Cuộc sống đau khổ của những phụ nữ “chân… quá dài”

(Dân trí) - Chuẩn đẹp đương đại đề cao những cô gái sở hữu đôi chân dài, cho rằng họ đã có được “chiếc vé số độc đắc” của tạo hóa. Tuy vậy, ít ai có thể tưởng tượng một phụ nữ lại có thể đau khổ, tủi thân như thế nào khi chân họ… quá dài.

Trong khi nhiều phụ nữ cảm thấy mình nữ tính những lúc cần một bàn tay giúp đỡ, chẳng hạn, họ không thể với lên giá để đồ cao nhất ở siêu thị, thì đối với một số phụ nữ khác, chiều cao “có thừa” lại trở thành “lời nguyền phá hoại sự nữ tính” của họ. Đó là những phụ nữ cao nhất thế giới.

Mới đây, kênh truyền hình Mỹ TLC đã cho ra mắt loạt chương trình truyền hình thực tế 5 phần có tên “My Giant Life” (Cuộc sống khổng lồ của tôi) xoay quanh cuộc sống thường nhật của 4 phụ nữ có chiều cao từ 1m98 trở lên. Chương trình đã bắt đầu lên sóng từ tuần qua.

Sở hữu chiều cao khủng khiến cuộc sống của những phụ nữ này mỗi ngày đều gặp phải những khó khăn, ngay cả trong những việc tưởng như đơn giản nhất.

Cuộc sống đau khổ của những phụ nữ “chân… quá dài”

Một trong những nhân vật chính của chương trình - cô Lindsay, cao 2m05. Nữ diễn viên - cựu đô vật 27 tuổi đã thừa hưởng chiều cao ấn tượng từ cha của mình.

Đối với những người phụ nữ có chiều cao quá khổ như thế này, những việc làm đơn giản đối với mọi người lại có thể trở thành khó khăn đối với họ, chẳng hạn khi bước vào xe hơi, bước lên xe buýt, máy bay…

Nhân vật Lindsay chia sẻ: “Tôi không nên cảm thấy ngượng ngập mỗi khi làm những việc đơn giản nhất, chẳng hạn như bước lên máy bay, nhưng không thể khác được, bởi tôi biết mọi người có mặt trên máy bay đều thầm nghĩ: Hy vọng mình không phải ngồi cạnh cô gái khổng lồ kia”.

Cuộc sống đau khổ của những phụ nữ “chân… quá dài”

Chương trình truyền hình thực tế xoay quanh cuộc sống của những cô gái khổng lồ đã bắt đầu lên sóng ở Mỹ. Lindsay là một trong 4 nhân vật chính.

Cuộc sống đau khổ của những phụ nữ “chân… quá dài”

Hiện tại, Lindsay đang nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới là nữ diễn viên cao nhất từng đảm nhận một vai nữ chính.

Cuộc sống đau khổ của những phụ nữ “chân… quá dài”

Lindsay hiện giờ 27 tuổi, cô cho biết đi đến đâu cũng bị người khác nhìn ngó và luôn gặp khó khăn trong việc tìm trang phục. “Tôi chỉ là một cô gái bình thường, mong muốn những thứ bình thường như mọi cô gái khác” - Lindsay chia sẻ.

Đối với những cô gái có chiều cao quá khổ như Lindsay, những việc đơn giản nhất đối với mọi người bỗng trở nên phức tạp hơn đối với họ. Những khó khăn thực tế và những bất an tâm lý khiến họ gặp phải vô số cản trở để hòa nhập và cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.

Cuộc sống đau khổ của những phụ nữ “chân… quá dài”

Colleen là nhân vật thứ hai trong chương trình, cô sở hữu chiều cao 1m98 và từng là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Khó khăn đối với Colleen chính là chiều cao khiến cô cảm thấy đàn ông ngại lại gần mình, vì vậy, cho tới giờ Colleen vẫn đang tìm bạn trai.

Cuộc sống đau khổ của những phụ nữ “chân… quá dài”

Nhân vật thứ 3 là cô gái 16 tuổi Nancy cao 2m05. Khó khăn của Nancy là mỗi khi đi dự tiệc khiêu vũ với bạn bè, cô luôn thấy thiệt thòi vì không có nhiều váy áo đẹp dành cho một thân hình cao quá khổ như cô.

Cuộc sống đau khổ của những phụ nữ “chân… quá dài”

Nhân vật cuối cùng là Haleigh cao 2m. Cô có lẽ là người hạnh phúc hơn cả trong 4 nhân vật, hiện tại, Haleigh đã gắn bó với Bryan cao 1m72. Cặp đôi đang chuẩn bị cho hôn lễ.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Văn hóa, quý độc giả có thể gửi đến ban Văn hóa báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email vanhoa@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!