Báo Mỹ đưa tin về LHP Quốc tế Hà Nội 2012

(Dân trí) - Trong dịp diễn ra Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Hà Nội lần II, trang điện tử Hollywood Reporter đã đưa thông tin khá chi tiết. Hollywood Reporter là một trong hai chuyên trang lớn nhất của Mỹ chuyên về điện ảnh Hollywood.

Ngoài thông tin về các sự kiện chính của liên hoan như lễ khai mạc, bế mạc, Hollywood Reporter đã dành riêng một bài viết về trại sáng tác trẻ được tổ chức trong khuôn khổ của liên hoan lần này.

Theo đó, tờ báo nhấn mạnh sự hiện diện của nhà biên kịch kỳ cựu Jack Epps, tác giả kịch bản của phim Top Gun và CEO của hãng phim Fortissimo – ông Michael Werner. Họ là hai trong số nhiều “thầy giáo” có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh của Hollywood, châu Âu, châu Á tới tham gia trại sáng tác lần này để hướng dẫn các đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất trẻ tài năng.

CEO của hãng phim Fortissimo – ông Michael Werner

CEO của hãng phim Fortissimo – ông Michael Werner

Với mục đích khuyến khích sự phát triển của nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam non trẻ, hướng tới sự phát triển bền vững, theo kịp với biến động không ngừng của thị trường nội địa và có được những vị trí mới ấn tượng hơn tại các LHP quốc tế, trại sáng tác trẻ lần đầu tiên đã được mở ra tại LHP Quốc tế Hà Nội 2012.

Nhà sản xuất phim Michael Digregorio, một trong những người tham gia hướng dẫn cho trại sáng tác lần này chia sẻ: “Khi tôi mới bắt đầu làm việc ở Việt Nam hồi năm 2002, mới có khoảng 4 hay 5 rạp chiếu phim lớn ở Hà Nội và cả nước chỉ có khoảng 8 hay 10 rạp như thế.
 
Nhưng những con số gần đây cho thấy Việt Nam đã có khoảng 50 rạp chiếu phim lớn. Đây là minh chứng cho sự phát triển không ngừng và dự báo cho một tương lai tốt đẹp của nền điện ảnh Việt Nam.
 
Trong số 87 triệu dân nơi đây, ngày càng có nhiều khán giả trở thành những người yêu môn nghệ thuật thứ bảy. Cộng đồng làm phim ở Việt Nam đã đi được một quãng đường dài chỉ trong 10 năm qua và tốc độ đó trong tương lai sẽ còn nhanh hơn nữa”.

Nhà sản xuất phim Michael Digregorio

Nhà sản xuất phim Michael Digregorio

Hollywood Reporter cũng trích dẫn lời của bà Ngô Phương Lan, giám đốc LHP Quốc tế Hà Nội 2012: “Bằng việc tạo ra cơ hội cho những nhà làm phim trẻ của Việt Nam giao lưu tương tác với những chuyên gia quốc tế, chúng tôi hy vọng họ sẽ thu nhận được những kiến thức quý giá để phục vụ cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà, để họ có thể hiểu được chính xác chúng ta đang đứng ở đâu trong cộng đồng làm phim thế giới".

Được chia thành các hạng mục như biên kịch, đạo diễn và sản xuất, trại sáng tác trẻ lần thứ nhất được tổ chức trong khuôn khổ của LHP đã thu nhận tổng cộng 30 học viên gồm 24 học viên người Việt và 6 học viên người nước ngoài.

Hàng loạt những nhà làm phim kỳ cựu của điện ảnh quốc tế sẽ tham gia vào hướng dẫn trong trại sáng tác kéo dài 3 ngày trong đó đáng kể có nhà biên kịch Jack Epps người từng viết kịch bản cho nhiều bộ phim bom tấn của thập niên 1980-1990 bao gồm cả “Top Gun” và “Turner and Hooch”. Ông Epps hiện đang giảng dạy chuyên ngành biên kịch ở trường Nghệ thuật Điện ảnh thuộc Đại học tổng hợp Nam California.

