Năm 2010: ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 5.500 chỉ tiêu

(Dân trí) - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức hội nghị đào tạo. Theo đó, dự kiến năm 2010 toàn trường tuyển 5500 chỉ tiêu, trong đó có 150 chỉ tiêu dành cho các ngành học mới.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHN cho biết: Công tác tuyển sinh năm 2010 của trường dựa trên kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2009. Theo đó, dự kiến năm sau toàn trường tuyển 5500 chỉ tiêu, trong đó có 150 chỉ tiêu dành cho các ngành học mới.
 
Dự kiến, trong năm học tới ĐHQGHN tập trung xây dựng văn hóa cộng đồng, xây dựng Quỹ học bổng chung cho học sinh, sinh viên của trường...
 
ĐHQGHN là trường có quy mô đào tạo lớn, với khoảng 18.000 sinh viên hệ đại học chính quy và gần 26.000 sinh viên các loại hình đào tạo không tập trung theo học 60 ngành đào tạo bậc đại học; gần 2.200 học viên cao học theo học 103 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và gần 300 nghiên cứu sinh theo học 77 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Ngoài ra, hệ THPT chuyên đào tạo khoảng 2.000 học sinh giỏi nhằm bồi dưỡng năng khiếu và tạo nguồn sinh viên giỏi cho bậc đại học.

Hồng Hạnh