30 năm sau cái chết của công nương xứ Monaco

(Dân trí) - Grace Kelly sở hữu cả sắc đẹp tuyệt mĩ, tài năng diễn xuất cùng một cuộc hôn nhân mĩ mãn. Tên tuổi bà đã vượt ra ngoài giới hạn của một thần tượng điện ảnh và trở thành hình mẫu của những cô gái Mỹ đương thời.

30 năm sau cái chết của công nương xứ Monaco

Grace Kelly (12/11/1929 – 14/9/1982) - “nàng công chúa hoàn hảo”, “giấc mơ cổ tích trở thành hiện thực” một thời.

Grace Kelly, nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng người Mỹ trong thập niên 1950, một trong những “hình tượng sex” quyến rũ bên cạnh những tên tuổi lớn như Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Ava Gardner… Grace Kelly đến với điện ảnh như một cuộc chơi ngắn ngủi nhưng đã đạt tới đỉnh cao thành công.

Tuy chỉ đóng 11 bộ phim điện ảnh trong sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi kéo dài 6 năm nhưng tên tuổi của Grace Kelly đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ.

Grace Patricia Kelly sinh tại thành phố Philadelphia trong một gia đình giàu có gốc Ireland. Cha bà là một triệu phú, ông từng là vận động viên thể thao và giành được huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic 1920. Mẹ bà là một nữ quý tộc gốc Đức. Em trai của Grace, John Kelly, từng làm thị trưởng thành phố Philadelphia và ở thành phố này có hẳn một đại lộ mang tên ông. Ông nội của bà là người đã thực hiện thành công "giấc mơ Mỹ", xây dựng nền móng vững chắc cho dòng họ Kelly trên đất Mỹ. Họ là những người nhập cư được trọng vọng và có địa vị ở Philadelphia.

Theo phong cách giáo dục của giới nhà giàu bấy giờ, Grace Kelly đi học tại tu viện Assomption. Năm 17 tuổi, bà quyết định trở thành diễn viên bất chấp sự phản đối của gia đình. Bà đã làm việc cho hãng Coca Cola và Colgate để có tiền theo học các lớp đào tạo diễn xuất. Sau đó, Grace Kelly trở thành người mẫu và bắt đầu xuất hiện trong các phim điện ảnh đầu tiên như Fourteen Hours (1951), High Noon (1952).

Năm 1953, Grace Kelly được đề cử giải Oscar cho vai nữ phụ xuất sắc nhất trong phim Mogambo. Năm 1955, Grace Kelly đoạt giải Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất trong phim The Country Girl. Đương thời, bà cũng là cô diễn viên cưng của đạo diễn Alfred Hitchcock. Trong tổng số 11 bộ phim điện ảnh từng góp mặt, Grace đóng tới 3 bộ phim do Hitchcok đạo diện: Dial M for Murder (1954), Rear Window (1954) và To Catch a Thief (1955).

Bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của bà là High Society (1956), sau đó, vì tình yêu với ông hoàng Monaco Rainier III, Kelly đồng ý từ bỏ sự nghiệp điện ảnh và trở thành người phụ nữ của gia đình, một bà hoàng quyền lực của Công quốc Monaco. Bà thành hôn với ông hoàng Monaco Rainier III và trở thành bà hoàng Grace ngày 18/4/1956. Sau khi cưới, Rainier Grimaldi và Grace Kelly có ba người con hai gái, một trai.

Grace Kelly qua đời vì một tai nạn xe hơi. Ngày 13/9/1982, bà đang lái chiếc Rover V8 trên con đường nơi bà đã từng đóng bộ phim To Catch a Thief thì mất điều khiển, tai nạn xảy ra, bà bị thương và qua đời vào ngày hôm sau. Công chúa Stéphanie, con gái bà, lúc đó cũng ngồi trên xe, may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi Grace qua đời, Rainier không tái hôn và đã xây dựng ở Monaco nhiều công trình để tưởng niệm bà. Bà hoàng Grace được chôn cất ở giáo đường Saint-Nicolas, Monte Carlo (Monaco).

Nhìn lại cuộc đời của công nương Grace qua ảnh:

30 năm sau cái chết của công nương xứ Monaco
1948: Grace Kelly cùng chị gái tới chúc anh trai may mắn trong một cuộc đua thuyền trên sông Thames.

Bức hình được chụp trong khoảng từ 1950-1953 - thời kỳ khởi nghiệp của Grace.

Bức hình được chụp trong khoảng từ 1950-1953 - thời kỳ khởi nghiệp của Grace.

