Các “lão tướng” U80 huyền thoại tái xuất với vai… “gangster”

(Dân trí) - Những “gangster” huyền thoại của màn bạc, như Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, đã vừa trở lại với dự án điện ảnh mới cũng thuộc dòng phim “gangster”. Họ là những diễn viên đã nổi danh với “Goodfellas” (Chiến hữu) và “Godfather” (Bố già).

Các “lão tướng” U80 huyền thoại tái xuất với vai… “gangster” - 1

Những người bạn cũ từng cùng xuất hiện trong những phim “gangster” kinh điển của màn bạc như “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990) và “The Godfather Part II” (Bố già phần II - 1974). Giờ đây, họ lại cùng tụ hội trong một dự án điện ảnh dành cho những “già gân” phim “gangster”.

Tất cả họ đều rất phấn khích khi được cùng nhau tụ hội bên cạnh đạo diễn trứ danh của Hollywood, cũng chính là người đã đạo diễn “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990) - Martin Scorsese (74 tuổi).

Chuyện phim của “The Irishman” - bộ phim mà họ đang cùng thực hiện - dựa trên câu chuyện có thật về một tay “đâm thuê chém mướn” có tên Frank Sheeran, biệt danh “The Irishman”. Cuộc đời của tay tội phạm này đã từng được kể lại trong cuốn sách có tên “I Heard You Paint Houses” (Tôi nghe nói anh đi sơn nhà).

Những diễn viên gạo cội từng vào vai “gangster” - Robert De Niro (phải), Al Pacino (trái), Joe Pesci và đạo diễn trứ danh Martin Scorsese đã cùng xuất hiện vui tươi, phấn khởi trên phim trường, khi họ có dịp trở lại với dòng phim “gangster” ở độ tuổi “xưa nay hiếm”. Hiện tại, “The Irishman” đang được quay tại New York (Mỹ).
Những diễn viên gạo cội từng vào vai “gangster” - Robert De Niro (phải), Al Pacino (trái), Joe Pesci và đạo diễn trứ danh Martin Scorsese đã cùng xuất hiện vui tươi, phấn khởi trên phim trường, khi họ có dịp trở lại với dòng phim “gangster” ở độ tuổi “xưa nay hiếm”. Hiện tại, “The Irishman” đang được quay tại New York (Mỹ).
Đặc biệt, tài tử gạo cội Robert De Niro đã từng hợp tác với đạo diễn Martin Scorsese trong nhiều phim “gangster”, như “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990), “Casino” (Sòng bạc - 1995) và “Raging Bull” (Bò đực nổi điên - 1980).
Đặc biệt, tài tử gạo cội Robert De Niro đã từng hợp tác với đạo diễn Martin Scorsese trong nhiều phim “gangster”, như “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990), “Casino” (Sòng bạc - 1995) và “Raging Bull” (Bò đực nổi điên - 1980).

Về phía bộ ba nam diễn viên “chuyên trị” phim “gangster”, Robert De Niro (hiện nay 74 tuổi) đã cùng diễn xuất với với Al Pacino (77 tuổi) trong ba phim, gồm “The Godfather Part II” (Bố già phần II - 1974), “Heat” (Kỳ phùng địch thủ - 1995) và “Righteous Kill” (Sứ mệnh cuối cùng - 2008).

Robert De Niro đã cùng diễn xuất với Joe Pesci (74 tuổi) trong ba phim “gangster” do Martin Scorsese đạo diễn, gồm “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990), “Casino” (Sòng bạc - 1995) và “Raging Bull” (Bò đực nổi điên - 1980). Nhìn chung, tất cả họ đều là bạn cũ, đều là “hảo bằng hữu” lâu năm trong thế giới điện ảnh.

Bộ phim tội phạm “The Irishman” vừa mới khởi quay, dựa trên câu chuyện có thật từng được cô đọng thành sách, xoay quanh sự biến mất bất thường của một tên trùm tội phạm. Đằng sau đó là một tay tội phạm chuyên “đâm thuê chém mướn” có biệt danh “The Irishman” với câu giao tiếp ám hiệu quen thuộc, là tiếng lóng của giới tội phạm: “Tôi nghe nói anh đi sơn nhà”.

Những người bạn cũ - Robert De Niro, Al Pacino, và đạo diễn Martin Scorsese - tất cả đều trông rất phấn khích khi được tái ngộ trong một dự án điện ảnh cũng thuộc thể loại “gangster”.
Những người bạn cũ - Robert De Niro, Al Pacino, và đạo diễn Martin Scorsese - tất cả đều trông rất phấn khích khi được tái ngộ trong một dự án điện ảnh cũng thuộc thể loại “gangster”.

Nam diễn viên Al Pacino trong một cảnh quay trên phim trường.
Nam diễn viên Al Pacino trong một cảnh quay trên phim trường.

