Tìm kiếm Tài năng Mỹ:

Ảo thuật gia tài giỏi nhưng không biết… “làm màu” bị loại

(Dân trí) - Tính giải trí rất được đề cao tại Tìm kiếm Tài năng Mỹ. Tài năng là một chuyện, nhưng nếu không… giải trí, thí sinh vẫn bị loại như thường. Ngay cả ban giám khảo cũng tìm đủ mọi cách để mang lại tiếng cười cho khán giả, kể cả bằng cách… hắt nước vào nhau.

Cô bé 14 tuổi uốn dẻo phi thường nhận được nút vàng đặc cách

Giám khảo khách mời của đêm thứ 2 - vòng loại thứ 2 Tìm kiếm Tài năng Mỹ là nữ ca sĩ 61 tuổi - Reba McEntire. Reba đã bấm nút vàng đặc cách dành cho cô bé 14 tuổi Sofie Dossi với khả năng uốn dẻo phi thường đến từ bang California.

Nữ giám khảo khách mời Reba McEntire xuất hiện trong đêm thứ 2 của vòng loại thứ 2.
Nữ giám khảo khách mời Reba McEntire xuất hiện trong đêm thứ 2 của vòng loại thứ 2.
Reba đã dành nút vàng duy nhất của đêm cho cô bé 14 tuổi với khả năng uốn dẻo phi thường - Sofie Dossi.
Reba đã dành nút vàng duy nhất của đêm cho cô bé 14 tuổi với khả năng uốn dẻo phi thường - Sofie Dossi.
Sofie còn có một màn bắn cung tên bằng chân trong tiết mục.
Sofie còn có một màn bắn cung tên bằng chân trong tiết mục.
Tiết mục hoàn hảo của Sofie đã thuyết phục giám khảo và khán giả.
Tiết mục hoàn hảo của Sofie đã thuyết phục giám khảo và khán giả.
Người dẫn chương trình Nick Cannon và giám khảo khách mời Reba cùng xuất hiện trên sân khấu để chúc mừng Sofie.
Người dẫn chương trình Nick Cannon và giám khảo khách mời Reba cùng xuất hiện trên sân khấu để chúc mừng Sofie.
Giám khảo Simon cho rằng Sofie “giống như bước ra từ loạt phim truyền hình Trò chơi vương quyền”.
Giám khảo Simon cho rằng Sofie “giống như bước ra từ loạt phim truyền hình Trò chơi vương quyền”.

Cô bé 14 tuổi uốn dẻo phi thường nhận được nút vàng đặc cách

Giọng ca ngọt ngào của cô bé 12 tuổi

Tìm kiếm Tài năng Mỹ - chương trình truyền hình gây sốt nhất trên màn ảnh nhỏ nước Mỹ trong mùa hè này - đã chứng kiến nhiều tài năng ca hát tuổi teen tỏa sáng trên sân khấu. Cô bé 12 tuổi đến từ bang Texas - Kadie Lynn Robertson - là một trong những điểm nhấn của đêm với phần thể hiện ca khúc “Mama’s Broken Heart”.

Cô bé Kadie Lynn Robertson, 12 tuổi, gây ấn tượng với phần thi hát quá chuyên nghiệp so với lứa tuổi.
Cô bé Kadie Lynn Robertson, 12 tuổi, gây ấn tượng với phần thi hát quá chuyên nghiệp so với lứa tuổi.

Giọng ca ngọt ngào của cô bé 12 tuổi

Nghệ sĩ uốn dẻo “nói tiếng Anh không ai hiểu” tiếp tục gây sốt

Nghệ sĩ uốn dẻo người Estonia - Vello Vaher, 52 tuổi - xuất hiện trở lại trên sân khấu Tìm kiếm Tài năng Mỹ và tiếp tục đem lại tiếng cười cho chương trình với khả năng… “nói tiếng Anh không ai hiểu”. Tuy vậy, với màn trình diễn uốn dẻo của Vello, tất cả đều phải choáng ngợp bởi những giới hạn mà cơ thể Vello vượt qua.

Nghệ sĩ uốn dẻo Vello Vaher được đi tiếp vào vòng trong. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Vello đều đem lại tiếng cười cho chương trình bởi khả năng nói tiếng Anh rất “ngộ nghĩnh”.
Nghệ sĩ uốn dẻo Vello Vaher được đi tiếp vào vòng trong. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Vello đều đem lại tiếng cười cho chương trình bởi khả năng nói tiếng Anh rất “ngộ nghĩnh”.

