1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Ca sĩ bị “cướp mic” khi đang thi hát

(Dân trí) - Tại đêm chung kết cuộc thi hát toàn Châu Âu - Eurovision - vừa mới diễn ra, phần thi của ca sĩ SuRie, đại diện của Vương quốc Anh, đã bị xen ngang khi một người đàn ông bất ngờ xuất hiện trên sân khấu và giật mic của cô.

Đến với cuộc thi, SuRie thể hiện ca khúc “Storm” (Cơn bão), quả thực, tiết mục của cô trong đêm chung kết đã chứa đựng đầy... kịch tính.

Sau cùng, đại diện của Anh đứng ở vị trí 24/26 tiết mục biểu diễn trong đêm chung kết. Trước sự cố xảy ra, truyền thông Anh thể hiện sự trân trọng dành cho SuRie vì cho rằng cô đã rất dũng cảm và chuyên nghiệp khi tiếp tục phần thi của mình sau sự cố.

SuRie đã phải vỗ tay theo tiếng nhạc trong khoảng 20 giây trước khi cô được đưa một chiếc mic khác và tiếp tục phần biểu diễn của mình. Sau khi rời khỏi sân khấu, SuRie đã được ban tổ chức trao cơ hội biểu diễn lại, nhưng cô từ chối.

Ban tổ chức Eurovision cho biết người đàn ông gây rối trong tiết mục của SuRie sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ và họ chia sẻ rằng rất tiếc về sự cố đã xảy ra với tiết mục của cô.

Một người đàn ông đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trong phần biểu diễn của SuRie - đại diện đến từ nước Anh - tại cuộc thi hát Eurovision vừa tổ chức ở Lisbon, Bồ Đào Nha.
Một người đàn ông đã bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trong phần biểu diễn của SuRie - đại diện đến từ nước Anh - tại cuộc thi hát Eurovision vừa tổ chức ở Lisbon, Bồ Đào Nha.
Người đàn ông này đã giật mic khỏi nữ ca sĩ SuRie. Đây là một hành động gây rối, phá quấy chương trình.
Người đàn ông này đã giật mic khỏi nữ ca sĩ SuRie. Đây là một hành động gây rối, phá quấy chương trình.
Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ sân khấu đã khống chế người đàn ông.
Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ sân khấu đã khống chế người đàn ông.

Ca sĩ bị “cướp mic” khi đang thi hát

Đại diện đến từ Israel - nữ ca sĩ Netta Barzilai - thể hiện ca khúc “Toy” với nội dung nói về sức mạnh của phụ nữ. Bài hát rất ăn nhập với bối cảnh phong trào đòi bình đẳng cho phụ nữ trong nền công nghiệp giải trí đang lên cao.
Đại diện đến từ Israel - nữ ca sĩ Netta Barzilai - thể hiện ca khúc “Toy” với nội dung nói về sức mạnh của phụ nữ. Bài hát rất ăn nhập với bối cảnh phong trào đòi bình đẳng cho phụ nữ trong nền công nghiệp giải trí đang lên cao.
Ca khúc này đã nhận được đánh giá cao từ cả ban giám khảo và sự bình chọn của khán giả, giúp Netta giành ngôi vị quán quân. Các ca khúc xuất hiện trong Eurovision đều phải là ca khúc mới được sáng tác và lần đầu công bố tại cuộc thi.
Ca khúc này đã nhận được đánh giá cao từ cả ban giám khảo và sự bình chọn của khán giả, giúp Netta giành ngôi vị quán quân. Các ca khúc xuất hiện trong Eurovision đều phải là ca khúc mới được sáng tác và lần đầu công bố tại cuộc thi.

MV “Toy” - Netta Barzilai

Đứng thứ nhì là nữ ca sĩ Eleni Foureira - đại diện của Cộng hòa Síp (một quốc gia ở Trung Đông).
Đứng thứ nhì là nữ ca sĩ Eleni Foureira - đại diện của Cộng hòa Síp (một quốc gia ở Trung Đông).
Đứng thứ ba là nam ca sĩ Cesar Sampson, đại diện của Áo.
Đứng thứ ba là nam ca sĩ Cesar Sampson, đại diện của Áo.
Ca sĩ Michael Schulte - đại diện của Đức.
Ca sĩ Michael Schulte - đại diện của Đức.
Tiết mục của Phần Lan do nữ ca sĩ Saara Aalto thể hiện.
Tiết mục của Phần Lan do nữ ca sĩ Saara Aalto thể hiện.
Ca khúc rock do ca sĩ Waylon của Hà Lan thể hiện.
Ca khúc rock do ca sĩ Waylon của Hà Lan thể hiện.
Ca sĩ Melovin - đại diện của Ukraine.
Ca sĩ Melovin - đại diện của Ukraine.
Alexander Rybak - đại diện cho Na Uy.
Alexander Rybak - đại diện cho Na Uy.
Ieva Zasimauskaite - đại diện cho Lithuania.
Ieva Zasimauskaite - đại diện cho Lithuania.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail