Đà Nẵng:

Ấm áp đêm nhạc tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh

(Dân trí) - Tối 2/2, Câu lạc bộ Sáng tác trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức đêm nhạc “Những bài ca Anh với quê hương” tưởng niệm một năm ngày mất ông Nguyễn Bá Thanh.

Đêm nhạc tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh

 

Đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ trẻ thành phố với các ca khúc sáng tác trong cảm thức về người lãnh đạo thành phố được nhân dân yêu mến từ những ngày cuối đời cho đến sau khi ông Nguyễn Bá Thanh qua đời cách đây tròn một năm như ca khúc Sống mãi với quê hương của nhạc sĩ Nam An, Bóng mát cho đời - sáng tác của nhạc sỹ Nguyễn Đức, Mãi nhớ về anh của nhạc sĩ Thái Phú, Cánh hạc cuối chiều đông - sáng tác của nhạc sĩ Quang Khánh...

 

Đêm nhạc tưởng niệm một năm ngày ông Nguyễn Bá Thanh qua đời
Đêm nhạc tưởng niệm một năm ngày ông Nguyễn Bá Thanh qua đời

 

Khán giả lặng nghe những ca khúc viết về ông Nguyễn Bá Thanh
Khán giả lặng nghe những ca khúc viết về ông Nguyễn Bá Thanh

 

Rất nhiều người dân hay tin đã đến lặng nghe đêm nhạc và thả hoa đăng tưởng niệm người đã qua đời. Người nghe nhạc như nghe lại nỗi lòng trong những ngày nhiều người dân thành phố thao thức chờ đón ông Thanh trở về sau chuyến đi điều trị bệnh với ca từ trong ca khúc Sống mãi với quê hương của nhạc sĩ Nam An: “Về đi anh...với Đà Nẵng yêu thương. Sông Hàn đêm nay phập phồng sóng lặng. Biển Mỹ Khê chiều về con nước trở. Bà Nà xanh thao thức đón anh về. Về đi Anh với đất với người quê. Những xóm nghèo xưa bây giờ là thành phố. Bước chân đi trên những con đường nhỏ. Bao mảnh đời còn nhắc mãi tên Anh...”. Và rồi dành một chút chiêm nghiệm cùng âm nhạc với Bóng mát cho đời - sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức: “Ta thường quên bóng đêm. Và chỉ có đợi ngày. Mà không biết đêm đã cho đời ngàn vạn thương yêu. Nắng sớm rồi sẽ tắt. Bóng đêm dịu mát. Vỗ giấc ngủ dài...”

 

Nhạc sĩ Nam An trình bày ca khúc Sống mãi với quê hương
Nhạc sĩ Nam An trình bày ca khúc "Sống mãi với quê hương"

 

Ấm áp đêm nhạc tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh - 4

 

Nghệ sĩ và khán giả thả hoa đăng tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh
Nghệ sĩ và khán giả thả hoa đăng tưởng niệm ông Nguyễn Bá Thanh

 

Trong đêm nhạc, khán giả cũng được biết đến và được tặng các tác phẩm văn học mới phát hành viết về ông Nguyễn Bá Thanh như tác phẩm Người lĩnh xướng Đà Nẵng của tác giả Đặng Trung Hội, tác phẩm Nguyễn Bá Thanh - một người con của Đà Nẵng của tác giả Nguyễn Kim Thành.

Cả khi sống và khi đã qua đời, ông Nguyễn Bá Thanh đã để lại nhiều ấn tượng và tiếc nhớ trong lòng người, trở thành nguồn cảm thức sáng tác cho văn nghệ sĩ ở Đà Nẵng và không riêng gì ở Đà Nẵng, như ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng vừa phát biểu cách đây mấy hôm nhân dịp ra mắt tác phẩm về ông Nguyễn Bá Thanh: “Khi Anh hiện hữu, bằng quyết sách và phong thái lãnh đạo của mình, Anh thành đề tài để báo chí ngợi ca. Tên tuổi, hình ảnh, sức lan tỏa của anh dành cho những người nghe qua, biết đến Anh sự cảm kích, thán phục. Từ ngày Anh ra đi, bằng tình yêu và mạch cảm xúc tiếc thương, đã có nhiều bài thơ, bài hát, bài viết ngợi ca Anh”

Tâm An