Cô gái 16 tuổi chiến thắng bệnh ung thư chinh phục Tìm kiếm Tài năng Mỹ

(Dân trí) - Trong tuần qua, cô gái có tên Calysta Bevier đã chinh phục nút vàng của cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2016. Người nhấn nút lựa chọn cho cô lại chính là vị giám khảo khó tính nhất của cuộc thi - nhà sản xuất chương trình truyền hình Simon Cowell.

Giám khảo Simon Cowell bình luận về phần thi hát của Calysta rằng: “Tôi yêu tất cả mọi điều ở bạn, tinh thần của bạn, kỹ thuật của bạn. Tôi có một cảm nhận thật đặc biệt về bạn và tôi đoán chắc rằng những điều tuyệt vời vẫn đang chờ bạn ở phía trước”.

Giám khảo Howie Mandel nhận xét: “Quá cảm động, quá truyền cảm hứng. Có chút gì đó như nữ minh tinh Audrey Hepburn vậy”.

Thực tế, không phải chỉ khi đến với cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ, Calysta mới trở thành hiện tượng, trước đó, hồi tháng 10/2015, người ta đã được biết đến cô gái 16 tuổi này như một nhân vật truyền cảm hứng, gây sốt trên mạng xã hội. Calysta khi đó vừa bước ra từ cuộc chiến đấu với căn bệnh ung thư buồng trứng.

Để đem lại sự khích lệ cho những người cũng đang phải chiến đấu với bệnh tật như mình, Calysta đã đến hát tại một buổi gây quỹ từ thiện giúp đỡ một bệnh nhân ung thư khác ở cùng lứa tuổi với Calysta, bài hát mà Calysta lựa chọn khi đó là nhạc phẩm “Fight Song”, cũng chính là bài hát Calysta vừa trình bày tại Tìm kiếm Tài năng Mỹ.

Tin vui là hiện giờ cả hai cô gái trẻ đều đang có những dấu hiệu tích cực trong quá trình phục hồi sức khỏe. Tại buổi quyên góp từ thiện, màn biểu diễn của Calysta đã được cô nhờ bạn ghi hình lại và sau đó đăng tải lên tài khoản YouTube.

Nữ diễn viên hài Ellen DeGeneres sau đó đã tình cờ xem được video clip này và đăng tải lại trên trang cá nhân của mình, ngay lập tức, clip đã được xem tới 5 triệu lượt và là một clip gây sốt trên mạng xã hội Mỹ ở thời điểm bấy giờ.

Calysta thể hiện nhạc phẩm “Fight Song” khi đó với lời nhắn gửi rằng cô muốn dành tặng nhạc phẩm này cho tất cả những ai đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Đây cũng là bài hát cô muốn dành tặng cho cha của mình - một lính cứu hỏa ở thành phố Toledo, bang Ohio.

Cô gái dũng cảm 16 tuổi chiến đấu với bệnh ung thư thể hiện nhạc phẩm “Fight Song”

Calysta Bevier, 16 tuổi, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng ở tuổi 15. Hiện giờ, bệnh tình của Calysta đã thuyên giảm và ước muốn của cô hiện tại là được truyền cảm hứng cho những người khác, những người đang phải chiến đấu với bệnh ung thư.
Calysta Bevier, 16 tuổi, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng ở tuổi 15. Hiện giờ, bệnh tình của Calysta đã thuyên giảm và ước muốn của cô hiện tại là được truyền cảm hứng cho những người khác, những người đang phải chiến đấu với bệnh ung thư.
Trong phần biểu diễn của mình tại sự kiện từ thiện, Calysta đã báo một tin vui cho tất cả mọi người có mặt ở đó, rằng bệnh tình của cô đã thuyên giảm, cuối cùng, cô đã chiến thắng ung thư. Phần thể hiện nhạc phẩm của Calysta đã khiến tất cả những ai có mặt đều không khỏi xúc động.
Trong phần biểu diễn của mình tại sự kiện từ thiện, Calysta đã báo một tin vui cho tất cả mọi người có mặt ở đó, rằng bệnh tình của cô đã thuyên giảm, cuối cùng, cô đã chiến thắng ung thư. Phần thể hiện nhạc phẩm của Calysta đã khiến tất cả những ai có mặt đều không khỏi xúc động.

Khi chia sẻ lại video clip này trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên hài nổi tiếng Ellen DeGeneres đã bình luận: “Giọng hát của cô bé thật đẹp. Sự dũng cảm của cô bé thật đáng ngưỡng mộ. Thật là một khoảnh khắc kỳ diệu”.

Sau đó, ông Adam Bevier, cha của Calysta đã vào bình luận dưới đăng tải của Ellen DeGeneres rằng: “Cảm ơn rất nhiều, Ellen, và cảm ơn tất cả mọi người vì những lời đẹp đẽ. Calysta là con gái của tôi và con bé thật sự là một cô gái 16 tuổi đáng kinh ngạc, Calysta đã phải trải qua những chuyện mà rất ít bạn bè ở cùng trang lứa với mình từng phải đối diện.

“Điều đáng buồn là vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hy vọng của tôi dành cho Calysta là cháu sẽ có thể truyền cảm hứng cho những người khác. Khi nhìn thấy đăng tải này của Ellen, tôi biết cháu đã làm được điều đó. Cảm ơn các bạn một lần nữa, các bạn thật tuyệt vời. Cảm ơn, và hãy tiếp tục ủng hộ cho con bé nhé. Và tất cả mọi người… Chúng ta hãy cùng tiếp tục chiến đấu. Team Calysta”.

