Anh Thơ diện váy tiền tỷ “liều lĩnh” hát nhạc Ngô Thụy Miên

(Dân trí) - Trọng Tấn và Anh Thơ đã cố gắng để vượt qua giới hạn của bản thân và làm mới mình với những phần trình diễn mới mẻ. Trong khi Trọng Tấn thử sức với “Áo anh sứt chỉ đường tà” thì Anh Thơ vượt qua nhiều tranh cãi để thể hiện ca khúc trữ tình “Bản tình ca cuối”…

Trọng Tấn- Anh Thơ hát "Ngẫu hứng lý qua cầu"

Hai giọng ca của dòng nhạc cách mạng - thính phòng Trọng Tấn- Anh Thơ đã có liveshow “Tình ta biển bạc đồng xanh 2” đầy thú vị và bất ngờ diễn ra tối ngày 20/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Dù bị sốt xuất huyết ngày thứ 9 nhưng Trọng Tấn không phụ danh xưng “ông hoàng nhạc đỏ”, vẫn solo trơn tru và mạnh mẽ gần chục ca khúc: Từ “Tìm về lời ru”, “Gửi em chiếc nón bài thơ”, “Rặng trâm bầu”, “Sông Đăkrong mùa xuân về” đến “Lời ru”, “Cô gái sầm nưa”…

Dù mới bị sốt xuất huyết, Trọng Tấn vẫn giữ vững phong độ.
Dù mới bị sốt xuất huyết, Trọng Tấn vẫn giữ vững phong độ.

Không chỉ hát, ca sĩ Trọng Tấn còn khuấy động chương trình khi gạt bỏ mọi khoảng cách để tới gần nhảy múa cùng khán giả, tạo nên khung cảnh chưa từng có với một show nhạc đỏ. Hình ảnh Trọng Tấn hát “Cô gái sầm nưa” với phần múa minh họa của khán giả nữ trung niên được rất nhiều khán giả ghi lại như một kỷ niệm đẹp.

Ông hoàng nhạc đỏ không ngại xuống nhảy múa cùng khán giả, khuấy động chương trình.
"Ông hoàng nhạc đỏ" không ngại xuống nhảy múa cùng khán giả, khuấy động chương trình.

Nếu có thể ví giọng hát Trọng Tấn mạnh mẽ, khoáng đạt như cao nguyên thượng ngàn thì giọng hát Anh Thơ như dòng suối uốn lượn, khi mềm mại, thủ thỉ, khi cuộn trào, đầy xúc cảm. Càng về cuối chương trình, giọng hát Anh Thơ càng đằm thắm, ngọt ngào. Khán giả trung thành của giọng ca nữ này được thưởng thức lại loạt ca khúc gắn với tên tuổi của chị như “Xa khơi”, “Đừng ví em là biển”, “Khúc hát sông quê”…

Có thể nói, cả Trọng Tấn và Anh Thơ đều cố gắng để vượt qua giới hạn của bản thân và làm mới mình với những phần trình diễn mới mẻ và tinh tế hơn. Nếu Trọng Tấn thử sức với “Áo anh sứt chỉ đường tà” khi song ca cùng Đức Tuấn thì Anh Thơ vượt qua nhiều tranh cãi trước đó để thể hiện ca khúc “Bản tình cuối” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Với một bản phối vừa vặn và nhẹ nhàng hơn, rõ ràng trong liveshow lần này, khả năng hát nhạc trữ tình của Anh Thơ nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Chia sẻ tại hậu trường, Anh Thơ cho biết, do bản thân đã tiết chế được và tự tin hơn nên khi hát nhạc trữ tình, chị được khán giả đón nhận nồng nhiệt hơn trong đêm nay.

Anh Thơ vượt qua nhiều tranh cãi trước đó để thể hiện ca khúc “Bản tình cuối” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.
Anh Thơ vượt qua nhiều tranh cãi trước đó để thể hiện ca khúc “Bản tình cuối” của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.

