Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót!

(Dân trí) - Giờ đây, phụ nữ vẫn có thể đẹp, thời thượng, hợp mốt và vẫn có thể thoải mái “tung tăng” trên đôi giày cao gót. Điều gì đã thay đổi đối với đôi giày cao vút, gót “nhọn hoắt” của họ?

Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 1

Cuối cùng thì một trong những biểu tượng thời trang được hâm mộ nhất thế giới - nhà tạo mốt Victoria Beckham, nữ hoàng của những đôi giày cao “lênh khênh”, gót “nhọn hoắt” - đã phải thú nhận một điều mà phần đông phụ nữ đều đã thống nhất từ lâu, đó là những đôi giày cao gót “dựng đứng” cả bàn chân không phù hợp với cuộc sống thường ngày.

Thật tình cờ, khi người ta bắt đầu bắt gặp Vic thoải mái diện đồ thời trang phối với những đôi giày đế bệt sành điệu, thì giới thời trang cũng có một cú xoay vòng ngoạn mục khiến tất cả chị em đều thở phào nhẹ nhõm, đó là sự xuất hiện của những đôi giày cao gót đế vuông, những đôi giày vẫn giúp chị em “ăn gian” một chút chiều cao nhưng cũng thật thoải mái khi mang.

Sẽ là không ngoa khi nói rằng cuối cùng, chị em đã có thể đi bộ trên giày cao gót - những đôi giày đế vuông của thập niên 1960 đã trở lại với những diện mạo hấp dẫn mới mẻ, khiến chị em “chết mê”. Vic - một biểu tượng thời trang quốc tế - cuối cùng đã quyết định bước xuống khỏi đôi giày cao gót “lênh khênh” để tìm cho mình sự thoải mái.

Đồng thời, những nhà thiết kế giày cũng thực hiện một cuộc cách mạng nhỏ để phụ nữ có thể thoải mái đi giày cao gót đến bất cứ đâu nàng muốn mà chẳng ngại đau chân, cũng chẳng bớt phần năng động, tự tin.

Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 2

Những đôi giày cao gót đế vuông là một sự chuyển giao hài hòa giữa giày cao gót đế nhọn (đẹp nhưng phải “nghiến răng”) và giày đế bệt (thoải mái nhưng không tôn dáng).

Trước đây, đã từng có những triết lý xoay quanh đôi giày cao gót đế nhọn, rằng sự đau đớn mà phụ nữ phải chịu đựng khi bước đi trên đôi giày cao gót ấy là một thứ vinh quang, một vẻ đẹp đòi hỏi phải trả bằng cái giá riêng của nó…

Vậy mà giờ đây phụ nữ vẫn có thể đẹp, vẫn có thể thời thượng, hợp mốt và vẫn có thể thoải mái “tung tăng”? Điều gì đã thay đổi vậy? Đó chính là thực tế cuộc sống. “Tôi không thể đi giày cao gót được nữa, ít nhất là khi tôi đang phải tập trung làm việc” - Vic đã nói thế khi người ta tò mò trước việc cô bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn với giày bệt.

Những phụ nữ khác cũng vậy, họ cũng phải làm việc, phải đi lại, phải làm vợ, làm mẹ… Thời trang thế giới đang có nhiều cú hích, đang có rất nhiều kịch tính mới mẻ để tiệm cận gần nhất với đời sống thực tế, để “được lòng” phụ nữ và thực sự thân thiện với phụ nữ, vì quyền lợi đích thực của phái Đẹp.

Trên sàn catwalk hiện giờ, đâu chỉ còn những người mẫu trẻ trung, mảnh dẻ, thân hình size zero? Đã có những người mẫu “plus size”, thậm chí người mẫu béo, người mẫu cao niên, người mẫu khuyết tật… Bởi vẻ đẹp của phụ nữ trên khắp thế giới này đa dạng lắm. Những đôi giày cao gót đế vuông cũng đang cho thấy xu hướng “tiệm cận” với đời sống thực tế ấy.

Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 3

Trong mùa xuân năm nay, trên sàn catwalk ở các kinh đô thời trang lớn của thế giới, những đôi giày cao gót đế vuông bỗng xuất hiện “nhan nhản”, bên cạnh đó là những đôi sandal cao gót có cài khóa thậm chí còn dễ đi hơn nữa.

