3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè

(Dân trí) - Ngoài 24 nhà thiết kế (NTK)Việt còn có sự tham gia của một nhà thiết kế đến từ Malaysia và 2 nhà thiết kế đến từ Italia theo lời mời của Hội đồng thời trang Ý Việt.

Chiều nay (26/9) đã diễn ra họp báo Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2017 (Vietnam Fashion Week Spring Summer 2017). Đây là một hoạt động thường niên và chuyên nghiệp của các nhà thiết kế (NTK) và ngành thời trang Việt. Chương trình sẽ diễn ra trong 4 ngày: 29, 30/9, 01, 02/10 tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại buổi họp báo, NTK Minh Hạnh cho biết, trong suốt tiến trình 15 năm diễn ra Tuần lễ thời trang Việt Nam, NTK luôn cho rằng, Hà Nội sẽ sớm trở thành một trung tâm thời trang của Việt Nam dựa trên sự tổng hòa của các yếu tố lịch sử, văn hóa, con người và một yếu tố quan trọng là có đủ 4 mùa. Đó là lí do Tuần lễ thời trang Việt Nam diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Hai NTK người Italia (Thứ nhất, thứ 2 từ phía trái) lần đầu tham dự Tuần lễ Thời trang Việt Nam với những mẫu thiết kế dựa trên chất liệu Ý.
Hai NTK người Italia (Thứ nhất, thứ 2 từ phía trái) lần đầu tham dự Tuần lễ Thời trang Việt Nam với những mẫu thiết kế dựa trên chất liệu Ý.

Mở màn cho Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè 2017 là bộ sưu tập (BST) của 15 NTK trẻ vừa tốt nghiệp Học viện Thời trang London với sự kì vọng mang đến làn gió mới cho ngành thời trang Việt Nam.

1.000 mẫu thời trang Xuân hè 2017 mới nhất của 24 NTK Việt Nam sẽ được giới thiệu trong 4 đêm (3 đêm Ready to wear và một đêm Haute Couture). Tổng Đạo diễn của chương trình là Quang Tú.

Ngoài 24 NTK Việt còn có sự tham gia của một NTK đến từ Malaysia và 2 NTK đến từ Italia theo lời mời của Hội đồng Thời trang Ý Việt.

Ông Nicolo Costantini, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Italia tại Việt Nam chia sẻ về lí do đưa hai NTK Italia tới Việt Nam.
Ông Nicolo Costantini, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Italia tại Việt Nam chia sẻ về lí do đưa hai NTK Italia tới Việt Nam.

Ông Nicolo Costantini, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Italia tại Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đưa 2 NTK Italia còn rất trẻ tới tham dự Tuần lễ Thời trang Việt Nam Xuân Hè 2017 với mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác của Hội đồng thời trang Ý Việt. Một lần nữa khẳng định thời trang cũng chính là thể hiện nét đẹp văn hóa, đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hai nước được tiếp xúc, giao lưu với nhau trên tinh thần hợp tác quốc tế”.

Được biết đến với những BST áo dài nổi tiếng, đây là lần đầu tiên NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam giới thiệu một BST không phải áo dài. Chia sẻ cùng PV Dân trí về quyết định táo bạo này, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam nói: “Năm nay là lần đầu tiên tôi tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam và cũng là mong muốn từ lâu của tôi. Đây cũng là cơ hội để tôi có cơ hội được học hỏi các NTK đã tham gia chương trình lâu năm”.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam lần đầu tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam.
NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam lần đầu tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam đã vận dụng khéo léo kỹ thuật thêu vào thiết kế rất nữ tính mà vẫn giữ được nét kiêu sa, thanh thoát. Những gam màu chuyển động không ngừng tạo nên dòng chảy êm ái. Các thiết kế của anh luôn bắt kịp xu hướng thế giới.

Là một NTK trẻ nhưng đã có nhiều năm gắn bó với Tuần lễ thời trang Việt Nam, Hà Duy - NTK của những “nàng thơ” cho biết, anh sẽ có 2 BST được giới thiệu trong đêm Ready to wear và Haute Couture. Điểm nhấn của BST là những đường line, cách xếp những đường line trên những thiết kế với phần thân toàn bộ bằng lưới và những họa tiết trang trí được cắt ghép bằng chính những miếng vải được cắt xéo.

NTK Hà Duy hé lộ một số thiết kế trong BST thời trang Xuân Hè 2017.
NTK Hà Duy hé lộ một số thiết kế trong BST thời trang Xuân Hè 2017.

BST Xuân Hè của NTK Hà Duy mang hơi thở của tuổi trẻ, hiện đại, các thiết kế chủ yếu là váy dáng xòe, ôm, ngoài ra ra còn có các set quần áo kết hợp. Các phom, dáng mới như tay loe, tay chuông, tay rơi… được mang vào BST với các gam màu sặc sỡ.

BST Ready to wear gam màu chủ đạo sẽ là tím, vàng, xanh lá đậm, với các chất liệu gấm, vải lưới… Còn trong đêm Haute Couture, gam màu chủ đạo được NTK lựa chọn sẽ là trắng, đen.

Trong 2 đêm Ready to wear sẽ là sự xuất hiện của các NTK Eric Choong (đến từ Malaysia), Anita Pierobon.Xhefrilondo (đến từ nước Ý), các NTK Việt Nam: NTK Minh Hạnh, Ngọc Hân, Cao Minh Tiến, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Hà Duy, Xuân Hảo, Hùng Việt, Phương Thanh, Công Huân,…

Đêm diễn được mong chờ nhất: Haute Couture sẽ hội tụ các NTK: Minh Hạnh, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Hà Duy, Chu La, Hùng Việt, Duy Nguyễn, Eric Choong, Cao Minh Tiến, Quang Huy, Anita Pierobon.Xhefrilondo, Genvietjeans.

11 BST dành cho Haute Couture là cái nhìn về tương lai dành cho ngành thời trang Việt, với thông điệp Haute Couture là sự độc đáo trong cách thể hiện và chất lượng tối ưu. Không phải là những BST phức tạp, rắc rối, Haute Couture chính là sự đơn giản trong sự chỉnh chu và độc đáo nhất.

Một số thiết kế trong các bộ sưu tập của Tuần Lễ thời trang Xuân hè 2017

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 5

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 6

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 7

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 8

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 9

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 10

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 11

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 12

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 13

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 14

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 15

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 16

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 17

3 nhà thiết kế ngoại quốc tham dự Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân Hè - 18

Phương Nhung