Hỗ trợ thí sinh bị tai nạn đến điểm thi

(Dân trí) - Năm nay, Cụm thi số 52 do Trường ĐH Đà Lạt, điểm thi Trường THCS & THPT Tây Sơn có 1 thí sinh trước kỳ thi bị tai giao thông, bị gãy chân khiến việc di chuyển khó khăn.


Thí sinh bị tai nạn giao thông được hỗ trợ đưa đến điểm thi. (Ảnh: Ngọc Hà)

Thí sinh bị tai nạn giao thông được hỗ trợ đưa đến điểm thi. (Ảnh: Ngọc Hà)

Được sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên đưa em đến tận điểm thi và hội đồng thi đặc cách cho dự thi tại căn phòng ở tầng 1, để tránh nguy cơ vết thương ở chân bị va chạm gây đau đớn.

Hôm nay, từ sáng sớm, hàng trăm sinh viên tình nguyện đã đến các điểm thi, hỗ trợ các thí sinh tham gia kỳ thi.

Sáng ngày 1/7, hơn 11.000 thí sinh tại Lâm Đồng tham dự kỳ thi THPT Quốc gia bước vào buổi thi đầu tiên, bắt đầu với môn Toán. Ghi nhận của PV tại cụm thi do trường ĐH Đà Lạt chủ trì, rất đông các thí sinh và phụ huynh đến điểm thi từ sáng sớm.

Thí sinh tại Cụm thi số 52 trường Đại học Đà Lạt bước vào môn thi đầu tiên
Thí sinh tại Cụm thi số 52 trường Đại học Đà Lạt bước vào môn thi đầu tiên

Năm nay, Cụm thi số 52 do Trường ĐH Đà Lạt chủ trì có 12 điểm với 375 phòng thi, tập trung trên địa bàn TP Đà Lạt. Trường ĐH Đà Lạt đã huy động 1.211 cán bộ tham gia coi thi.

Cụm thi do Sở GD&ĐT Lâm Đồng chủ trì chỉ dành cho thí sinh xét tốt nghiệp THPT có trên 2.500 thí sinh tới làm thủ tục dự thi. Sở đã bố trí 11 điểm thi tại các huyện. Trên 300 cán bộ, sinh viên đã được Sở GD&ĐT Lâm Đồng điều động tham gia trông coi thi.

Quảng Ngãi: Bị tai nạn, thí sinh “nuốt cơn đau” tiếp tục làm bài thi môn Toán

Tại cụm thi số 42, hàng ngàn thí sinh và Hội đồng coi thi vô cùng khâm phục tinh thần thí sinh Đặng Văn Trí (điểm thi 007 tại trường ĐH Phạm Văn Đồng, phòng thi số 226), sau khi bị tai nạn, thí sinh Trí bị rách sâu ngón chân cái.

Đến điểm thi, máu vẫn không ngừng chảy ở ngón chân cái, thí sinh Đặng Văn Trí vẫn nỗ lực làm hết bài thi môn Toán.

Trao đổi với PV Dân trí, PGS.TS. Võ Văn Minh - Trưởng Phòng đào tạo trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng (thành viên Ban Chỉ đạo thi cụm đại học tại Quảng Ngãi) cho biết: “Ngay khi cán bộ coi thi báo cáo trường hợp thí sinh Đặng Văn Trí, Ban Chỉ đạo điều động nhân viên y tế đến sơ cứu và thí sinh yêu cầu tiếp tục được làm bài thi. Trong buổi thi môn Toán, tại 6 điểm ở cụm thi đại học, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi”.


Cụm thi đại học ở Quảng Ngãi diễn ra an toàn. (Ảnh: Hồng Long)

Cụm thi đại học ở Quảng Ngãi diễn ra an toàn. (Ảnh: Hồng Long)

Theo báo cáo nhanh, thí sinh đăng ký thi 9.509 em, dự thi môn Toán có 9.434 thí sinh và vắng 75 thí sinh.

Ngọc Hà - Hồng Long