Bi (Rain) lại bị các nhà sản xuất Mỹ kiện!

(Dân trí) - Dường như, “vận đen” đang đeo đuổi chàng ca sĩ điển trai đa tài Bi (Rain) của Hàn Quốc khi mới đây hãng giải trí Click Entertainment của Mỹ - một trong những bên đứng ra tổ chức show diễn tại Los Angeles của Bi hôm 30/6 đã đâm đơn kiện anh.

Lẽ ra, live show của Bi (Rain) tại Los Angeles hồi cuối tháng 6 vừa rồi là live show cuối cùng trong một loạt show diễn nằm trong tour diễn vòng quanh thế giới Rain’s Coming của Bi (Rain). Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi đêm diễn này diễn ra, nhà sản xuất đã tuyên bố hủy show diễn.

 

Bi (Rain) và đại diện của StarM đã tỏ ra rất bất bình trước hành động vô cớ này của nhà sản xuất phía Mỹ. Bi thậm chí đã bật khóc và phải xuất hiện tại cuộc họp báo vào ngày 1/7 để mở lời xin lỗi các fan. Anh giải thích, lý do khiến show diễn tại Los Angeles không thể diễn ra đúng như dự kiến, bởi nhà tổ chức Mỹ đã không trang bị đầy đủ phương tiện kỹ thuật và chuẩn bị sân khấu cho show diễn.

 

Vào chiều ngày 7/7, một nhân viên pháp lý của Hàn Quốc đã thông báo: “Do show diễn tại Los Angeles vào ngày 30/6 của Bi (Rain) bị hủy, ông Lee (đại diện của hãng Click Entertainment) đã đổ mọi trách nhiệm cho hãng giải trí StarM, Revolution, JYPE và cả ca sĩ Bi (Rain). Ông Lee kết tội, những nhà sản xuất của Hàn Quốc và Bi (Rain) tội gian lận thương mại và đã gửi đơn kiện lên tòa án Los Angeles (Mỹ)”.

 

Đại diện của Click Entertainment cho biết, tập đoàn giải trí JYPE - công ty quản lý cũ của Bi (Rain) đã kiếm một khoản lợi lớn từ việc bán bản quyền tour diễn vòng quanh thế giới của Bi (Rain) cho hãng Click Entertainment với mức giá khổng lồ 10 tỉ Won.

 

Bi (Rain) lại bị các nhà sản xuất Mỹ kiện! - 1

Bi (Rain) hứa sẽ trở lại Mỹ sau khi hoàn thành những cảnh quay trong bộ phim nhựa Speed Racer. Anh sẽ gửi đến các fan một đêm diễn tuyệt vời tại sân khấu Staples Center (Los Angeles - Mỹ).

 

Thỏa thuận này đã được ký kết vào hồi tháng 5/2007, theo đó Click Entertainment sẽ được toàn quyền phát hành DVD và những sản phẩm băng hình liên quan tới show diễn này của Bi. Mức giá 10 tỉ Won được đưa ra sau khi các bên cân nhắc doanh thu cụ thể từ show diễn của Bi (Rain) tại 11 quốc gia châu Á, châu Mỹ và châu Úc.

 

Song, thời điểm hiện tại, Click Entertainment nhận ra rằng, mức giá 10 tỉ Won là quá “lố” bởi hai nhà tổ chức StarM và Revolution đã phóng đại doanh thu thực sự từ show diễn vòng quanh thế giới của Bi (Rain), nhằm kiếm lời từ các nhà đầu tư Mỹ.

 

Bi (Rain) lại bị các nhà sản xuất Mỹ kiện! - 2
Trước vụ kiện với Click Entertainment, Bi (Rain) cũng gặp rắc rối về nghệ danh với một tập đoàn âm nhạc mang tên Rain của Mỹ.

 

Các tờ báo của Hàn Quốc giả định, đây chỉ là một màn kịch từ phía nhà đầu tư Mỹ nhằm đáp trả Bi (Rain) và các nhà tổ chức Hàn Quốc sau khi bên Hàn Quốc đổ trách nhiệm không thực hiện đầy đủ những yêu cầu về sân khấu, phương tiện kỹ thuật cho phía Click Entertainment, khiến show diễn tại Los Angeles hôm 30/6 phải hủy bỏ.

 

Hiện, cơ quan pháp lý của Mỹ đang tiến hành điều tra vụ gian lận thương mại này giữa StarM, Revolution, JYPE của Hàn Quốc và Click Entertainment của Mỹ. Về phía Bi (Rain), anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.

 

Bi (Rain) lại bị các nhà sản xuất Mỹ kiện! - 3

Trong thời điểm khó khăn, các fan hâm mộ

vẫn luôn ở bên và ủng hộ Bi (Rain).

 

Dường như, cú sốc hủy show diễn tại Los Angeles vào ngày 30/6, và nguy cơ phải đối mặt với Click Entertainment tại tòa đang khiến Bi thực sự mệt mỏi. Thế nhưng, trên tất cả các diễn đàn trên mạng, các fan đã lên tiếng bảo vệ và ủng hộ chàng ca sĩ mắt một mí dễ thương của Hàn Quốc. Theo họ, Bi hoàn toàn vô tội!

 

Thời gian này, Bi (Rain) đang ở Berlin (Đức) quay bộ phim Speed Racer - bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Được biết, đoàn làm phim Speed Racer đang phải tạm nghỉ vì tổ chức bảo vệ động vật PETA đang tố cáo họ hành hung một con tinh tinh trong một cảnh phim.

 

Mi Vân

Theo Sportskhan