1953: Ava Gardner, Clark Gable và Grace Kelly trong phim

1953: Ava Gardner, Clark Gable và Grace Kelly trong phim Mogambo. Vai diễn trong phim đã đem lại cho Grace giải Quả Cầu Vàng cho vai nữ phụ xuất sắc nhất và được đề cử giải Oscar ở cùng hạng mục.

1954: James Stewart và Grace Kelly trong

1954: James Stewart và Grace Kelly trong Rear Window (Cửa hậu)

1955: Grace trên trường quay của phim

1955: Grace trên trường quay của phim To Catch A Thief. Trong phim có nhiều cảnh đặt tại Monaco, cũng tại đây, Grace quen với ông hoàng Monaco, vị hôn phu tương lai của bà.

1955: Grace trên trường quay của phim

30/5/1955: Người dẫn chương trình Bette Davis cùng nam diễn viên Marlon Brando và Grace Kelly tại lễ trao giải Oscar.

1955: Grace trên trường quay của phim

5/1/1956: Ông hoàng Rainier III của Công quốc Monaco cùng vị hôn thê Grace Kelly khoe với mẹ của Kelly chiếc nhẫn đính hôn của họ.

1955: Grace trên trường quay của phim

23/2/1956: Nam diễn viên Gregory Peck bên cạnh Grace Kelly (phải) và Jean Simmons (trái) tại Lễ trao giải Quả Cầu Vàng lần thứ 10.

1955: Grace trên trường quay của phim

27/2/1956: Mẫu tem được phát hành tại Monaco nhân dịp đám cưới của ông hoàng Rainier và nữ diễn viên Grace Kelly.

1955: Grace trên trường quay của phim

12/4/1956: Grace Kelly từ Mỹ đến Monaco, bà xuất hiện trên chiếc du thuyền Hoàng gia cập cảng Monte Carlo, ông hoàng Rainier đứng trên cầu cảng đón bà. Hai người cùng nở những nụ cười rạng rỡ, đám cưới diễn ra một tuần sau đó.

19/4/1956: Grace Kelly và ông hoàng Rainier trong lễ cưới theo phong cách Hoàng gia Monaco.

19/4/1956: Grace Kelly và ông hoàng Rainier trong lễ cưới theo phong cách Hoàng gia Monaco.

Bữa trưa của cô dâu – chú rể.


Bữa trưa của cô dâu – chú rể.

Cô dâu – chú rể vẫy tay chào khách khứa và thần dân tuyên bố lễ cưới kết thúc.


Cô dâu – chú rể vẫy tay chào khách khứa và thần dân tuyên bố lễ cưới kết thúc.

Cô dâu – chú rể vẫy tay chào khách khứa và thần dân tuyên bố lễ cưới kết thúc.


13/3/1957: Cặp vợ chồng dạo phố ở Lausanne, Thuỵ Sỹ, người dân địa phương háo hức đi theo. Đây là chuyến du lịch ngắn ngày của cặp vợ chồng sau khi họ sinh con gái đầu lòng, công chúa Caroline.

Cô dâu – chú rể vẫy tay chào khách khứa và thần dân tuyên bố lễ cưới kết thúc.


19/4/1957: Công chúa Caroline và hoàng tử Albert ra mắt thần dân trên ban công lâu đài sau lễ rửa tội của hoàng tử bé.

1969: Đầy đủ cả gia đình của Grace Kelly với sự ra đời của công chúa út Stephanie.


1969: Đầy đủ cả gia đình của Grace Kelly với sự ra đời của công chúa út Stephanie.

1972: Công nương Grace trong kỳ nghỉ đông cùng hai cô công chúa nhỏ.


1972: Công nương Grace trong kỳ nghỉ đông cùng hai cô công chúa nhỏ.

1973: Bức ảnh của cả gia đình.


1973: Bức ảnh của cả gia đình.

1979: Vợ chồng Grace trong kỳ nghỉ hè ở trang trại Roc Agel.


1979: Vợ chồng Grace trong kỳ nghỉ hè ở trang trại Roc Agel.

1972: Công nương Grace trong kỳ nghỉ đông cùng hai cô công chúa nhỏ.

1981: Thái tử Charles và Công nương Diana tuyên bố đính hôn tại Nhà hát Opera Hoàng gia cùng với sự tham gia của công nương Grace.

16/6/1982: Tấm hình chân dung cuối cùng của Grace trước khi từ trần sau một vụ tai nạn xe hơi.

16/6/1982: Tấm hình chân dung cuối cùng của Grace trước khi từ trần sau một vụ tai nạn xe hơi.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thảm khốc.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thảm khốc.

18/9/1982: Thái tử Rainier và công chúa Caroline trong lễ tang của công nương Grace.

18/9/1982: Thái tử Rainier và công chúa Caroline trong lễ tang của công nương Grace.

Hồ Bích Ngọc
Theo Telegraph