Nhiều địa phương hỗ trợ thí sinh tham dự thi THPT quốc gia

(Dân trí) - Với phương châm “không để bất kỳ thí sinh nào bỏ thi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn”, nhiều địa phương đã tích cực hỗ trợ chi phí cho các thí sinh nghèo.

Tại tỉnh Bạc Liêu, UBND huyện Đông Hải và Hội Khuyến học huyện đã hỗ trợ cho 47 thí sinh của 3 trường THPT trên địa bàn huyện, mỗi trường hợp 500.000 đồng. Trong đó, Trường THPT Gành Hào: 4 thí sinh, THPT Điền Hải: 21 thí sinh, THPT Định Thành: 22 thí sinh.

Bên cạnh đó, Trường THPT Điền Hải còn trao 12 suất học bổng (mỗi suất 200.000 đồng) cho 12 thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường.

Trao hỗ trợ cho các thí sinh dự thi THPT quốc gia tại tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)
Trao hỗ trợ cho các thí sinh dự thi THPT quốc gia tại tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: CTV)

Tại tỉnh Cà Mau, Công ty Bảo hiểm Dầu khí (PVI) Cà Mau hỗ trợ 12 thí sinh của Trường THPT Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời), mỗi thí sinh 500.000 đồng.

UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) cũng chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn huyện rà soát danh sách những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ cho các em. UBND huyện yêu cầu tạo mọi điều kiện tốt nhất như hỗ trợ chi phí, đi lại,... để những trường hợp này có điều kiện đi thi.

Theo lãnh đạo các địa phương, các suất hỗ trợ tuy không nhiều nhưng phần nào chia sẻ khó khăn với các em, thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành, là nguồn động lực tinh thần rất lớn để các em an tâm, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

H.H