Vĩnh Long: Người mang niềm vui cho các đôi vợ chồng hiếm muộn

(Dân trí) - Hơn 10 năm chẩn đoán, bốc thuốc, đến nay đã có hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn được Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm cứu giúp họ có niềm vui con cái. Đặc biệt, trong số này, có người đã từng thất vọng vì điều trị nhiều nơi vẫn không mang lại kết quả.

Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm đang bốc thuốc cho người bệnh.
Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm đang bốc thuốc cho người bệnh.

Ngày 27/2, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúng tôi trở lại thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) để thăm, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm – Chủ tịch Hội Đông y huyện Mang Thít, người mang niềm đến vui cho các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn.

Dù rất bận rộn với việc chẩn đoán, bốc thuốc, khám chữa bệnh cho các bệnh nhân, nhưng Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm vẫn tranh thủ thời gian gặp gỡ với chúng tôi. Tiếp PV ngay tại nơi bốc thuốc, Bác sĩ Lâm cười xòa nói với giọng đậm chất Nam bộ: “PV Nhà báo phải không, vào nhà uống nước rồi trò chuyện”.

Sau những ngụm trà nóng, Bác sĩ Lâm khoe với chúng tôi, vào những ngày này, có rất nhiều cuộc điện thoại của các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, nay họ đã có niềm vui con cái từ khắp mọi miền đất nước gọi đến chúc mừng, gửi lời cảm ơn. Như để minh chứng, vừa dứt lời, Bác sĩ Lâm chỉ tay vào quyển nhật ký ghi lại thông tin chi tiết nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn từng đến đây điều trị và hiện đã có kết quả như mong đợi.

Đôi vợ chồng hiếm muộn Bùi Văn Thịnh vui mừng sau khi được Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm điều trị đã có con.
Đôi vợ chồng hiếm muộn Bùi Văn Thịnh vui mừng sau khi được Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm điều trị đã có con.

Điển hình là trường hợp của vợ chồng anh Bùi Văn Thịnh (ngụ ấp 5, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Vợ chồng anh Thịnh cưới nhau hơn 10 năm mà không có con. Hai vợ chồng đã đi nhiều nơi chữa trị, thậm chí thụ tinh trong ống nghiệm, tốn hàng trăm triệu đồng nhưng đều thất bại. Qua lời giới thiệu từ người quen, vợ chồng anh Thịnh tìm đến Bác sĩ Lâm chữa trị thành công và có một bé gái kháu khỉnh.

Tương tự, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thái (ngụ ấp Phú Thuận A, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cũng vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc đến tột cùng, họ giờ đây được làm cha, làm mẹ. Theo Bác sĩ Lâm, trong suốt thời gian dài làm nghề, không thể nhớ hết hàng trăm trường hợp vô sinh hiếm muộn mà Bác sĩ Lâm điều trị khỏi. Ca điều trị hiếm muộn thành công đầu tiên là vào năm 2005. Đó là trường hợp của anh Huỳnh Thanh Dũng (quê Cà Mau), sau 10 năm vợ chồng anh không có con. Khi đến Bác sĩ Lâm điều trị, đến nay, vợ chồng anh Dũng đã có 2 cháu trai, 1 bé 13 tuổi và 1 bé 3 tuổi (bé 3 tuổi sinh tự nhiên). Tuy nhiên, dấu ấn mà Bác sĩ Lâm đáng nhớ nhất phải nhắc đến khoảng thời gian chữa trị hiếm muộn vô sinh cho vợ chồng anh Nguyễn Văn Thái.

Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm đang trao đổi với PV
Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm đang trao đổi với PV

Bác sĩ Lâm kể: “Vợ chồng Thái cưới nhau được 12 năm, dù đã đi nhiều nơi điều trị mà chẳng có mụn con nào. Khoảng năm 2007, vợ chồng Thái đã tìm đến tôi nhờ chữa trị. Tuy nhiên, sau khi được bắt mạch, bốc thuốc mang về uống thì Thái không tin lắm, bởi từng đến nhiều bệnh viện danh tiếng mà không khỏi. Thế nên, Thái chỉ mang thuốc về nhà ngâm để đó mà không uống. Thời gian trôi qua, có người thân của Thái cũng mắc chứng hiếm muộn tương tự và dùng thuốc của tôi hiệu quả nên Thái mới lấy thuốc ra dùng thử. Khi mới dùng được 2/3 số thuốc thì tin vui đã đến với vợ chồng Thái, và một cháu trai bụ bẫm chào đời trong tiếng cười hạnh phúc của gia đình”.

Chia sẻ về bí quyết chữa bệnh hiếm muộn vô sinh kỳ diệu, Bác sĩ Lâm bộc bạch: “Việc chữa trị cho các cặp vợ chồng hiếm muộn cũng lắm gian nan, bởi tùy theo thể trạng của từng người, bệnh vô sinh do chồng hay vợ,…từ đó tôi sẽ có phương pháp điều trị phù hợp”. Cũng theo Bác sĩ Lâm, trong điều trị vô sinh, đối với nam thường gặp như tinh trùng yếu, viêm, teo tinh hoàn,…; Đối với nữ, chủ yếu là khí huyết và một số bệnh khác. Thành công trong điều trị hiếm muộn là ở những bài thuốc Đông y độc đáo nghiên cứu, ứng dụng.

Bằng khen do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng cho Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm.
Bằng khen do Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng cho Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm.

Theo Bác sĩ Chuyên khoa II, Huỳnh Tấn Vũ (Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y dược TP. HCM) cho biết, Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm là người tâm huyết với nghề. Đặc biệt, trước khi điều trị vô sinh hiếm muộn, Bác sĩ Lâm thường yêu cầu các cặp vợ chồng đến các bệnh viện lớn xét nghiệm Tây y để biết chính xác nguyên nhân bệnh, từ đó kết hợp hài hòa các bài thuốc Đông y hiệu quả.

Với những cống hiến của mình, trong suốt nhiều năm qua, Bác sĩ, Lương y Nguyễn Phú Lâm vinh dự đón nhận nhiều bằng khen của các cấp. Gần đây nhất, Bác sĩ Lâm được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng bằng khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Bác sĩ Lâm còn đóng góp vào việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trên địa bàn. Đây được xem là việc làm đầy ý nghĩa, rất đáng trân trọng ghi nhận.

Quốc An