Nghệ sĩ uốn dẻo “nói tiếng Anh không ai hiểu” tiếp tục gây sốt

Cậu bé ảo thuật gia khiến người lớn “bái phục”

Cậu bé Kadan Bart Rockett, 10 tuổi, sinh ra trong một gia đình vốn có cha là ảo thuật gia, bản thân Kadan cũng rất thích thú với ảo thuật và đã sớm tìm đến bộ môn này. Trong các tiết mục của mình, Kadan thường đưa cô em gái Brooklyn của mình vào hỗ trợ. Ở vòng sơ loại, Kadan đã có màn phân thân cô em gái thành hai nửa.

Trong lần trở lại sân khấu này, Kadan lại khiến khán giả “phát cuồng” khi biến hóa ra cả một nhóm vũ công nhí chỉ từ một chiếc vali bé xíu. Sau đó, một màn biến hình ngoạn mục khiến Kadan trên sân khấu bỗng hóa thành cô em gái Brooklyn, còn cậu bé ảo thuật gia láu lỉnh này bất thình lình hiện ra ngay bên cạnh giám khảo Simon Cowell.

Cậu bé Kadan Bart Rockett đưa cô em gái nhỏ vào hỗ trợ tiết mục của mình.
Cậu bé Kadan Bart Rockett đưa cô em gái nhỏ vào hỗ trợ tiết mục của mình.
Trong khi giám khảo còn đang ngỡ ngàng, khi Kadan bỗng hóa thành cô em gái Brooklyn, thì cậu đã thình lình đứng bên cạnh bàn ban giám khảo.
Trong khi giám khảo còn đang ngỡ ngàng, khi Kadan bỗng hóa thành cô em gái Brooklyn, thì cậu đã thình lình đứng bên cạnh bàn ban giám khảo.

Cậu bé ảo thuật gia khiến người lớn “bái phục”

Ảo thuật gia Rubik bị loại vì thiếu khả năng… “làm màu”

Tìm kiếm Tài năng Mỹ là một show truyền hình thực tế, trong đó yếu tố giải trí được đánh giá cao. Tài năng là một yếu tố quan trọng, nhưng nếu phần trình diễn không mang tính giải trí, thí sinh cũng dễ dàng bị loại. Ảo thuật gia Rubik - Steven Brundage, 25 tuổi, đến từ New York - đã có một phần trình diễn ảo thuật Rubik gây sửng sốt.

Tuy vậy, Steven vẫn bị loại vì bị đánh giá là một ảo thuật gia có phong cách “nhút nhát”. Mặc dù Steven có tài năng, nhưng như giám khảo Howie Mandell nhận định, Steven thiếu đi khả năng tự đánh bóng bản thân trên sân khấu để trở nên đắt giá.

Dù ba giám khảo còn lại tỏ ý phản đối nhận định của giám khảo Howie và dành nhiều lời khen ngợi cho Steve, nhưng sau cùng Steve vẫn bị loại. Trong 20 tiết mục của đêm thứ 2 - vòng loại thứ 2, chỉ có 7 tiết mục được đi tiếp, vì vậy, sự cạnh tranh diễn ra rất cam go.

Mặc dù tiết mục diễn ra suôn sẻ và tạo được hiệu ứng tốt, nhưng sau cùng Steve vẫn bị loại.
Mặc dù tiết mục diễn ra suôn sẻ và tạo được hiệu ứng tốt, nhưng sau cùng Steve vẫn bị loại.
Giám khảo Mel B rất thích màn ảo thuật Rubik của Steve, nhưng điều đó không giúp anh đi tiếp được vào vòng trong.
Giám khảo Mel B rất thích màn ảo thuật Rubik của Steve, nhưng điều đó không giúp anh đi tiếp được vào vòng trong.

Việc Steve bị loại để lại nhiều sự nuối tiếc cho những người yêu ảo thuật, dù vậy, đây chính là thực tế của những cuộc chơi truyền hình thực tế, tính giải trí luôn được đặt lên cao. Ngay cả việc loại một thí sinh cũng tạo nên những hiệu ứng hấp dẫn hơn cho chương trình.

Ảo thuật gia Rubik bị loại vì thiếu khả năng… “làm màu”

Tiết mục phi dao “rợn tóc gáy” kết thúc đêm vòng loại

Tiết mục nguy hiểm nghẹt thở của cặp đôi biểu diễn phi dao - Deadly Games (Trò chơi tử thần) - đã tạo nên một cái kết kịch tính cho đêm vòng loại. Chương trình cho biết trong phần diễn tập trước khi lên sân khấu, cặp đôi đã gặp phải một số trục trặc kỹ thuật, nhưng họ vẫn bước lên trình diễn; may mắn, mọi việc diễn ra suôn sẻ.

