Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới

(Dân trí) - Trong top 10 nước hạnh phúc nhất thế giới trong năm 2015 có sự góp mặt của Việt Nam. Dưới đây là những bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới trong năm qua.

Theo kết quả khảo sát của tổ chức WIN/Gallup International Association - một tổ chức quốc tế chuyên nghiên cứu thị trường và khảo sát độc lập, trong năm 2015 vừa qua, Colombia là đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Đây là một khảo sát thường niên được WIN/Gallup International Association thực hiện vào cuối mỗi năm trên quy mô quốc tế.

Kết quả của cuộc khảo sát vừa được đưa ra trong những ngày đầu năm 2016, được thực hiện đựa trên khảo sát ý kiến của 66.040 người đân đến từ 68 quốc gia trên khắp thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2015.

Câu hỏi đặt ra đối với hàng chục ngàn người tham gia khảo sát là: “Nhìn chung, cá nhân bạn cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc, bình thường, không hạnh phúc hay rất không hạnh phúc về cuộc sống của mình?”.

Theo kết quả khảo sát, 87% người Colombia tham gia cuộc khảo sát đã trả lời rằng họ hạnh phúc và chỉ có 2% người Colombia tham gia trả lời rằng họ không hạnh phúc. Số điểm hạnh phúc của người dân Colombia vì vậy ở mức 85% - cao hơn mức hạnh phúc trung bình của người dân trên khắp thế giới tới 20%.

Một điều thú vị là Việt Nam cũng xuất hiện trong top những nước hạnh phúc nhất thế giới. Colombia là đất nước hạnh phúc nhất, theo ngay sau đó là Fiji, Ả Rập Saudi, Azerbaijan rồi tới Việt Nam. Iraq là đất nước ít hạnh phúc nhất thế giới và đây đã là năm thứ hai liên tiếp Iraq có chỉ số hạnh phúc thấp nhất trong cuộc khảo sát (chỉ 12%).

Những đất nước lạc quan nhất về sự phát triển của nền kinh tế trong năm 2016 trước tiên phải kể tới Nigeria với 61% lạc quan, theo ngay sau là Bangladesh, Trung Quốc và Việt Nam. Người Hy Lạp đang bi quan nhất thế giới về nền kinh tế nước nhà khi chỉ số lạc quan ở mức… -65%.

Trong cả 3 chỉ số mà WIN/Gallup International Association điều tra, Việt Nam đều xuất hiện trong top 10. Ở chỉ số hy vọng, Việt Nam đứng thứ 7 với 55%; ở chỉ số lạc quan về nền kinh tế, Việt Nam đứng thứ 4 với 53%; cuối cùng, ở chỉ số hạnh phúc, Việt Nam đứng thứ 5 với 80%.

Có thể nhận thấy rằng những đất nước hạnh phúc nhất, lạc quan nhất, “chứa chan hy vọng” nhất chưa chắc đã là những nước giàu có và ảnh hưởng nhất thế giới. Trở lại với đất nước hạnh phúc nhất năm 2015 - Colombia, người ta đã thử nghiên cứu “đất nước điển hình” này để xem bí mật nào đưa tới sự lạc quan, hạnh phúc và niềm hy vọng cho người dân nơi đây.

Thực tế đây không phải lần đầu tiên Colombia đứng đầu danh sách xếp hạng những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Dưới đây là một vài lý giải cho việc tại sao Colombia lại thống trị trên bảng xếp hạng thang điểm hạnh phúc…

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 1

Vị trí địa lý tuyệt vời: Nằm ở vùng đất mũi của Nam Mỹ, người dân Colombia có thể một lúc trải nghiệm hai đại dương, Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Ngoài những bãi biển miền nhiệt đới nổi tiếng, Colombia còn có rừng nhiệt đới Amazon, dãy Andes, Sierra Nevada… Địa hình đa dạng của Colombia khiến những người yêu khám phá không bao giờ nhàm chán, họ có thể chinh phục những đỉnh núi quanh năm phủ tuyết, những đồng cỏ nhiệt đới mênh mông hay băng qua sa mạc Tatacoa và còn hơn thế nữa…