Chia sẻ về kỷ niệm đến với LHP lần này, ông Epps trả lời phóng viên tờ Hollywood Reporter: “Đối với tôi, với tư cách là một người Mỹ, tôi đến đây và cố gắng gợi ra cảm hứng về những đề tài mới mẻ trong nền văn hóa trẻ trung của thế hệ những nhà làm phim mới, kích thích họ đi tìm những cơ hội mới. Tôi thấy đây là một trách nhiệm lớn lao cần nhiều người chung tay góp sức, chúng ta cần phải giúp nền điện ảnh Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn nữa”.

Nhà biên kịch Jack Epps

Nhà biên kịch Jack Epps

Đạo diễn đồng thời là giảng viên tại trường Đại học tổng hợp Nam California – ông Michael Uno, đạo diễn trẻ người Singapore Boo Jun Feng, đạo diễn người Việt Phan Đăng Di cùng đạo diễn người Hàn Quốc Kang Je Gyu cũng sẽ tham gia hướng dẫn cho 30 học viên của trại sáng tác.

Tại buổi tổng kết, đạo diễn Uno đã chia sẻ về trải nghiệm làm việc với những học viên người Việt rằng: “Sự hăng hái nhiệt tình, tính tò mò ham hiểu biết của họ đã truyền cảm hứng làm việc cho tôi – đây là một trong những việc thú vị nhất mà tôi từng làm trong sự nghiệp giảng dạy của mình”.

Frank Rittman, Phó chủ tịch của Hiệp hội Điện ảnh khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhận định: “Có rất nhiều yếu tố gộp lại chắc chắn sẽ đưa tới sự phát triển không ngừng của điện ảnh Việt Nam: kỹ năng làm phim của các bạn ngày càng phát triển, cơ sở hạ tầng được nâng cấp và cách quản lý chi phí cho một dự án phim của các bạn ngày càng hiệu quả.
 
Trại sáng tác trẻ lần này là một ý tưởng tuyệt vời để phát triển kỹ năng và là những bước quan trọng đầu tiên cho một quãng đường dài phải đi phía trước”.

Nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Điệp là người được đánh giá cao tại trại sáng tác lần này, cô đã giành được giải tài năng với dự án phim truyện đầu tay “Đập cánh giữa không trung”. Đầu tháng này, dự án của Điệp cũng đã được lựa chọn từ 95 dự án đến từ 37 quốc gia và nhận được kinh phí hỗ trợ 50.000 euro (tương đương hơn 1,3 tỉ VND) từ Quỹ Hỗ trợ Điện ảnh thế giới.

Nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Điệp 

Nữ đạo diễn trẻ Nguyễn Hoàng Điệp 

Ngoài việc đưa tin, Hollywood Reporter không đưa ra nhiều bình luận. Tờ báo chỉ nhẹ nhàng chỉ ra một vài thiếu sót như khán giả thường ra về quá đường đột, đông và gây ồn ào. Một ví dụ điển hình được báo đưa ra là ngay sau khi lời kết thúc cho buổi lễ khai mạc vừa được nói xong, ngay lập tức hàng loạt khán giả đứng lên kéo ùn ùn ra cửa không kịp xem buổi chiếu phim mở màn của “Cát nóng”.

Ngoài ra, những phụ đề phim được dịch sang tiếng Anh bị nhận xét là còn khá nhiều “sạn”. Cuối cùng, tờ báo mượn lời của một nhân vật thứ ba ẩn danh để nói rằng LHP Quốc tế Hà Nội vẫn còn một quãng đường dài phải đi trước khi đạt tới những chuẩn mực chuyên nghiệp và trở thành một liên hoan có vị trí đáng kể trong khu vực.

 
Pi Uy
Theo Hollywood Reporter