“Tính mạng của vợ tôi như treo trên sợi tóc” - người chồng cũng đồng thời là người phi dao trong nhóm Deadly Games chia sẻ. Vì những trục trặc xảy ra trong lúc diễn tập, người đàn ông này đã cảm thấy khá lo sợ trước tiết mục của mình, mặc dù yếu tố tâm lý là rất quan trọng cho những tiết mục nguy hiểm như thế này.

Vận may đã đứng về phía Deadly Games, khi trong phần luyện tập, họ gặp phải trục trặc, nhưng khi bước lên sân khấu, mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Vận may đã đứng về phía Deadly Games, khi trong phần luyện tập, họ gặp phải trục trặc, nhưng khi bước lên sân khấu, mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Giám khảo Simon Cowell rất sợ tiết mục này và đã có lúc ngoảnh mặt đi. Dù vậy, Deadly Games đã được đi tiếp vào vòng trong.
Giám khảo Simon Cowell rất sợ tiết mục này và đã có lúc ngoảnh mặt đi. Dù vậy, Deadly Games đã được đi tiếp vào vòng trong.
Tiết mục kết thúc đêm vòng loại đưa lại cho ban giám khảo sự hồi hộp nghẹt thở.
Tiết mục kết thúc đêm vòng loại đưa lại cho ban giám khảo sự hồi hộp nghẹt thở.
Cặp đôi phi dao Deadly Games được đi tiếp. Đây là nhóm có phần thi nguy hiểm hàng đầu tại Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2016.
Cặp đôi phi dao Deadly Games được đi tiếp. Đây là nhóm có phần thi nguy hiểm hàng đầu tại Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2016.

Tiết mục phi dao “rợn tóc gáy” kết thúc đêm vòng loại

Giám khảo hắt nước vào nhau

Tìm kiếm Tài năng Mỹ rất đề cao yếu tố giải trí, và ban giám khảo cũng là một trong những yếu tố giải trí của chương trình. Họ không chỉ sẵn sàng tranh luận với nhau kịch liệt khi xảy ra những bất đồng trong cách nhìn nhận, đánh giá thí sinh, mà còn sẵn sàng… hắt nước vào nhau. Có thể hiểu rằng những tình huống này chỉ mang tính giải trí là chính.

Tình huống hắt nước xảy ra khi người mẫu Heidi Klum đưa ra những nhận xét về mặt phục trang biểu diễn cho một tiết mục, giám khảo Simon Cowell liền góp ý rằng Heidi Klum đã “làm hỏng” cả tiết mục khi đưa ra những lời khuyên như vậy: “Nhưng công bằng mà nói, thì dù sao cô ấy cũng là người mẫu”, Simon nói và cười một cách “kẻ cả”, khiến Klum cáu giận và dành cho Simon nguyên một cốc nước.

Trong Tìm kiếm Tài năng Mỹ, cặp giám khảo Simon Cowell và Heidi Klum được xây dựng theo kiểu “đối đầu”, thường có những nhận định, tranh cãi trái chiều nhau, và cũng hay trêu chọc nhau. Hành động đổ nước của Heidi Klum đã khiến khán giả rất thích thú cổ vũ. Đương nhiên trong lúc “gây chiến”, hai giám khảo vẫn không quên nở nụ cười.

Giám khảo Simon lãnh trọn cốc nước của giám khảo Heidi khi “trót dại… chọc tức” nữ giám khảo.
Giám khảo Simon lãnh trọn cốc nước của giám khảo Heidi khi “trót dại… chọc tức” nữ giám khảo.
Bản thân ban giám khảo cũng là một yếu tố giải trí của chương trình.
Bản thân ban giám khảo cũng là một yếu tố giải trí của chương trình.
Simon đã cố gắng để khống chế Heidi.
Simon đã cố gắng để khống chế Heidi.
Nhưng cuối cùng Heidi vẫn chiến thắng.
Nhưng cuối cùng Heidi vẫn chiến thắng.
Nguyên nhân của vụ “lộn xộn” này đến từ việc Heidi đưa ra bình luận đối với trang phục của một nhóm thí sinh (nhóm này sau đó đã bị loại).
Nguyên nhân của vụ “lộn xộn” này đến từ việc Heidi đưa ra bình luận đối với trang phục của một nhóm thí sinh (nhóm này sau đó đã bị loại).

Giám khảo Simon và Heidi thường xuyên “gây hấn” để đem lại tiếng cười cho khán giả

Bích Ngọc
Tổng hợp