Công nương Meghan và bí mật để luôn hấp dẫn

(Dân trí) - Tân công nương của Hoàng gia Anh, vợ của Hoàng tử Harry - Meghan Markle (36 tuổi) - đã khéo léo áp dụng công thức tỷ lệ vàng để có phong cách thời trang hoàn hảo hấp dẫn mọi ánh nhìn.

Tại Vương quốc Anh hiện tại, cũng như trên nhiều trang tin quốc tế, công nương Meghan đã trở thành biểu tượng thời trang mới của xứ sở sương mù, hứa hẹn cạnh tranh với chị dâu vốn cũng rất nổi tiếng với gu thời trang tinh tế, đẳng cấp - công nương Kate, vợ của Hoàng tử William.

Mặc dù có những sự lựa chọn thời trang đa dạng với nhiều phong cách biến hóa, nhưng công nương Meghan đã ngầm lấy chuẩn mực tỷ lệ vàng để đem áp dụng vào các bộ trang phục của mình, nhờ đó, cô luôn đẹp trong mắt công chúng.

Hoàng tử Anh Harry (33 tuổi) và công nương Meghan Markle (36 tuổi) đã chính thức trở thành vợ chồng trong hôn lễ tổ chức ngày 19/5 tại thủ đô London (Anh).
Hoàng tử Anh Harry (33 tuổi) và công nương Meghan Markle (36 tuổi) đã chính thức trở thành vợ chồng trong hôn lễ tổ chức ngày 19/5 tại thủ đô London (Anh).

Tỷ lệ vàng là một công thức đã được người Hy Lạp tìm ra từ hơn 2.000 năm trước, họ thử tính toán một tỷ lệ phổ biến giúp tạo nên cái Đẹp chuẩn mực. Theo đó, người Hy Lạp đã tìm ra một tỷ lệ được cho là hấp dẫn nhất, họ gọi là tỷ lệ vàng, hay còn có tên gọi là “Phi”.

Có thể hiểu “nôm na” theo cách ngắn gọn là nếu ta chia một sự vật ra làm hai phần, thì cần có sự đối sánh lệch, một phần chiếm 2/3 và một phần chiếm 1/3. Khi đem áp dụng vào thời trang, tỷ lệ này cũng khiến bộ trang phục trông hấp dẫn hơn.

Chân váy tam giác ngược
Chân váy tam giác ngược

Để tạo vẻ gợi cảm, trang nhã, Meghan thường sử dụng những chiếc váy có eo cao (nằm ở khoảng 1/3 thân trên), chân váy dài, ôm sát đôi chân. Meghan lựa chọn kiểu váy này giúp đôi chân thon được tôn lên và nhấn vào thân hình đồng hồ cát gợi cảm.

Việc đặc biệt quan tâm tới tỷ lệ và cách tạo khối cho cơ thể là một cách tư duy khôn ngoan, bởi như nhà tạo mốt Coco Chanel từng nói: “Thời trang là kiến trúc, nó là vấn đề của những tỷ lệ”.

Chia cơ thể làm ba phần
Chia cơ thể làm ba phần

Meghan đã khéo léo khoe ra vòng eo với chiếc váy trên đây. Theo tỷ lệ vàng trang phục thì người phụ nữ hấp dẫn nhất với 1/3 trang phục ở thân trên đối sánh với 2/3 trang phục ở thân dưới. Sự chia tách này có thể là một chiếc đầm hơi nâng vòng eo lên cao như chiếc váy mà Meghan đang mặc.

Với tỷ lệ như vậy, người phụ nữ sẽ trông trang nhã. Meghan chuộng những chiếc váy ôm sát để khoe thân hình săn chắc, gọn gàng. Váy mà Meghan lựa chọn thường có vòng eo nhấn vào tỷ lệ: 1/3 thân trên - 2/3 thân dưới.

Tạo khối tam giác cho trang phục
Tạo khối tam giác cho trang phục

Tỷ lệ 1/3 thân trên - 2/3 thân dưới, với phần thân dưới tạo khối tam giác ngược kiểu này khiến Meghan khoe được vẻ gợi cảm với các vòng rõ rệt. Một vòng eo đẩy lên cao nhờ hiệu ứng của chiếc váy sẽ giúp bờ vai nở trở nên duyên dáng hơn, vòng hông cũng được đối sánh rõ nét hơn.

Váy càng dài, giày càng cao
Váy càng dài, giày càng cao

Khi Meghan mặc những chiếc váy dài, qua đầu gối, cô thường mang giày gót cao để không bị chiếc váy làm cho thấp đi. Sở hữu chiều cao 1m68, những đôi giày cao gót của Meghan cũng giúp cô trông tương xứng hơn với Hoàng tử Harry (Hoàng tử cao 1m85).

Sử dụng phụ kiện để nhấn mạnh tỷ lệ cơ thể
Sử dụng phụ kiện để nhấn mạnh tỷ lệ cơ thể

Như trong “set đồ” này, Meghan đã sử dụng công thức 1/3 thân trên - 2/3 thân dưới với sự hỗ trợ đắc lực của chiếc thắt lưng. Ngoài ra, với bộ đồ có nhiều họa tiết cầu kỳ như thế này, Meghan không kết hợp thêm bất cứ món trang sức, phụ kiện nào bởi dễ gây rối mắt.

Cách sử dụng phụ kiện của Meghan
Cách sử dụng phụ kiện của Meghan

Từ những chiếc ví cầm tay cho tới túi xách, Meghan có một bộ sưu tập rất ấn tượng với sự đa dạng về hình dáng và kích thước túi. Khi lựa chọn chiếc túi đi kèm với bộ trang phục, Meghan luôn biết cân bằng hoàn hảo giữa dáng dấp bộ đồ và chiếc túi đi kèm.

Nhìn chung, so với phụ nữ phương Tây, Meghan vẫn được xem là một phụ nữ có dáng người bé nhỏ, cô chỉ dùng túi xách khi mặc những chiếc váy dài. Khi mặc váy ngắn, ôm sát, Meghan thường dùng ví cầm tay cỡ nhỏ.

Ngoài ra, Meghan còn thường cầm những chiếc ví nhỏ trên tay ở mức ngang hông, đây là một động tác giúp tạo điểm nhấn tỷ lệ cho cơ thể.

Gương mặt hài hòa cân đối
Gương mặt hài hòa cân đối

Meghan sở hữu gương mặt đẹp cân đối, đó là kết luận của bác sĩ thẩm mỹ Julian De Silva làm việc ở London (Anh), ông đã luôn sử dụng tỷ lệ vàng để “đo đạc” gương mặt của những người nổi tiếng.

Chia sẻ với các tờ tạp chí phụ nữ, bác sĩ De Silva từng nhận xét: “Meghan có gương mặt đẹp cân đối, tiệm cận với tỷ lệ vàng hơn bất cứ công chúa, công nương nào khác của Hoàng gia Anh”.

Bích Ngọc
Theo The Sun/Elle