Ấn bản đầu tiên của "Đại gia Gastby" có giá lên tới 1,2 tỷ đồng

(Dân trí)- Sắp tới tại New York sẽ diễn ra phiên đấu giá ấn bản đầu tiên năm 1925 của tuyệt phẩm Đại gia Gatsby do nhà văn nổi tiếng Mỹ, F. Scott Fitzgerald sáng tác. Ấn bản này được định giá ban đầu với số tiền tương đương 1,2 tỷ đồng.

Bản in đầu tiên cực kì quí hiếm còn nguyên bìa của cuốn "Đại gia Gatsby" do một người phụ nữ ở Boston sở hữu đang được định giá tới hơn 1.2 tỷ đồng khi nó chuẩn bị được đưa ra đấu giá ngày 17/10 tại cuộc đấu giá Heritage Auctions' Rare Books Signature ở New York. Bộ phim chuyển thể dựa trên cuốn sách này, do nam diễn viên Leonardo DiCaprio đóng vai chính cũng đã thu về được hơn 3.000 tỷ doanh thu phòng vé. Tin tức về bộ phim đã khiến Carolyn Lyons muốn tìm hiểu xem bản sách nguyên gốc năm 1925 của mình có thể có giá trị như thế nào. Bà nhanh chóng phát hiện là các nhà sưu tập sẵn sàng trả hàng chục nghìn USD cho một bản sách gốc cùng với bìa chống bụi cực hiếm của nó.

Bìa sách quý hiếm của ấn bản Đại gia Gatsby 1925 đang được đấu giá tại New York.

Bìa sách quý hiếm của ấn bản Đại gia Gatsby 1925 đang được đấu giá tại New York.

"Đây là một ví dụ tuyệt vời của cuốn sách với bìa chống bụi nguyên gốc", Joe Fay, giám đốc của Rare Books, người vừa nhận cuốn sách từ chủ sở hữu ở Boston. "Lớp bìa của cuốn Đại gia Gatsby có thể chính là tờ giấy có giá trị nhất và được săn tìm nhiều nhất trong lịch sử sưu tầm sách hiện đại của Mỹ". Có rất nhiều lí do khiến lớp bìa gốc của các bản in đầu tiên không còn tồn tại. "Thời đó, các lớp bìa thường bị vứt bỏ ngay khi người mua mang sách về tới nhà", theo Fay, "do các lớp bìa được hiểu là chỉ có chức năng đóng gói cho sách khi vận chuyển". Lớp bìa của cuốn sách này có một lỗi in ấn trên mặt sau - một chữ "j" không in hoa trong từ "jay Gatsby", lỗi này cần được sửa chữa thủ công bởi nhà xuất bản. Có thể là nhà xuất bản đã "dừng dây chuyền in", sửa lỗi và in với số lượng ít hơn nhiều. "Nhà văn Fitzgerald và cuốn tiểu thuyết vĩ đại của mình bị mất đi sự yêu thích của độc giả khi ông qua đời năm 1940, do đó rất nhiều bản sách cùng lớp bìa của nó đã bị vứt bỏ. Lớp bìa cuốn sách của bà Carolyn là rất quí vì nó hoàn toàn chưa bị động chạm. Trong thực tế, có rất nhiều bài sách đã trải qua quá trình sửa chữa phục chế mà không có các công cụ chuyên nghiệp, nhưng không phải bản in này", Fay cho biết thêm.

Minh họa bìa của cuốn Đại gia Gatsby 1925 được dựa trên tác phẩm của họa sĩ Francis Cugat.

Minh họa bìa của cuốn Đại gia Gatsby 1925 được dựa trên tác phẩm của họa sĩ Francis Cugat.

Ngoài ra, bản in này còn đặc biệt ở chỗ hình ảnh trên bìa dựa trên một bức tranh của họa sĩ gốc Tây Ban Nha, Francis Cugat. Nhà văn Fitzgerald đã thấy bức tranh này khi đang sáng tác và ông đã đưa nó vào trong cuốn sách.

 
Phan Hạnh
Theo Art Daily