800 tỷ đồng đầu tư bảo tồn di tích cố đô Huế

(Dân trí) – Ngày 14/12, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế với tổng mức 800 tỷ đồng.

Theo đó, ngày 12/12 vừa qua, tại văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 12-12-2012 phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế.

Cụ thể, sẽ bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Thừa Thiên Huế từ 2013-2020 với tổng mức 800 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 100 tỷ đồng. Riêng năm 2013 do khó khăn nên bố trí hỗ trợ 50 tỷ; các năm sau tùy điều kiện ngân sách sẽ bố trí tăng thêm để đảm bảo tổng mức hỗ trợ như trên.

Nguồn vốn được lấy từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong giai đoạn 2013-2015 và giai đoạn đến năm 2020 theo nguyên tắc năm sau cao hơn năm trước để thực hiện các dự án.

Vườn Ngự uyển xưa vừa được phục hồi lại rất đẹp trong Đại Nội Huế (thuộc quần thể Di tích cố đô Huế
Vườn Ngự uyển xưa vừa được phục hồi lại rất đẹp trong Đại Nội Huế (thuộc quần thể Di tích cố đô Huế)

 
Bên cạnh đó, sẽ xem xét để bổ sung vốn từ nguồn tăng thu của ngân sách trung ương hàng năm (nếu có) để đầu tư thực hiện các dự án của đề án theo quy định của luật Ngân sách Nhà nước. Đồng thời, vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để đầu tư một số dự án thuộc đề án, ngân sách địa phương đảm bảo vốn đối ứng, ngân sách trung ương hỗ trợ (nếu có nguồn) theo quy định hiện hành. 

Theo TS. Phan Thanh Hải: “Có thể nói đây là Quyết định hết sức quan trọng của Chính phủ nhằm đảm bảo thực hiện thành công đề án Quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị di tích cố đô Huế, giai đoạn 2010-2020. Huế là địa phương đầu tiên trên cả nước xây dựng cơ chế này và đã được Thủ tướng phê duyệt. Các điểm di tích sẽ được trùng tu như Ngọ Môn, Đông Khuyết Đài, hành lang Tử Cấm thành, Xung khiêm tạ - Dũ Khiêm tạ (lăng vua Tự Đức), Điện Gia thành (lăng vua Gia Long)”.

 
Đại Dương