Hành trình xe máy cổ gây quỹ từ thiện cho bà mẹ và trẻ em Quảng Nam

(Dân trí) - Ngày 22/4, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), công ty Besra đã tổ chức buổi họp báo về “Hành trình Honda 67” nhằm gây quỹ từ thiện cho dự án cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại huyện Phú Ninh và Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam).

“Hành trình Honda 67” bắt đầu xuất phát từ ngày 10/4 tại thủ đô Hà Nội và dự kiến kết thúc ngày 1/5 tại TP HCM. Tại cuộc họp báo, ông David Seton - Chủ tịch tập đoàn Besra - cho biết hành trình đã đi qua được nửa chặng đường, qua 10 tỉnh/thành của Việt Nam.

 

Đoàn đến thăm di tích sân bay Tà Cơn, Quảng Trị
Đoàn đến thăm di tích sân bay Tà Cơn, Quảng Trị

 

Ông David Seton cũng chia sẻ về con đường mà đoàn đã đi qua các địa danh nổi tiếng của Việt Nam như Khe Sanh (Quảng Trị), nghĩa trang Trường Sơn, địa đạo Vịnh Mốc, và vĩ tuyến 17 cầu Hiền Lương…Cảm nhận của ông đối với con đường mà ông và đoàn đã đi qua, ông David Seton chia sẻ: Trên đường đi chúng tôi gặp rất nhiều thử thách như ngồi xe lâu bị “ê mông”, trên đường có nhiều trẻ em và phụ nữ, nhiều ổ gà và đặc biệt là đoàn bắt gặp nhiều xe khách “đua” tốc độ trên đường…

 

Theo ông, đến nay chương trình đã tiếp nhận được hơn 200 ngàn USD từ nhiều nguồn khác nhau. Với nguồn kinh phí này, dự án sẽ được tiến hành vào cuối năm nay và kéo dài trong vòng 3 năm tới.

 

Dự án cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại huyện Phú Ninh và Phước Sơn (Quảng Nam) có hai mục tiêu chính: Giảm thiểu tỷ lệ tử vong của người mẹ khi sinh đẻ ở các huyện được chọn thông qua việc gia tăng chương trình chăm sóc sản khoa ở bệnh viện tuyến huyện và tập huấn cho nhóm các bà đỡ đẻ thôn bản. Giảm thiểu tỷ lệ bệnh tật và tử vong của trẻ sơ sinh ở hai khu vực huyện được chọn thông qua cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh ở các trạm y tế cấp huyện và xã được chọn.

 

Dự án sẽ triển khai trong vòng 3 năm và bắt đầu vào cuối năm 2013 với mục tiêu gây quỹ được số tiền là 300 ngàn USD. Hiện nay, với hơn nửa chặng đường, tổng số tiền gây quỹ được hơn 200 ngàn USD.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – ông Lê Phước Thanh (ngoài cùng bên phải) trao quà kỷ niệm cho ông David Seton

 

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ cho dự án thành công bởi ý nghĩa tốt đẹp, tác động tích cực đến việc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em tại 2 huyện trên của chương trình.

 

PV