8000 con cò ốc quý hiếm bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim

(Dân Trí)- Ngày 6/8, ông Nguyễn Văn Hùng Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) cho biết, đến nay có gần 500 con sếu đầu đỏ và khoảng 8000 con cò ốc bay về VQG sinh sống. Đặc biệt, cò ốc hiện là loài chim nước, quý hiếm, được ghi vào sách Đỏ Việt Nam.

Đàn sếu đầu đỏ 500 con sống rải rác quanh khu vực ruộng lúa gần vườn quốc gia (VQG). Ngoài sếu đầu đỏ, còn có khoảng 8.000 con cò ốc (loài chim thuộc họ hạc, còn gọi là cò nhạn) về sống tại VQG. Ông Hùng cho biết, hiện tại đàn cò khổng lồ này là “bạn” của nhà nông. Hàng ngày, gần 8000 con cò bay đến khu vực ruộng gần đó để ăn ốc bươu vàng, giúp người nông dân diệt sâu bọ.

Hiện tại, cò ốc là một trong 32 loại chim nước đang được ưu tiên bảo tồn, lưu giữ, được ghi vào sách Đỏ Việt Nam. Loài cò này thích nghi rất tốt với môi trường của vườn quốc gia Tràm Chim do nơi đây là vùng đất ngập nước, có nhiều cây cỏ, thức ăn (cò ốc ăn các loại ốc, cua, ếch, nhái côn trùng khác,...).  

Đặc tính của cò ốc sinh sản theo bầy, xây dựng một tổ trên cây. Cò ốc có đôi cánh màu đen bóng và đuôi có ánh lục hay tía, bộ lông chim trưởng thành thay đổi theo mùa.
 
8000 con cò ốc quý hiếm bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Cò ốc có đôi cánh màu đen bóng và đuôi có ánh lục hay tía, bộ lông chim trưởng thành thay đổi theo mùa.

8000 con cò ốc quý hiếm bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim
 
8000 con cò ốc quý hiếm bay về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Gần 8000 còn còn ốc đang sinh sống tại VQG Tràm Chim, đây là loài chim quý hiếm có tên trong sách Đỏ Việt Nam
Với điều kiện tự nhiên lý tưởng, VQG Tràm Chim hiện thu hút gần 500 con sếu đầu đỏ về sinh sống
 
Với điều kiện tự nhiên lý tưởng, VQG Tràm Chim hiện thu hút gần 500 con sếu đầu đỏ về sinh sống

Với điều kiện tự nhiên lý tưởng, VQG Tràm Chim hiện thu hút gần 500 con sếu đầu đỏ về sinh sống
Đàn sếu đầu đỏ nô đùa trong nắng
 
Đàn sếu đầu đỏ nô đùa trong nắng
Đàn sếu đầu đỏ "nô đùa" trong nắng
 
 
 
 Thu Hà