1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời

(Dân trí) - Fukumaru được xem là chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật. Fukumaru từng xuất hiện trong bộ ảnh gây sốt trên khắp thế giới, khắc họa cuộc sống yên bình của bà cụ nông dân Misao bên chú mèo cưng thân thiết. Giờ đây, chú mèo Fukumaru ấy đã qua đời.

“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 1

Năm 2012, bộ ảnh do nữ nhiếp ảnh gia Ihara Miyoko thực hiện đã từng gây sốt trên diện rộng, sau đó được xuất bản thành sách ảnh rất thành công. Trong đó, nhân vật chính của bộ ảnh là bà cụ Misao - bà của nữ nhiếp ảnh gia và chú mèo Fukumaru thân thiết của bà cụ.

Thông tin về việc mèo Fukumaru qua đời đã vừa được nữ nhiếp ảnh gia Ihara Miyoko đăng tải trên trang cá nhân, thực tế, mèo Fukumaru đã qua đời từ cách đây một năm, nhưng cho tới giờ Miyoko mới quyết định thông báo chính thức trên trang cá nhân của mình, nơi cô vẫn thường chia sẻ những thông tin về bà Misao, về mèo Fukumaru và cuốn sách ảnh.

Giống như nhiều người già khác ở Nhật, phần lớn thời gian, bà cụ Misao sống một mình cùng với mèo Fukumaru, các con cháu của bà đều bận rộn với cuộc sống riêng, chỉ thi thoảng quay trở về thăm bà. Mỗi lần cô cháu gái Miyoko về thăm bà, cô đều bị ấn tượng bởi tình cảm giữa bà Misao và mèo Fukumaru, họ gần như không thể tách rời.

“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 2

Sự qua đời của mèo Fukumaru là một mất mát đối với cả gia đình. Chia sẻ trên trang cá nhân, cô Miyoko đã viết: “Fukumaru đã bắt đầu hành trình đi tới thiên đường. Khi ra đi cách đây một năm, mèo Fukumaru 11 tuổi. Lúc đó, tôi tôn trọng mong muốn của cả gia đình, nên phải giữ kín chuyện này cho tới khi chúng tôi đã trải qua một năm ngày mất của Fukumaru.

Tôi rất xin lỗi vì đã phải nói dối và trả lời các bạn rằng mèo Fukumaru vẫn đang rất khỏe. Trong một thời gian dài, Fukumaru đã bị bệnh suy thận, bệnh tiến triển chậm và Fukumaru đã được gia đình tích cực điều trị… Ngày Fukumaru qua đời, các bác sĩ ở bệnh viện thú y đã chuẩn bị hoa để tiễn đưa, gia đình chúng tôi rất biết ơn…

“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 3

Những khi tôi trải qua một ngày tồi tệ, tôi thường trở về nhà bà và Fukumaru sẽ lại gần tôi rồi nói “miaow!” (vui lên!). Fukumaru đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần như thế. Fukumaru giống như một người anh trai kỳ diệu. Fukumaru đã cố gắng hết sức của mình rồi, cảm ơn nhé! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại. Cho tới lúc đó thì… tạm biệt!”.

Bà cụ Misao và mèo Fukumaru đều bị khiếm thính. Hai bà cháu “trò chuyện” bằng cách nhìn vào mắt nhau. Cuốn sách ảnh “Misao to Fukumaru” (Bà cụ Misao và mèo Fukumaru) là cuốn sách ảnh gây sốt tại Nhật và thu hút nhiều sự quan tâm trên khắp thế giới.

Khi mới xuất bản, không ai nghĩ nó sẽ trở thành cuốn sách ảnh “bestseller” trên thị trường. Người dân Nhật vốn luôn hối hả trong cuộc sống hiện đại bỗng nhiên bị hút hồn bởi những tấm hình giản dị khắc họa vẻ đẹp của cuộc sống vùng nông thôn.

“Misao to Fukumaru” ghi lại những công việc nhà nông của bà lão Misao từ đông sang hè, luân chuyển cùng sự vận động của thời tiết, mùa vụ.

“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 4

Đây là bộ ảnh tư liệu mà cô cháu gái của bà - nữ nhiếp ảnh gia Miyoko thực hiện để ghi lại nhịp sống thường nhật của bà mình. Năm 2003, một chú mèo hoang đã sinh ra một chú mèo con trong nhà kho của bà Misao. Chú mèo con từ đó được bà chăm sóc và trở thành người bạn thân thiết của tuổi già, đó chính là mèo Fukumaru.

Miyoko từng nói: “Lúc chụp bà và mèo Fukumaru, tôi cảm giác như đang chụp chính mình khi ở cạnh bà lúc còn nhỏ vậy”.

Các bức ảnh được chụp khi bà cụ Misao 87 tuổi và chú mèo Fukumaru 8 tuổi, khiến người xem tưởng như họ đang ở một vùng nông thôn rất xa xôi. Nhưng kỳ thực bà Misao và mèo Fukumaru sống ở đảo Boso, quận Chiba, nằm cách không xa thành phố sôi động Tokyo.

Hình ảnh bà Misao trồng trọt, nhặt cỏ trong vườn cho thấy một cách tận hưởng cuộc sống dường như đã biến mất khỏi những đô thị ở Nhật Bản. Đó là cách sống chậm rãi và giản dị, cảm nhận sự thay đổi tinh tế của thiên nhiên qua các mùa trong năm: gieo hạt, trồng hoa, chăm rau củ và sống nhờ vào đất.

“Khi tôi nhìn cách bà sống, tôi cảm thấy ở bà một sức mạnh mà thế hệ tôi không có. Bà thức giấc cùng với mặt trời và đi ngủ khi mặt trời lặn. Bà yêu chú mèo và những cây rau trong vườn như những đứa con, đứa cháu. Chỉ cần những cây rau tươi tốt thì bà sẽ thấy hạnh phúc. Bà không phải lo lắng về những chuyện như đâu là mục đích sống, mục đích làm việc, giống như thế hệ chúng tôi. Cách sống của bà khiến tôi rất ngưỡng mộ” - nữ nhiếp ảnh gia Miyoko từng nhận xét.

Một số bức ảnh trong cuốn sách ảnh “Misao to Fukumaru” (Bà cụ Misao và mèo Fukumaru):

“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 5
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 6
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 7
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 8
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 9
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 10
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 11
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 12
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 13
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 14
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 15
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 16
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 17
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 18
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 19
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 20
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 21
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 22
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 23
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 24
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 25
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 26
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 27
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 28
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 29
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 30
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 31
“Chú mèo nổi tiếng nhất nước Nhật” đã qua đời - 32

Bích Ngọc
Theo Japan Crush