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 2

Tình yêu dành cho bóng đá: Người dân Colombia có một tình yêu lớn dành cho bóng đá, họ không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội để cùng nhau hội ngộ tiệc tùng, nhảy múa mỗi khi có một trận bóng đặc biệt. Người Colombia với màu áo đặc trưng của tuyển quốc gia gồm 3 sắc vàng, xanh, đỏ luôn thể hiện niềm tự hào, hưng phấn tột độ mỗi khi xuất hiện trên các khán đài.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 3

Thời tiết lý tưởng đến… không tưởng: Colombia là một thiên đường nhiệt đới bởi nơi đây nằm gần đường xích đạo, hệ sinh thái phong phú, các vùng khí hậu đa dạng (rừng mưa, hoang mạc, thảo nguyên, sa mạc, vùng núi…). Colombia không có những sự thay đổi đột biết về mùa trong suốt cả năm, thang nhiệt thay đổi dựa trên độ cao so với mặt biển và lượng mưa. Tuyệt vời nhất là khoảng 86% diện tích Colombia mang đặc trưng của khí hậu miền nhiệt đới với nhiều ánh nắng mặt trời - một trong những yếu tố đã được khoa học chứng minh giúp con người cảm thấy vui vẻ hơn.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 4

Cà phê Colombia: Còn có một thứ mà Colombia đã nổi tiếng từ rất lâu, đó là cà phê. Nơi đây sản xuất ra những hạt cà phê được đánh giá thuộc vào hàng thượng hạng nhất thế giới.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 5

Ẩm thực hấp dẫn: Lý do thực sự để người dân Colombia cần phải bỏ xe hơi, xe máy để đạp xe đạp vào mỗi cuối tuần có lẽ là bởi ẩm thực hấp dẫn với la đà quán sá. Những món ăn hấp dẫn đặc trưng của các vùng miền khác nhau khiến người dân Colombia trở thành một dân tộc sành ăn hàng đầu thế giới.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 6

Văn hóa xe đạp ở thủ đô Bogota: Kể từ năm 1974, vào các ngày Chủ Nhật và các dịp lễ Tết cấp quốc gia, thủ đô Bogota của Colombia đều đưa lại cho người dân cơ hội để sống chậm và trong lành hơn. Họ sẽ có thể đi bộ, chạy, đạp xe, trượt ván, trượt patin, chơi các trò chơi vận động trên phố… một cách thư thái bởi vào những ngày này giao thông, gồm xe máy và xe hơi, sẽ bị tạm dừng trên các tuyến phố chính. Từ 7h sáng tới 2h chiều, người dân Bogota có thể tận dụng hơn 120km đường nhựa để biến thành một sân chơi khổng lồ. Thủ đô Bogota cũng là một trong những thành phố sở hữu hệ thống đường dành cho xe đạp rộng lớn nhất thế giới.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 7

Đặc biệt quan tâm tới chuyện nghỉ ngơi: Chỉ đứng sau Argentina, Colombia là đất nước thứ hai trên thế giới có số lượng những kỳ nghỉ lễ cấp quốc gia nhiều nhất. Với 18 kỳ nghỉ lễ cấp quốc gia và trung bình 15 ngày nghỉ phép được trả lương, Colombia chắc chắn là một quốc gia đề cao sự nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí của người dân. Người Colombia luôn biết cách tận dụng những kỳ nghỉ để du lịch trong nước cùng với bạn bè và gia đình, du lịch đối với người dân nơi đây là việc để làm quanh năm.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 8

Phụ nữ đẹp: Không có gì cần phải bàn cãi về nhan sắc nóng bỏng của phụ nữ Colombia, đây có thể coi là một trong những tài sản quý giá và nổi tiếng nhất của Colombia. Phụ nữ nơi đây luôn có thứ hạng cao tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Chiến thắng gần đây nhất của một Hoa hậu Colombia tại đấu trường nhan sắc quốc tế thuộc về cô Paulina Vega - Hoa hậu Hoàn vũ 2014, ngoài ra đất nước này còn có 5 Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Hoàn vũ, chưa kể tới 22 Á hậu. Những nhan sắc Colombia nổi tiếng thế giới phải kể tới người mẫu kiêm diễn viên Sofía Vergara, danh ca Shakira, nữ diễn viên Danna García, người mẫu Ariadna Gutierrez…

