Thi ĐH, CĐ tại TPHCM:

Tăng hơn 70 ngàn hồ sơ, phải thuê nhiều trường tiểu học làm điểm thi

(Dân trí) - Năm nay, số hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường ĐH, CĐ trên địa bàn TPHCM lên đến 653.840, tăng hơn năm ngoái tới hơn 70.400 hồ sơ. Đặc biệt, trong tổng cộng 561 điểm thi thì có tới 81 điểm phải tận dụng từ trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Số hồ sơ đăng ký thi đợt 1 cao nhất với 246.522 hồ sơ, đợt 2 với 215.947 và đợt 3 thi CĐ là 191.371.

Năm nay, ĐH Công nghiêp TPHCM có lượng thí sinh đăng ký thi tăng đột biến và dẫn đầu về số thí sinh trong đợt thi 1. Trong đợt 1, số lượng hồ sơ ở TPHCM của trường lên đến hơn 39.000 hồ sơ đăng ký. Do đó, trường phải sử dụng đến 28 điểm thi tập trung ở các quận Gò Vấp và Tân Phú. Riêng ở cơ sở chính của trường sắp xếp chỗ thi cho 11.355 thí sinh. 

Tăng hơn 70 ngàn hồ sơ, phải thuê nhiều trường tiểu học làm điểm thi - 1
Năm nay, tại TPHCM, điểm thi ĐH tại các trường tiểu học tăng so với năm ngoái.

Đặc biệt, số hồ sơ đăng ký chỉ riêng đợt 1 đã tăng gấp đôi năm 2010, nên ĐH Công nghiệp TPHCM phải sử dụng 13 trường tiểu học để làm điểm thi.

Trong đợt thi 2, ĐH Công nghiệp TPHCM tiếp tục dẫn đầu với 27.177 hồ sơ dự thi. Điểm thi tăng lên thành 19 điểm thi thì hết 11 điểm là các trường tiểu học ở địa bàn Gò Vấp, Tân Phú.

Tương tự, ĐH Y dược với tổng số 23.190 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng hơn năm ngoái đến hơn 3.600 hồ sơ. Số điểm thi cũng tăng thêm 5 điểm nữa so với năm 2010, trong đó hết 15 điểm là “tận dụng” các trường tiểu học trên địa bàn các quận 1, 5, 6, 10, 11.

Còn ở hệ CĐ, trường CĐ Kinh tế đối ngoại có lượng thí sinh đăng ký thi cao nhất là 27.778 thí sinh. Trường này có tổng cộng 26 điểm thi  nằm rải rác ở các quận 1, 3, 5, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp (chỉ 3 điểm thi là trường tiểu học).

Cả 3 đợt thi ĐH, CĐ năm 2011, có đến 81 điểm thi phải thuê các trường tiểu học, trong khi năm ngoái chỉ có tổng cộng 32 điểm.

Lê Phương