22 cố tác giả được truy tặng Giải thưởng Cống hiến Hội Nhà văn Việt Nam

(Dân trí) - Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (khóa IX) đã quyết định truy tặng Giải thưởng Cống hiến Hội Nhà văn Việt Nam (đợt 1) cho 22 tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học.

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2017). Hơn 500 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đã tới tham dự.

Hội Nhà văn Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2017). (Ảnh: Mai Hoa)
Hội Nhà văn Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2017). (Ảnh: Mai Hoa)

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh rằng, một trong những vấn đề các nhà văn cần quan tâm hơn nữa là bám sát hơi thở đời sống đương đại, đi sâu phản ánh những vấn đề nóng bỏng đang đặt ra cho xã hội; kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa nhân đạo, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Võ Văn Thưởng, văn nghệ hướng tới chân thiện mỹ nhưng nếu thờ ơ với những câu hỏi lớn, những vấn đề nóng bóng của đất nước, của thời đại thì khó hoàn thành sứ mệnh…

Cũng tại Lễ kỷ niệm, nhà thơ Hữu Thỉnh nói, trong chặng đường mới của đất nước, Hội Nhà văn Việt Nam vừa tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, vừa phải đương đầu và vượt qua không ít khó khăn, nhưng luôn vững vàng mang trách nhiệm xã hội, phát triển nền văn học nước nhà trong những năm tới vì xã hội, vì con người. Nhiều nhà văn ưu tú được Đảng, Nhà nước trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật…

Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao Quyết định ghi nhận sự cống hiến của Nhà văn cho thân nhà các nhà văn, nhà thơ quá cố. (Ảnh:báo kinhtedothi).
Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao Quyết định ghi nhận sự cống hiến của Nhà văn cho thân nhà các nhà văn, nhà thơ quá cố. (Ảnh:báo kinhtedothi).

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã quyết định truy tặng Giải thưởng Cống hiến Hội Nhà văn Việt Nam (đợt 1) cho 22 tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu văn học đã có những tác phẩm, những công trình nghiên cứu và dịch thuật văn học có giá trị, để lại những dấu ấn trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam 60 năm qua.

Cụ thể, 10 tác giả thể loại văn xuôi gồm các cố nhà văn: Hà Minh Tuân, Nguyễn Thế Phương, Huy Phương, Đỗ Quang Tiến, Bùi Bình Thi, Siêu Hải, Xuân Sách, Võ Hồng, Nhật Tuấn, Nguyễn Văn Xuân

7 tác giả thể loại thơ gồm: cố nhà thơ Cầm Giang, cố nhà thơ Ngô Kha, cố nhà thơ Lê Văn Ngăn, cố nhà thơ Trần Quang Long, cố nhà thơ Xuân Miễn, cố nhà thơ Dương Kiều Minh, cố nhà thơ Nguyễn Lương Ngọc.

3 nhà lý luận, phê bình văn học gồm: cố nhà nghiên cứu văn học Vũ Đức Phúc, cố nhà nghiên cứu văn học Trần Thanh Mại, cố nhà nghiên cứu văn học Trần Thanh Đạm.

2 tác giả thể loại văn học dịch: cố dịch giả Nam Trân và cố dịch giả Nguyễn Thụy Ứng.

Nguyễn Hằng