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 9

Festival, lễ hội: Colombia là một quốc gia có sự đa dạng về chủng tộc và điều đó đồng nghĩa với việc họ sở hữu những festival, những lễ hội sôi động, rực rỡ nhất. Colombia có liên hoan điện ảnh, liên hoan vũ điệu salsa, lễ hội hoa và những lễ hội carnival được tổ chức quy mô tầm cỡ quốc tế, luôn thu hút rất đông du khách mỗi khi tổ chức.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 10

Ngọc lục bảo: Colombia xuất khẩu rất nhiều mặt hàng nhưng đặc biệt nhất, đất nước này xuất khẩu tới hơn 60% lượng ngọc lục bảo tiêu thụ trên thế giới. Vốn nổi tiếng với sắc xanh sẫm ấn tượng, ngọc lục bảo của Colombia là loại đá quý thiên nhiên được ưa chuộng hàng đầu thế giới.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 11

Kinh đô thời trang của Mỹ Latinh: Thành phố lớn thứ hai của Colombia - Medellín được gọi là thành phố của mùa xuân vĩnh cửu. Biệt danh này đã nói lên khá nhiều về vẻ đẹp của Medellín. Ngành công nghiệp dệt may phát triển sôi động ở đây đã khiến Medellín trở thành một trung tâm phát triển công nghiệp thời trang của Nam Mỹ và giờ đây nơi này còn được biết đến với danh xưng “thủ đô thời trang Mỹ Latinh”.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 12

Vũ điệu Salsa sôi động: Thành phố đông đúc thứ 3 của Colombia - Cali không chỉ là một trong những thành phố lâu đời nhất của Châu Mỹ mà còn là thủ phủ của vũ điệu salsa. Với những đặc trưng khác biệt, điệu “Salsa Caleña” của Cali có động tác chân rất nhanh với phần thân trên phải thật cứng. Động tác chân của vũ công chủ yếu là bước lên, bước xuống, bước chéo, thay vì bước sang bên như người ta thường thấy trong nhiều điệu salsa khác.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 13

Giải Nobel Văn học: Người Colombia rất tự hào về sự giàu có của bản sắc văn hóa. Tiểu thuyết gia từng giành giải Nobel Văn học - Gabriel García Márquez là nhân vật đáng chú ý nhất trong nền văn học Colombia. Tác giả của “Trăm năm cô đơn” (1967) và “Tình yêu thời thổ tả” (1985) không chỉ nổi tiếng trên khắp thế giới mà còn là biểu tượng của dòng văn học Hiện thực Huyền ảo.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 14

Truyền thuyết về thành phố vàng El Dorado: Truyền thuyết kể về một thành phố vàng của người Inca nằm ẩn trong rừng già Amazon nơi người ta sử dụng vàng như một thứ kim loại thiêng liêng nhất để dâng lên các đấng tối cao. Nơi đây được cho là chứa rất nhiều vàng. Trong tiếng Tây Ban Nha, “El Dorado” có nghĩa là “dát vàng”. Đây là thành phố nổi tiếng nhất trong các huyền thoại, El Dorado là một địa danh bí hiểm, được cho là nằm ẩn trong rừng già Nam Mỹ. Những cuộc thám hiểm từng liên tục được tiến hành. Tất cả đã góp phần thêu dệt nên một truyền thuyết bí ẩn về thành phố El Dorado.

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 15

Những ngôi sao tỏa sáng: Bên cạnh tất cả những điều tuyệt vời của Colombia, điểm mạnh tỏa sáng nhất của quốc gia này đối với bạn bè quốc tế chính là những ngôi sao của họ. Từ nữ ca sĩ Shakira cho tới diễn viên - người mẫu Sofía Vergara…

Bí mật của đất nước hạnh phúc nhất thế giới - 16

Tình yêu đối với những gì “mũm mĩm”: Nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng người Colombia - Fernando Botero vốn đặc trưng với những tác phẩm mang đường con phóng đại. Những tác phẩm của ông luôn khắc họa những người phụ nữ, đàn ông, trẻ nhỏ, động vật… sở hữu những đường cong tiệm cận… đường tròn, khiến các tác phẩm khoác lên mình màu sắc hài hước.

Bích Ngọc
Tổng hợp