Calysta là một cô gái rất lạc quan ngay cả khi phải đối diện với bệnh tật thập tử nhất sinh.
Calysta là một cô gái rất lạc quan ngay cả khi phải đối diện với bệnh tật thập tử nhất sinh.
Hình ảnh Calysta biểu diễn nhạc phẩm “Fight Song” tại một sự kiện từ thiện, giúp đỡ một thiếu niên khác cũng đang phải chiến đấu với bệnh ung thư.
Hình ảnh Calysta biểu diễn nhạc phẩm “Fight Song” tại một sự kiện từ thiện, giúp đỡ một thiếu niên khác cũng đang phải chiến đấu với bệnh ung thư.
Calysta đã điều trị tích cực trong vòng hơn một năm, cho tới tháng 10/2015, cô đã chiến thắng căn bệnh ung thư.
Calysta đã điều trị tích cực trong vòng hơn một năm, cho tới tháng 10/2015, cô đã chiến thắng căn bệnh ung thư.

Đăng tải của nữ diễn viên Ellen DeGeneres, giới thiệu lại video clip của Calysta hồi tháng 10/2015, đã từng nhận được 141.000 lượt “thích”, 46.000 lượt chia sẻ, và 4.000 lượt bình luận, cùng với 5 triệu lượt xem video clip.

Nhạc phẩm “Fight Song” vốn gắn liền với giọng hát của nữ ca sĩ Rachel Platten, sau khi nghe bản “cover” qua cách thể hiện của Calysta, nữ ca sĩ Rachel Platten đã đăng tải trên trang cá nhân của mình rằng: “Cảm ơn Ellen vì điều này, đây là một trong những bản cover hay nhất tôi từng được nghe. Rất yêu bạn, Calysta”.

Đáp lại sự yêu mến của mọi người, Calysta cũng thông qua mạng xã hội gửi lời cảm ơn tới các nghệ sĩ: “Cảm ơn Rachel Platten! Cảm ơn Ellen rất nhiều! Bài hát của chị đã giúp em mạnh mẽ”.

Calysta mới chỉ 15 tuổi khi cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng, may mắn là sau hơn một năm chiến đấu, Calysta đã thuyên giảm các triệu chứng. Trong quá trình điều trị tích cực của Calysta, để giúp gia đình cô trang trải chi phí điều trị tốn kém, những người hàng xóm tốt bụng đã cùng nhau tổ chức một sự kiện quyên góp từ thiện, cũng giống như sự kiện mà Calysta đã góp mặt.
Calysta mới chỉ 15 tuổi khi cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng, may mắn là sau hơn một năm chiến đấu, Calysta đã thuyên giảm các triệu chứng. Trong quá trình điều trị tích cực của Calysta, để giúp gia đình cô trang trải chi phí điều trị tốn kém, những người hàng xóm tốt bụng đã cùng nhau tổ chức một sự kiện quyên góp từ thiện, cũng giống như sự kiện mà Calysta đã góp mặt.
Calysta giờ đây đã có thể quay trở lại trường học, ở đây, cô được chào đón trở lại với vị trí trưởng đội cổ vũ.
Calysta giờ đây đã có thể quay trở lại trường học, ở đây, cô được chào đón trở lại với vị trí trưởng đội cổ vũ.

“Tôi đã cố gắng sống thật tích cực trong thời gian điều trị. Điều khó khăn nhất là khi tôi bị rụng hết tóc, nhưng rồi mọi người lại động viên tôi rằng trông tôi để đầu trọc cũng không đến nỗi tệ, vì vậy, tôi không còn quá khổ sở nữa. Tôi đã phải luôn tự làm mình phân tán khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Mọi người xung quanh cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi có thể giữ gìn sự lạc quan cho bản thân”, Calysta chia sẻ.

Calysta giờ đây đã có những tín hiệu rất tích cực trong điều trị bệnh, dù vậy chỉ có thời gian mới có thể nói được rằng liệu căn bệnh ung thư đã thực sự bị đẩy lùi trong cơ thể cô hay chưa. Ảnh trái là khi Calysta chưa mắc bệnh. Ảnh phải là trong thời gian điều trị bệnh, đôi khi Calysta đội những mái tóc giả sặc sỡ.
Calysta giờ đây đã có những tín hiệu rất tích cực trong điều trị bệnh, dù vậy chỉ có thời gian mới có thể nói được rằng liệu căn bệnh ung thư đã thực sự bị đẩy lùi trong cơ thể cô hay chưa. Ảnh trái là khi Calysta chưa mắc bệnh. Ảnh phải là trong thời gian điều trị bệnh, đôi khi Calysta đội những mái tóc giả sặc sỡ.
Calysta Bevier xuất hiện tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ tuần vừa qua, cô đã nhận được nút vàng của giám khảo Simon Cowell trong tập thứ 4 của vòng loại Tìm kiếm Tài năng Mỹ.
Calysta Bevier xuất hiện tại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ tuần vừa qua, cô đã nhận được nút vàng của giám khảo Simon Cowell trong tập thứ 4 của vòng loại Tìm kiếm Tài năng Mỹ.
Cô gái 16 tuổi Calysta Bevier biểu diễn nhạc phẩm “Fight Song” như kể lại chính một phần cuộc đời mình.
Cô gái 16 tuổi Calysta Bevier biểu diễn nhạc phẩm “Fight Song” như kể lại chính một phần cuộc đời mình.
Pháo vàng rơi xuống để chúc mừng Calysta Bevier.
Pháo vàng rơi xuống để chúc mừng Calysta Bevier.

Calysta Bevier chinh phục nút vàng Tìm kiếm Tài năng Mỹ

Bích Ngọc
Theo Daily Mail