Bộ kèn đồng sử dụng trong Lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình 1945

(Dân trí) - Bộ kèn đồng sau khi thu được từ đội Nhạc kèn của quân Pháp tại Hà Nội đã được Đoàn nhạc binh Quân đội Quốc gia Việt Nam sử dụng cử hành Lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2/9/1945.

Trong số những hiện vật, hình ảnh mà Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trưng bày triển lãm về chủ đề Cách mạng tháng Tám 1945 và ngày Quốc khánh 2/9/1945 có bộ Kèn đồng và bản nhạc Quốc ca của nhạc sỹ Văn Cao.

Bộ Kèn đồng sử dụng cử hành Lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình 1945

 

ken-1441066387521

Bộ kèn đồng này đã được sử dụng cử hành trong Lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

 

quoc-ca-copy-1441066387539
Bản nhạc Quốc ca của Nhạc sỹ Văn Cao

 

Nói về ý nghĩa của 2 hiện vật trên, bà Nguyễn Thị Lan Hương – Cán bộ phòng Trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết: “Bộ Kèn đồng này và 1 số nhạc cụ đã được ban nhạc Vệ quốc đoàn đã sử dụng để cử hành trong Lễ chào cờ của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Những chiếc kèn đồng này, Ban nhạc Vệ quốc đoàn đã thu được từ đội nhạc kèn của quân Pháp tại Hà Nội và đồng chí Đinh Ngọc Liên đã sử dụng cùng với các đồng chí trong ban nhạc trong Lễ thành lập nước ngày 2/9/1945. Bên cạnh đó, có bản nhạc Quốc ca do nhạc sỹ Văn Cao đã sáng tác và đã trở thành Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Tham gia mặt trận Việt Minh, nhiệm vụ của nhạc sỹ Văn Cao là viết một ca khúc để cổ vũ tinh thần cho đội quân cách mạng và “Tiến quân ca” đã ra đời vào năm 1944 và được in trên báo Độc lập do chính tác giả tự khắc bản nhạc lên phiến đá để in báo. Ngày 13/8/1945 trước khi Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức chọn ca khúc “Tiến quân ca” làm Quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 2/9/1945, "Tiến quân ca" đã vang lên cùng cờ đỏ sao vàng trong ngày Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập trước toàn thể quốc dân đồng bào, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Nguyễn Dương

 

Bộ kèn đồng sử dụng trong Lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình 1945 - 3