1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Chính thức bổ nhiệm Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

(Dân trí) - Chiều 27/2, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đối với ông Lê Anh Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Học viện nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu sau khi trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Lê Anh Tuấn, ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam có lịch sử huy hoàng 60 năm qua, trong nhiệm kỳ lãnh đạo của tân Giám đốc, cần quan tâm công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, rút kinh nghiệm từ những việc chưa làm tốt, nỗ lực, đoàn kết để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của Học viện trong tương lai.

Bộ trưởng cũng mong muốn, ban lãnh đạo có chiến lược phát triển đúng đắn, phù hợp để đưa Học viện Âm nhạc Quốc gia phát triển đúng tầm vóc, xứng đáng là đơn vị hàng đầu trong đào tạo âm nhạc của đất nước, có vị trí, vai trò, tầm vóc quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Ngoc Thiện trao quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho TS Lê Anh Tuấn. Ảnh: Minh Khánh.
Bộ trưởng Nguyễn Ngoc Thiện trao quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam cho TS Lê Anh Tuấn. Ảnh: Minh Khánh.

Bộ trưởng nêu ra các nhiệm vụ trước mắt, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy lãnh đạo các khoa, phòng; rà soát, phát hiện những nhân viên đủ điều kiện để xét tuyển, thi tuyển viên chức. Đặc biệt, mùa tuyển sinh cận kề, Học viện cần chăm lo công tác tuyển sinh, thay đổi cách làm để thu hút đông đảo học viên. Ngoài ra, với vai trò là đơn vị đầu ngành của đất nước trong đào tạo âm nhạc, Học viện cần tổ chức các chương trình biểu diễn chất lượng cao, góp phần làm phong phú và thúc đẩy sự phát triển của nền nghệ thuật nước nhà.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, ông Lê Anh Tuấn phát biểu: “Được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc của một Học viện có bề dày truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, một trường trọng điểm quốc gia, đối với tôi đó là một vinh dự lớn lao đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Tôi vô cùng tự hào và hạnh phúc về những thành tựu của Học viện đã đạt được trong hơn 60 năm qua, chính vì thế tôi cũng ý thức được những khó khăn, thách thức đang chờ đón tôi ở phía trước trong bối cảnh đất nước ta đang đổi mới và hội nhập với thế giới”.

TS Lê Anh Tuấn phát biểu tại lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Minh Khánh.
TS Lê Anh Tuấn phát biểu tại lễ đón nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Minh Khánh.

Tân Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hứa rằng, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, duy trì sự đoàn kết, làm tốt vai trò tập hợp, tạo điều kiện tốt nhất để mọi người đều có cơ hội phát huy khả năng, công sức, trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo, biểu diễn và nghiên cứu khoa học nhằm đưa Học viện của chúng ta tiếp tục phát triển đi lên ngang tầm khu vực, đáp ứng kỳ vọng lãnh đạo cũng như của nhân dân, của xã hội.

Hà Tùng Long