Angelina Jolie xuất hiện tại hội nghị Ngoại trưởng G8 vì bạo hành tình dục

(Dân trí) - Angelina Jolie đã mang sức mạnh quyền lực của một ngôi sao điện ảnh tới London để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng các nước G8 nhằm lên tiếng kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp của các nước trong vấn đề bạo hành tình dục xảy ra các vùng chiến sự.

Angelina Jolie xuất hiện bên cạnh các vị Ngoại trường G8

Angelina Jolie xuất hiện bên cạnh các vị Ngoại trường G8

Nữ diễn viên đã cùng Ngoại trưởng Anh – ông William Hague tuyên bố một khoản ngân sách trị giá 36 triệu đô la (tương đương hơn 751 tỉ VND) sẽ được rót thêm vào quỹ hỗ trợ của các nước G8.

Nguồn quỹ này dành để thực hiện các gói biện pháp ngăn chặn nạn bạo hành tình dục và giúp đỡ hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời đấu tranh để giành lại công bằng cho họ bằng con đường pháp lý.

Angelina Jolie cũng đã có bài phát biểu ngắn gọn và đanh thép tại hội nghị, thể hiện tính bức thiết của vấn đề và ra sức kêu gọi các bên sẽ cùng hiệp lực giải quyết:

“Từ rất lâu rồi, nạn nhân của những vụ bạo hành tình dục đã trở thành những nạn nhân bị lãng quên sau những cuộc chiến tranh xảy ra ở Trung Đông, Châu Phi và rất nhiều nơi khác nữa. Ngày hôm nay, tôi tin rằng tiếng nói của họ đã được nghe thấy.”

Ngoại trưởng Anh, ông Hague gọi bạo hành tình dục xảy ra tại các vùng chiến sự là “một trong những điều bất công lớn nhất và dai dẳng nhất từng diễn ra trên thế giới này” và “đã đến lúc chúng ta cần xóa sổ tội ác cưỡng bức thường xảy ra trong chiến tranh”.

“Trong thế hệ của chúng tôi, vấn đề buôn bán nô lệ là một vấn đề lớn, thu hút sự quan tâm. Giờ đây, chúng ta cần đưa vấn đề cưỡng bức xảy ra tại các vùng chiến sự vào vị trí trung tâm, vào các chương trình nghị sự quốc tế. Vấn đề này phải không bao giờ bị lãng quên nữa và nó cần nhận được sự ưu tiên quan tâm lớn hơn.”

Angelina Jolie nói chuyện với Ngoại trưởng Anh William Hague

Angelina Jolie nói chuyện với Ngoại trưởng Anh William Hague

Theo đánh giá của các nhà bình luận, cuộc gặp của các vị Ngoại trưởng G8 tại London lần này đã đưa ra được một tuyên bố mang tính chất lịch sử khi cưỡng bức và những hành vi bạo lực tình dục khác xảy ra tại vùng chiến sự cũng cấu thành nên tội ác chiến tranh.

Các vị Ngoại trưởng đều nhất chí cho rằng tội ác này vi phạm nghiêm trọng vào Công ước Geneva ký năm 1949 về vấn đề nhân đạo tại các vùng xảy ra chiến sự. Giờ đây, các nước có trách nhiệm mới là phải truy nã và khởi tố kẻ gây ra tội ác bạo hành tình dục.

Tại cuộc họp này, Angelina Jolie đóng vai trò đặc phái viên cho Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Cô đã hết sức hoan nghênh những tuyên bố mới được đưa ra tại hội nghị và cho rằng chính trường quốc tế “đã mất quá nhiều thời gian” mới nhìn nhận vấn đề này và đây quả thực là một thiếu sót rất lớn.

Bạo hành tình dục đã được sử dụng như một thứ vũ khí chiến tranh tại nhiều vùng xung đột. Ông Hague cho biết lượng tiền được rót vào quỹ sẽ giúp tổ chức các khóa huấn luyện cho quân nhân học về cách ứng phó đối với bạo hành tình dục bởi chính họ là những người đầu tiên tiếp xúc với nạn nhân trong vùng chiến sự.

Angelina Jolie nói chuyện với Ngoại trưởng Anh William Hague


Ngoài ra, các vị Ngoại trưởng cũng cam kết sẽ đưa ra những tiêu chuẩn quốc tế trong vấn đề điều tra tội phạm cưỡng bức, bạo hành tình dục và sẽ không có tình tiết giảm án nào cho những hành động như vậy trong công ước hòa bình.

Angelina Jolie - một nhà hoạt động nhân đạo lâu năm gần đây đã tới Congo để thực hiện chiến dịch chống lại bạo hành tình dục tại khu vực chiến sự này. Cô cũng mở một ngôi trường dành cho các nữ sinh tại Afghanistan và dự kiến sẽ cung cấp tiền để ngôi trường đi vào hoạt động bằng cách thiết kế và bán nữ trang.

 
Pi Uy
Theo CBS News