Bé gái Việt 10 tuổi giành giải nhất tại cuộc thi Piano quốc tế

(Dân trí) Bé gái người Việt Nam vừa tròn 10 tuổi, Phan Bạch Thiên Anh đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký giành giải nhất bảng A kèm theo giải Thí sinh Việt Nam xuất sắc cuộc thi Piano quốc tế lần II tại Hà Nội.

Cuộc thi Piano quốc tế lần II tại Hà Nội vừa khép lại tối 11/9 với kết quả: Bé Phan Bạch Thiên Anh giành giải nhất bảng A kèm theo giải Thí sinh Việt Nam xuất sắc. Giải nhì bảng A thuộc về Nguyễn Thế Vinh và Huang Rung - Jiuan (Đài Loan). Giải nhất và nhì bảng B thuộc về Chon Sae Yoon và Kim Hye Jun (Hàn Quốc). Giải nhất và nhì bảng C thuộc về Jitsukawa Asuka và Nakamura Fuyuko (Nhật Bản).
 
Phan Thiên Bạch Anh giành giải nhất bảng A kèm theo giải Thí sinh Việt Nam xuất sắc
Phan Thiên Bạch Anh giành giải nhất bảng A kèm theo giải Thí sinh Việt Nam xuất sắc

Giành ít giải thưởng lớn nhưng thí sinh Việt Nam đoạt khá nhiều giải phụ. Ở bảng A: Bùi Y Lan đoạt giải triển vọng, Nguyễn Thế Vinh đoạt giải Thí sinh chơi tác phẩm cổ điển hay nhất, Nguyễn Bảo Khương giành giải Thí sinh nhỏ tuổi nhất vào chung kết. Ở bảng B, Ngô Phương Vy giành giải Thí sinh triển vọng, Đỗ Hoàng Linh Chi nhận giải Thí sinh Việt Nam xuất sắc. Đỗ Hoàng Linh Chi chính là người từng đoạt giải nhì bảng A tại Liên hoan Piano Quốc tế lần thứ nhất.
 
Chon Sae Yoon (Hàn Quốc) giải nhất bảng B
Chon Sae Yoon (Hàn Quốc) giải nhất bảng B
Ở bảng C: Hoàng Hồ Thu giành giải ba và giải Thí sinh Việt Nam xuất sắc, Thí sinh chơi tác phẩm lãng mạn hay nhất, Ngô Tuấn Anh giành giải Thí sinh triển vọng. Nguyễn Đức Anh giành giải Thí sinh Việt Nam vào bảng C.
Vào 20 giờ tối nay, ngày 12/9 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội sẽ diễn ra Lễ trao giải và biểu diễn báo cáo của các thí sinh đoạt giải cuộc thi piano quốc tế lần II.
 
Giải Nhất Bảng C - Jisukawa Asuka, người Nhật Bản
Giải Nhất Bảng C - Jisukawa Asuka, người Nhật Bản

6 thí sinh được biểu diễn, đó là thí sinh nhỏ tuổi nhất, bé Nguyễn Bảo Khương, 10 tuổi; Giải nhất bảng A Phan Thiên Bạch Anh, Giải nhất bảng B Chon Sae Yoon (Hàn Quốc); Giải nhì bảng C Nakamura Fuyuko (Nhật Bản); Giải nhì bảng B Kim Hye Jun (Hàn Quốc); Giải nhất bảng C Jitsukawa Asuka (Nhật Bản).

Để có cuộc thi diễn ra thành công, BTC chương trình gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ: Techcombank, Công ty Barjaya Việt Nam, Pepsico, Wabi- Sabi, Công ty đầu tư tài chính FIVE,Việt Thương, Sứ quán Ba Lan và các nhà tài trợ khác…

N.Hằng
Ảnh: H.Đông