Những đôi giày này không chỉ đẹp mắt mà còn thân thiện với sức khỏe bàn chân. Với mốt giày mới năm nay, phụ nữ sẽ có thể thoải mái dạo phố, đi bộ… bởi thiết kế giày này khiến trọng lượng cơ thể được phân bố đều hơn, khiến bạn cảm thấy thoải mái, vững chãi, thăng bằng khi bước đi, đồng thời bàn chân mềm mại cũng sẽ không bị chai cứng ở những điểm chịu lực.

Các nhà thiết kế giày đều công nhận rằng giày cao gót đế vuông đem lại sự linh hoạt hơn nhiều. Nếu có việc phải mang giày từ sáng đến tối, đó sẽ không phải là một cực hình đối với bàn chân phụ nữ nữa. Thêm vào đó, một đôi giày đế vuông vừa phù hợp để bạn phối với quần jean năng động, với đồ công sở, đồ dạo phố hoặc thậm chí là đầm dạ hội.

Các hãng giày tên tuổi trên khắp thế giới đều đồng loạt cho ra những mẫu giày cao gót đế vuông vào mùa xuân năm nay khi nhận thấy mẫu thiết kế này đang có lượng tiêu thụ mạnh. Chị em vẫn có được chiều cao lý tưởng của đôi giày cao gót nhưng đồng thời vẫn có thể đi lại thoải mái thậm chí là chạy “nhanh nhanh” đôi chút một cách dễ dàng.

Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 4

Những đôi giày cao gót đế vuông đưa ra một thông điệp về cái đẹp hữu dụng để phù hợp với những phụ nữ yêu cái đẹp nhưng cũng đòi hỏi sự năng động, thoải mái. Nếu những gót giày nhọn mảnh mai từng là sự kiêu hãnh trong mỗi bước đi của phụ nữ, thì giờ đây, gót giày vuông mạnh mẽ, vững chắc chứa đựng sức sống đương đại.

Thực tế, những đôi giày này đã lần đầu tiên xuất hiện từ thập niên 1960, vì vậy, nếu bạn yêu thích một đôi giày cao gót đế vuông cũng có nghĩa là bạn đang chọn cho mình vẻ đẹp vừa hoài cổ vừa đương đại. Những đôi giày kiểu này chưa bao giờ vắng bóng ngoài… chợ.

Người ta nói đùa rằng nếu những đôi giày gót nhọn là “giày cô dâu”, thì giày đế vuông là giày của… “mẹ cô dâu”. Quả vậy, cách đây vài năm thôi, những đôi giày đế vuông chắc chắn thường chỉ để dành cho những phụ nữ trung niên và cao niên, phụ nữ trẻ không mấy ai ngó ngàng tới.

Nhưng rồi các khu chợ ở phương Tây đã bắt đầu nhạy bén hơn khi cho ra những mẫu thiết kế giày đế vuông thời trang, thu hút cả các cô nàng sành điệu trẻ trung. Phong cách mới này thoạt tiên xuất hiện từ những khu chợ ở phương Tây, sau đó, nó đã thổi một làn gió mới vào cả những hãng giày danh tiếng.

Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 5

Ở thập niên 1960, khi phong trào đòi quyền bình đẳng giới ở các nước phương Tây lên mạnh hơn bao giờ hết, những đôi giày cao gót đế vuông đã từng được xem là mẫu mực trong tủ giày của những phụ nữ tự do, mạnh mẽ.

Những đôi giày ấy dù mất dần sự thịnh hành ở những thập niên sau đó, nhưng vẫn luôn “âm ỉ” tồn tại - một vẻ đẹp cổ điển đầy mạnh mẽ, bền vững, trang nhã và cũng rất “xuân thì”, đơn giản vậy nên làng mốt mùa xuân năm nay đã cho giày cao gót đế vuông lên ngôi.

Cuối cùng thì giờ đây, chị em phụ nữ đã có thể vừa đẹp vừa… khỏe (đôi bàn chân chắc chắn sẽ thầm cảm ơn nhiều lắm!).

Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 6
Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 7
Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 8
Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 9
Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 10
Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 11
Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 12
Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 13
Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 14
Cuối cùng phụ nữ đã có thể đi bộ bằng giày cao gót! - 15

Bích Ngọc
Theo Daily Mail