Báo Anh khen ngợi kiến trúc biệt thự của Đà Lạt

(Dân trí) - Tờ Dailymail của Anh đã đăng bài về căn biệt thự có phong cách kiến trúc ấn tượng tại Đà Lạt, đây là một trong những điểm tham quan hút khách của thành phố này. Tới đây khách du lịch tưởng như mình đang lạc vào một xứ sở thần tiên....

Tòa biệt thự này có tới 10 phòng ngủ, chịu ảnh hưởng từ phong cách nghệ thuật của hai nghệ sĩ người Tây Ban Nha là Salvador Dali và kiến trúc sư Antoni Gaudi, ngoài ra nó còn khiến người ta liên tưởng tới những tòa lâu đài ở xứ sở thần tiên Walt Disney.

Biệt thự Đà Lạt lên báo Anh



Bên trong, nội thất của các phòng đều là những món đồ được thiết kế thủ công rất ấn tượng. Cầu thang và hành lang được tạo hình như những hang động. Có những hành lang được trạm khắc cầu kỳ từ những khối bê-tông thành hình thân cây, cành cây, với một số ngọn cây còn “mọc” xuyên qua mái nhà.

Biệt thự Đà Lạt lên báo Anh



Tòa nhà này mang phong cách quốc tế, với các phòng ngủ được thiết kế rất đa dạng như phòng ngủ kangaroo gợi nhớ về nước Úc, phòng ngủ đại bàng đem lại hình dung về nước Mỹ, phòng ngủ hổ mang phong cách Trung Quốc và phòng ngủ kiến tượng trưng cho đức tính chăm chỉ, cần cù của người Việt Nam.

Biệt thự Đà Lạt lên báo Anh



Kiến trúc sư Đặng Việt Nga là người sáng tạo ra căn nhà có phong cách “thập cẩm” này. Bà cho biết mình được truyền cảm hứng từ thế giới thiên nhiên hoang dã trong những khu rừng bao quanh thành phố Đà Lạt.

Biệt thự Đà Lạt lên báo Anh

Biệt thự Đà Lạt lên báo Anh



Tạo hình của tòa nhà khiến người ta tưởng như đây là một khu rừng với những khối bê-tông tạc vô cùng sinh động theo hình muông thú, những cây nấm khổng lồ và những mạng nhện chăng dày kết từ dây thép.

Biệt thự Đà Lạt lên báo Anh


Biệt thự Đà Lạt lên báo Anh



Những mẫu thiết kế này của kiến trúc sư Đặng Việt Nga hoàn toàn được thực hiện bởi những thợ thủ công địa phương.

Biệt thự Đà Lạt lên báo Anh



Hiện nay căn biệt thự được coi là một trong những điểm hút khách du lịch của Đà Lạt, được nhắc tới trong các sách cẩm nang du lịch và đã được nhiều tạp chí trên thế giới đưa vào danh sách những ngôi nhà có thiết kế ấn tượng.

Biệt thự Đà Lạt lên báo Anh



“Biệt thự Hằng Nga” (lấy theo tên của kiến trúc sư Đặng Việt Nga) bắt đầu được xây từ năm 1990 trên một mảnh đất rộng 2.000 mét vuông, cho tới nay, công trình này vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện.

 
 
Hồ Bích Ngọc
Theo DM