Báo Anh viết về việc người Trung Quốc rầm rộ ăn thịt chó mèo

(Dân trí) - Mỗi khi ngày hạ chí 22/6 đến gần, lễ hội ăn thịt chó, mèo ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc lại diễn ra rầm rộ.

Mới đây, tờ Daily Mail (Anh) đã đăng tải một bài viết với nhiều hình ảnh gây sốc về thói quen ăn thịt chó, mèo của người Trung Quốc. Bài báo khẳng định hàng ngàn vật nuôi đã bị bắt trộm ở Trung Quốc để đưa vào các lò giết mổ ở thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Một cuộc điều tra vừa được tiến hành đã phát hiện 10.000 vật nuôi (gồm chó, mèo) đang bị chở lậu tới Ngọc Lâm. Nhiều vật nuôi trong số này vẫn còn đang đeo xích cổ - dấu hiệu cho thấy đây là vật nuôi bị bắt trộm. Vụ việc xảy ra ngay trước thời điểm diễn ra lễ hội ăn thịt chó, mèo sắp được tổ chức ở Ngọc Lâm vào ngày hạ chí 22/6 tới đây.

Nhiều con vật đã bị chết vì sốc, vì bị bỏ đói hoặc vì quá khát nước trong cuộc hành trình đến Ngọc Lâm. Những con sống sót vượt qua chặng hành trình khổ ải rồi cũng sẽ kết thúc trong những lò giết mổ hoạt động bất hợp pháp.

Báo Anh viết về việc người Trung Quốc rầm rộ ăn thịt chó mèo

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ diễn ra lễ hội truyền thống ăn thịt chó mèo ở Ngọc Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc.

Bên trong một lò giết mổ.

Bên trong một lò giết mổ.

Những con vật bị ngược đãi trong các lò giết mổ hoạt động bất
hợp pháp.

Những con vật bị ngược đãi trong các lò giết mổ hoạt động bất hợp pháp.

“Không đường thoát thân”.

“Không đường thoát thân”.

“Không đường thoát thân”.

Từ năm 2010, Trung Quốc đã ra luật cấm ăn thịt chó, mèo, ai vi phạm sẽ bị phạt tới 5.000 tệ (17,5 triệu đồng) và 15 ngày tù giam. Tuy vậy, nhiều khi “phép vua thua lệ làng”…

“Không đường thoát thân”.

Lễ hội ăn thịt chó, mèo sắp diễn ra vào ngày hạ chí 22/6 tới đây khiến những chuyến xe chở lậu chó, mèo đến Ngọc Lâm càng lúc càng nhiều.

Dù về quy định, lễ hội ăn thịt chó, mèo ở Ngọc Lâm đã bị cấm, nhưng hiện tại nếu đột nhập vào các lò giết mổ bất hợp pháp, người ta sẽ vẫn thấy cảnh chó, mèo bị nuôi nhốt khốn khổ và sau đó bị giết hại ghê rợn.

Theo Daily Mail, các nhà hàng ở Ngọc Lâm đã không còn đề tên những món thịt chó, mèo trong thực đơn của mình, nhưng chỉ cần khách hỏi là sẽ có món dọn lên ngay. Những lò giết mổ ở đây cũng chỉ vận chuyển và giết mổ chó, mèo khi đêm xuống.

“Không đường thoát thân”.

Vậy là lễ hội ăn thịt chó, mèo ở Ngọc Lâm chỉ đơn giản chuyển từ tổ chức công khai sang… hoạt động bí mật.

Những lồng ken chặt chó, mèo vẫn đang được chở về Ngọc Lâm
trước ngày hạ chí.

Những lồng ken chặt chó, mèo vẫn đang được chở về Ngọc Lâm trước ngày hạ chí.

Những lồng ken chặt chó, mèo vẫn đang được chở về Ngọc Lâm
trước ngày hạ chí.

Nhiều con vật đã bị bắt trộm rồi bị đưa vào các lò giết mổ để đáp ứng nhu cầu lớn đối với thịt chó, mèo trong những ngày sắp tới ở Ngọc Lâm.

Một quầy bán thịt chó, mèo ngoài chợ tại Ngọc Lâm.

Một quầy bán thịt chó, mèo ngoài chợ tại Ngọc Lâm.

Một quầy bán thịt chó, mèo ngoài chợ tại Ngọc Lâm.

Bên trong những lò giết mổ bất hợp pháp, hàng trăm vật nuôi vốn được các gia đình yêu thương, chăm sóc, giờ đang phải chờ đợi những cái kết đau đớn.

Theo Daily Mail, việc ăn thịt chó, mèo ở Trung Quốc không chỉ giới hạn trong ngày hạ chí và cũng không phải chỉ diễn ra ở Ngọc Lâm, thực tế, mỗi năm vẫn có tới 20 triệu chú chó bị giết mổ bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Dù hiện tại chính phủ Trung Quốc cũng như dư luận, đặc biệt là từ phía giới trẻ, đã kịch liệt lên án việc ăn thịt chó, mèo nhưng đây vẫn là một thói quen khó bỏ của một bộ phận người dân Trung Quốc.

Người Trung Quốc tin rằng ăn thịt chó giúp giải xui còn ăn thịt mèo giúp lấy hên. Quan niệm này không chỉ tồn tại ở Ngọc Lâm mà cả ở nhiều thành phố khác của các tỉnh Chiết Giang, Quảng Tây, Quảng Đông.

Một quầy bán thịt chó, mèo ngoài chợ tại Ngọc Lâm.

Việc ăn thịt chó, mèo ở Trung Quốc đang trở thành một đề tài “gây sốc” trên mặt báo phương Tây - nơi người ta vốn luôn coi chó, mèo là bạn thân của con người.

Một quầy bán thịt chó, mèo ngoài chợ tại Ngọc Lâm.

Bất kể những nguy cơ có thể xảy đến với sức khỏe khi ăn thịt chó mèo không rõ nguồn gốc, người Trung Quốc vẫn chưa thể từ bỏ thói quen lâu đời.

Một quầy bán thịt chó, mèo ngoài chợ tại Ngọc Lâm.

Hiện tại, dư luận ở Trung Quốc, đặc biệt là từ phía giới trẻ, đã lên án kịch liệt việc ăn thịt chó, mèo.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail