Gia Lai

Đa sắc màu tại lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai

(Dân trí) - Trong ngày 23/2, tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai. Đây là năm đầu tiên mà Gia Lai tổ chức lễ hội mua xuân với sự tham gia của nhiều dân tộc anh em như: Jrai, Banar, Tày, Nùng, H’Mông, Thái…

Lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai 2018 là sự hội tụ của nhiều hoạt động văn hóa trình như: Cồng chiêng Tây Nguyên; múa khèn của người H’Mông (định cư ở xã Ya Hội, huyện Đak Pơ); múa xòe và hát giao duyên của người Mường, múa cấp sắc và hát then, đàn tính của người Tày, người Nùng (định cư ở xã Ia Lâu, huyện Chư Prông); Múa sạp của người Tày, Nùng, Mường, Thái…nghề dệt truyền thống của người Sán Chỉ (định cư ở xã Lơ Ku, huyện Kbang); Trình diễn nặn tò he, viết thư pháp đầu xuân của người Kinh… cùng các trò chơi dân gian vui nhộn như: ném còn, trèo cây lấy thưởng, giã gạo, cà kheo, kéo co…

Đa sắc màu tại lễ hội các dân tộc tỉnh Gia Lai

Việc tổ chức Lễ hội mùa xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai 2018 nhằm hướng đến mục tiêu bảo tồn những di sản văn hóa phi vật thế của cộng đồng các dân tộc hiện đang sinh sống và xây dựng tỉnh Gia Lai. Qua đó, tạo thêm một không gian du xuân vui tươi, lành mạnh trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất cho nhân dân trên địa bàn và du khách. Sự kiện này còn là thông điệp kết nối cộng đồng, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc đang cùng “chung lưng, đấu cật” xây dựng và bảo vệ vùng đất biên cương phía tây của tổ quốc.

Chùm ảnh lễ hội các dân tộc tỉnh Gia Lai

Những cô gái Jrai trong điệu xoang truyền thống
Những cô gái Jrai trong điệu xoang truyền thống
Màn biểu diễn cồng chiêng của người Jrai
Màn biểu diễn cồng chiêng của người Jrai
Tiết mục múa Khèn của người HMông (trú tại Ya Hội, Đăk Đoa)
Tiết mục múa Khèn của người H'Mông (trú tại Ya Hội, Đăk Đoa)
Không gian nhảy rạp của người dân tộc Tày (cư trú xã Ia Lâu, Chư Prông)
Không gian nhảy rạp của người dân tộc Tày (cư trú xã Ia Lâu, Chư Prông)
Tiết mục múa xòe của người Mường (cư trú tại xã Lơ Ku, Kbang)
Tiết mục múa xòe của người Mường (cư trú tại xã Lơ Ku, Kbang)
Hát Then, đàn tính của người Tày
Hát Then, đàn tính của người Tày
Cac trò chơi dân gian như ném còn, trèo cây lấy thưởng..được nhiều người tham gia chơi
Cac trò chơi dân gian như ném còn, trèo cây lấy thưởng..được nhiều người tham gia chơi
Những cô gái Mường uyển chuyển khi nhảy sạp trong lễ hội mùa xuân
Những cô gái Mường uyển chuyển khi nhảy sạp trong lễ hội mùa xuân

Phạm Hoàng