Ấn tượng và gây bất ngờ cho khán giả nhất trong liveshow lần này còn phải kể đến phần trình diễn kết hợp của Trọng Tấn- Anh Thơ với liên khúc “Lá diêu bông”, “Ngẫu hứng lý qua cầu”, “Tiếng trống Paranưng” được nhạc sĩ Thanh Phương phối theo phong cách acoustic. Phần thể hiện các ca khúc quen thuộc với cách hát kỹ thuật nhưng không trưng trổ, đầy cảm xúc đem đến cho khán giả cảm giác vừa quen vừa lạ vừa hấp dẫn.

Nhắc đến nhạc sĩ Thanh Phương thì trước đó những ca khúc cách mạng, quê hương nổi tiếng như “Đất nước lời ru”, “Tìm về lời ru”, “Tình ca”, “Em ơi Hà Nội phố”, “Khúc hát sông quê”, “Đừng ví em là biển”, “Nhịp cầu nối những bờ vui”… cũng được nhạc sĩ tài năng này thực hiện lại với những bản phối hoàn toàn mới, mang đậm hơi thở đương đại nhưng vẫn hào sảng và giữ nguyên được chất nhạc đã đi vào lòng khán giả nhiều thế hệ trong suốt hàng chục năm qua.

Anh Thơ diện váy tiền tỷ “liều lĩnh” hát nhạc Ngô Thụy Miên - 4

Trọng Tấn- Anh Thơ đem đến nhiều bất ngờ khi thể hiện chùm liên khúc của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Thanh Phương.
Trọng Tấn- Anh Thơ đem đến nhiều bất ngờ khi thể hiện chùm liên khúc của nhạc sĩ Trần Tiến với tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Thanh Phương.

“Tình ta biển bạc đồng xanh” không chỉ là sự làm mới về khía cạnh âm nhạc mà hai nghệ sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ cũng rất tích cực làm mới hình ảnh khi liên tục thay đổi các trang phục. Lần đầu tiên, nữ ca sĩ Anh Thơ xuất hiện với nhiều phục trang xúng xính được đầu tư công phu như có váy đính 100 viên kim cương, giá trị gần tỷ đồng.

Hai nghệ sĩ khách mời là Diva Hồng Nhung, ca sĩ Đức Tuấn cũng thể hiện tròn vai ở vị trí của mình. Ngoài màn song ca ăn ý “Điều giản dị” với Trọng Tấn, Hồng Nhung còn thể hiện “Em ơi Hà Nội phố” đầy sâu lắng.

Chỉ tiếc là, trong khi Trọng Tấn có màn kết hợp với cả hai nghệ sĩ khách mời thì Anh Thơ lại không. Một số khán giả có chút tiếc nuối khi chờ đợi màn song ca Anh Thơ với Đức Tuấn hoặc Anh Thơ với Đức Tuấn…

Một số hình ảnh trong chương trình:

Anh Thơ diện váy tiền tỷ “liều lĩnh” hát nhạc Ngô Thụy Miên - 6

Anh Thơ diện váy tiền tỷ “liều lĩnh” hát nhạc Ngô Thụy Miên - 7

Anh Thơ diện váy tiền tỷ “liều lĩnh” hát nhạc Ngô Thụy Miên - 8

Anh Thơ diện váy tiền tỷ “liều lĩnh” hát nhạc Ngô Thụy Miên - 9

Anh Thơ diện váy tiền tỷ “liều lĩnh” hát nhạc Ngô Thụy Miên - 10

Anh Thơ diện váy tiền tỷ “liều lĩnh” hát nhạc Ngô Thụy Miên - 11

Anh Thơ diện váy tiền tỷ “liều lĩnh” hát nhạc Ngô Thụy Miên - 12

Nguyễn Hằng

Ảnh: Thành Đạt - Minh Tâm HD