhưng, trong cuộc đời, mấy khi ta có cơ hội để bày tỏ tình yêu thương và lời biết ơn của ta đối với bố mẹ. Do đó, cuộc thi trực tuyến “ Con cảm ơn Bố Mẹ!” - “Thank you, Mom & Dad!” do Đại học quốc tế British University Vietnam đã mang đến cho cho những bạn trẻ cơ hội để trao gửi tình cảm của mình đến Bố, Mẹ một cách sâu sắc, độc đáo và vô cùng ý nghĩa. Cuộc thi cũng mang đến cho các 97ers được trải nghiệm một sân chơi hấp dẫn, khơi dậy trí sáng tạo và đánh thức cảm xúc của bạn về tình cảm gia đình thiêng liêng.

Cô Thu Lý - phụ huynh cháu Ninh Dũng Hiệp (một thí sinh đoạt giải Khuyến khích của cuộc thi) nghẹn ngào cho biết: “Tôi không hề biết cháu dự thi cuộc thi này. Chỉ đến khi đọc báo, biết được cháu đoạt giải và đọc được những lời tâm sự trong bài thi của cháu, tôi mới hiểu cháu tình cảm thế nào với bố mẹ. Cảm xúc này thật đáng quý. Tôi xin cám ơn Đại học British University Vietnam đã đem lại cảm xúc vô cùng đáng quý này cho chúng tôi, những bậc làm cha làm mẹ”.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi trực tuyến “THANK YOU, MOM & DAD!”, bà Trần Thị Phương Thúy, Giám đốc Phát triển & Liên kết khách hàng của Đại học Quốc tế BUV chia sẻ: “Chúng tôi tin là những lời yêu thương được nói vào bất cứ thời điểm nào cũng đều kéo mọi thành viên trong gia đình gần lại nhau. Bởi vậy mà chúng tôi muốn dành cho các em 97ers một cơ hội để trao gửi tình cảm của mình đến Bố, Mẹ một cách sâu sắc và ý nghĩa nhất. Và quả thật, chúng tôi đã nhận ra được vô vàn tình cảm chân quý mà các em dành cho các bậc cha mẹc của mình. Cảm xúc đó thật cảm động và là phần thưởng đáng giá cho chúng tôi - những người đã nỗ lực hết sức để cuộc thi có thể ra đời”.

Đại học quốc tế British University Vietnam (BUV) là đại học 100% vốn nước ngoài đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, cấp bằng các trường Đại học công lập danh tiếng của Anh. Tiết kiệm đến 70% chi phí so với du học, lấy một tấm bằng giống hệt, BUV là lựa chọn đầu tư thông minh cho đầu tư giáo dục bậc đại học nơi có cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Học tại đại học quốc tế BUV, sinh viên có cơ hội việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp. British University Vietnam hướng tới mục tiêu trở thành trường đại học hàng đầu tại Việt Nam cung cấp chương trình giáo dục đại học Anh Quốc chất lượng quốc tế nhằm phát triển sự nghiệp cho những sinh viên Việt Nam có khát vọng và hoài bão trong cuộc sống.