Công Lý: "Tôi mà diễn hài thì Xuân Bắc nên đi lo... âm thanh, ánh sáng"

(Dân trí) - Cặp đôi “Nam Tào” Xuân Bắc - “Bắc Đẩu” Công Lý trên sân khấu Táo quân tung hứng ăn ý là thế nhưng ngoài đời lại “chặt chém” nhau ra trò.

Công Lý- Xuân Bắc “chặt chém” nhau tại buổi họp báo

Chiều ngày 5/1, nhiều nghệ sĩ tên tuổi đã tham gia buổi họp báo chương trình Xuân phát tài 8 như: NSƯT Công Lý, NSƯT Xuân Bắc, Vân Dung, Quang Thắng, Minh tít, Trung ruồi... Đây là lần thứ 3, NSƯT Xuân Bắc diễn trong chương trình, còn với một số khán giả, sự xuất hiện của NSƯT Công Lý khá mới mẻ.

Nếu “Nam Tào” Xuân Bắc có tiếng hoạt ngôn, trên sân khấu Táo quân khi thì tung hứng ăn ý với “Bắc Đẩu” Công Lý khi thì “chọc ngoáy” làm vui thì ở ngoài đời ngược lại. Tại buổi họp báo, NSƯT Công Lý không tiếc lời “chặt chém” đồng nghiệp. Khi MC lỡ ngắt lời Xuân Bắc, Xuân Bắc nói: “Tôi chưa nói hết” thì Công Lý nói: “MC có quyền ngắt mà”.

Công Lý hơn một lần khiến Xuân Bắc phải nghẹn họng vì câu chặt chém.... (Ảnh: Minh Tâm HD)
Công Lý hơn một lần khiến Xuân Bắc phải "nghẹn họng" vì câu "chặt chém".... (Ảnh: Minh Tâm HD)

NSƯT Công Lý tếu vui: “Tại sao anh chưa gặp em trong chương trình này bao giờ là vì có anh thì không có em, mỗi rừng chỉ có một hổ. Nếu tôi lên sân khấu, thì Xuân Bắc nên đi làm việc khác, đi làm âm thanh, lo ánh sáng chẳng hạn. Tôi nghĩ Xuân Bắc không đối chọi được với tôi đâu…”

Trước lời “chặt chém” của đàn anh, Xuân Bắc chỉ cười. “Tôi làm gì cũng được. Với chương trình tôi yêu thích, tôi làm gì cũng được miễn là góp sức trong chương trình ấy. Cá nhân tôi là người rất cầu toàn. Anh Lý nói đúng, kể cả trông xe cho chương trình để nghệ sĩ yên tâm biểu diễn, khán giả yên tâm xem, máu lên là tôi cũng trông. Nhưng mà nhớ, cảm ơn các đồng chí trông xe”, anh khéo léo trả lời.

“Chí chóe” với Xuân Bắc là thế, nhưng khi được hỏi về dàn diễn viên trẻ như Trung Ruồi- Minh Tít Công Lý lại rất trìu mến: "Họ có tuổi trẻ và sự nhiệt huyết và cũng chăm chỉ vô cùng. Họ tự biết mày mò, khám phá để có được những tác phẩm hay phục vụ khán giả. Là người đi trước, tôi hoàn toàn tin tưởng các bạn ấy sẽ thành công nhờ cả tài năng của mình...".

Xuân Bắc khiến các nghệ sĩ và báo giới cười nghiêng ngả bởi sự hóm hỉnh.(Ảnh: Minh Tâm HD)
Xuân Bắc khiến các nghệ sĩ và báo giới cười nghiêng ngả bởi sự hóm hỉnh.(Ảnh: Minh Tâm HD)

“Chúng tôi chạy show là để trả nợ ân tình của khán giả”

Khi được hỏi về lịch tập diễn của Xuân phát tài liệu có ảnh hưởng đến lịch quay của chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân của VTV không khi nguyên một dàn Táo như Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quang Thắng, Vân Dung, Minh Tít, Trung Ruồi… quy tụ tại đây? Xuân Bắc cho biết: “Những ngày cuối năm là dịp để các nghệ sĩ “trả nợ” khán giả bởi họ “quay cuồng” với lịch diễn. Tuy nhiên, các nghệ sĩ đều cam đoan ở sản phẩm nào cũng sẽ làm “đến nơi đến chốn””. Xuân Bắc thẳng thắn thừa nhận việc nghệ sĩ chạy show cuối năm là “việc cực chẳng đã”.

Tỏ ra thông cảm với các nghệ sĩ, MC Lại Văn Sâm, người đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho rằng “cuối năm mà không chạy show mới là lạ”. “Đó là chuyện trả nợ của nghệ sĩ cuối năm. Các bạn làm báo, truyền hình cũng vậy, ai cũng bận. Nghệ sĩ cũng sẽ phải tham gia rất nhiều. Còn chất lượng của các phần tham gia, tôi không tin 100% tốt, chắc chắn có chương trình dở hơn chút, có chương trình tốt hơn chút…”, anh nói.

Dàn nghệ sĩ tham gia Xuân Phát tài 8 tối ngày 13/1 tới tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Tâm HD)
Dàn nghệ sĩ tham gia Xuân Phát tài 8 tối ngày 13/1 tới tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Tâm HD)

Khi được hỏi về những tranh luận chưa có hồi kết về hài Nam- hài Bắc, dưới con mắt của một nhà báo kỳ cựu, Lại Văn Sâm cho rằng anh không có khái niệm phân biệt hài Nam- hài Bắc.

“Hài hay hay không phụ thuộc vào cảm nhận, gu, văn hóa của từng vùng từng miền. Mình quen với hài Bắc nội dung sâu sắc, thâm thúy, thích thú. Nhưng người miền Nam lại cảm thấy hài Bắc nặng, không đúng chất hài.

Tôi cho rằng quan trọng nhất là kịch bản hay thì hài miền Nam diễn cũng hay, hài miền Bắc diễn cũng hay. Mỗi vùng miền sẽ có sắc thái riêng. Ở phía Bắc, khán giả thường thích thú lời thoại hài hước, sâu sắc, thâm thúy. Hài miền Nam thích hài hình thể. Khi người ta nghe giọng văn miền Bắc có nhiều đoạn người ta không hiểu.

Vừa rồi tôi thấy báo chí đưa lên thông tin Trấn Thành, Trường Giang tham gia Táo quân, sau lại đính chính rồi độc giả comment nói thế này thế kia. Tôi nghĩ rằng, đấy là việc mình không thể nói không căn cứ được”, cựu MC Ai là triệu phú chia sẻ.

Nguyễn Hằng