Robert De Niro đang trò chuyện với đạo diễn Martin Scorsese.
Robert De Niro đang trò chuyện với đạo diễn Martin Scorsese.

Tài tử gạo cội Robert De Niro và đạo diễn Martin Scorsese đã hợp tác với nhau trong 3 bộ phim. Họ là hai người đồng nghiệp ăn ý, hai người bạn cũ thân thiết. Cơ hội làm phim lần này còn hơn cả một dự án điện ảnh, nó khơi dậy một miền ký ức của những “già gân” Hollywood.
Tài tử gạo cội Robert De Niro và đạo diễn Martin Scorsese đã hợp tác với nhau trong 3 bộ phim. Họ là hai người đồng nghiệp ăn ý, hai người bạn cũ thân thiết. Cơ hội làm phim lần này còn hơn cả một dự án điện ảnh, nó khơi dậy một miền ký ức của những “già gân” Hollywood.

Cả đạo diễn và diễn viên đều vui tươi, phấn khích khi có cơ hội hợp tác với nhau một lần nữa sau hàng thập kỷ.
Cả đạo diễn và diễn viên đều vui tươi, phấn khích khi có cơ hội hợp tác với nhau một lần nữa sau hàng thập kỷ.

Robert De Niro xuất hiện trong phim kinh điển “Taxi Driver” (Tài xế taxi - 1976)

Robert De Niro và Al Pacino trong “Righteous Kill” (Sứ mệnh cuối cùng - 2008).
Robert De Niro và Al Pacino trong “Righteous Kill” (Sứ mệnh cuối cùng - 2008).

Robert De Niro và Joe Pesci trong “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990).
Robert De Niro và Joe Pesci trong “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990).

Robert De Niro và đạo diễn Martin Scorsese cùng bàn bạc trên phim trường “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990).
Robert De Niro và đạo diễn Martin Scorsese cùng bàn bạc trên phim trường “Goodfellas” (Chiến hữu - 1990).

Giữa các cảnh quay, các “chiến hữu” luôn dành thời gian để trò chuyện vui vẻ.
Giữa các cảnh quay, các “chiến hữu” luôn dành thời gian để trò chuyện vui vẻ.

Vừa làm phim, họ vừa như dạo chơi với nhau trong một dự án điện ảnh được chờ đợi. “The Irishman” hiện tạo nên nhiều hứng thú cho người hâm mộ, đặc biệt là những người yêu thích phim “gangster”.
Vừa làm phim, họ vừa như dạo chơi với nhau trong một dự án điện ảnh được chờ đợi. “The Irishman” hiện tạo nên nhiều hứng thú cho người hâm mộ, đặc biệt là những người yêu thích phim “gangster”.

Bộ phim “gangster” dựa trên một câu chuyện có thật về tay tội phạm “đâm thuê chém mướn” có tên Frank Sheeran, biệt danh “The Irishman”. Câu chuyện về cuộc đời con người này đã từng được đề cập trong cuốn sách có tên “I Heard You Paint Houses”.
Bộ phim “gangster” dựa trên một câu chuyện có thật về tay tội phạm “đâm thuê chém mướn” có tên Frank Sheeran, biệt danh “The Irishman”. Câu chuyện về cuộc đời con người này đã từng được đề cập trong cuốn sách có tên “I Heard You Paint Houses”.

Robert De Niro và Al Pacino trên phim trường. Dự án của các “già gân” Hollywood hiện đang tạo nên rất nhiều hứng thú cho các fan phim điện ảnh.
Robert De Niro và Al Pacino trên phim trường. Dự án của các “già gân” Hollywood hiện đang tạo nên rất nhiều hứng thú cho các fan phim điện ảnh.

Một bộ phim “gangster” của những “lão tướng” U80, trong ảnh, nam diễn viên Al Pacino đang diễn trên phim trường.
Một bộ phim “gangster” của những “lão tướng” U80, trong ảnh, nam diễn viên Al Pacino đang diễn trên phim trường.

Hiện tại, kênh chiếu phim trực tuyến lớn hàng đầu nước Mỹ - Netflix - đang bảo trợ tài chính cho dự án phim này và sẵn sàng cung cấp mức kinh phí sản xuất bộ phim vào khoảng 125 triệu USD với thời hạn ra mắt phim vào năm tới. Dự kiến phim sẽ đóng máy vào tháng 12/2017.

Đạo diễn Martin Scorsese chỉ đạo diễn xuất trên phim trường.
Đạo diễn Martin Scorsese chỉ đạo diễn xuất trên phim trường.

Không khí làm việc trên phim trường khá thoải mái giữa đạo diễn và các diễn viên.
Không khí làm việc trên phim trường khá thoải mái giữa đạo diễn và các diễn viên.

>> Diễn viên “Chiến hữu”, “Bố già” tái hợp trong phim mới
>> Dàn diễn viên phim “Bố già” hội ngộ sau 45 năm

Bích Ngọc
Theo Daily Mail